Canada Open 2022: Vắng Big Three, cơ hội dành cho ai?

09/08/2022 07:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc cả Rafael Nadal và Novak Djokovic vắng mặt ở Montreal Masters là cơ hội lớn cho thế hệ trẻ, những người đang rất khát khao vô địch giải Masters 1000 này để tạo đà cho US Open 2022.

MU thua trận ra quân: Eriksen, canh bạc thất bại của Ten Hag

MU thua trận ra quân: Eriksen, canh bạc thất bại của Ten Hag

Khởi đầu mùa giải bằng một trận thua chắc chắn không phải những gì MU của Erik ten Hag mong đợi. Mặt khác, trách nhiệm của ông là rất rõ ràng từ ý tưởng số 9 ảo thất bại đến những vấn đề thân quen chưa có lời giải.

Trong số 16 hạt giống của Montreal Masters, chỉ có 5 người sinh trước năm 1995 là Diego Schwartzmann (1992), Marin Cilic (1988), Roberto Bautista Agut (1988), Grigor Dimitrov (1991), và Gael Monfils (1986). Nhưng cả 5 tay vợt này đều không nằm trong Top 10 hạt giống hàng đầu.

Big Three vắng mặt

Theo thông báo mới nhất, các quan chức Montreal Masters cho biết tay vợt từng 4 lần vô địch Novak Djokovic đã xin rút lui khỏi giải. Lý do: Tương tự như Mỹ, Canada cũng yêu cầu phải có hộ chiếu vaccine thì mới được phép nhập cảnh, mà Djokovic thì vẫn kiên quyết không tiêm phòng. Quyết định này thêm một lần báo hiệu tay vợt người Serbia sẽ lỡ hẹn tiếp với US Open 2022, giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Trong khi đó, Rafael Nadal - tay vợt từng 5 lần lên ngôi ở Canada - đã quyết định không tham dự giải đấu năm nay để dồn sức cho US Open. Tay vợt người Tây Ban Nha đã buộc phải rút lui ở trận đấu với Nick Kyrgios tại bán kết Wimbledon 2022 vì rách cơ bụng, và thực tế anh vẫn đang điều trị chứng Muller Weiss ở bàn chân. Nadal đang có một mùa giải xuất sắc với 2 Grand Slam (nên nhớ anh đã 36 tuổi), và việc điều chỉnh lịch thi đấu để tập trung cho những mục tiêu lớn cũng hợp lý.

“Tôi đã tập luyện trở lại cách đây một thời gian, và tập có giao bóng cách đây 4 ngày. Mọi thứ vẫn đang tiến triển. Nhưng hôm qua, sau một buổi tập bình thường, tôi thấy hơi khó chịu ở ổ bụng, và sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, tôi muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày trước khi trở lại sân quần”, Nadal chia sẻ như vậy với Tennis Canada.

Ngoài sự vắng mặt của Big Three, Montreal Masters còn không có sự hiện diện của một số gương mặt đáng chú ý khác. Alexander Zverev, nhà vô địch năm 1997, chẳng hạn. Tay vợt người Đức này đã nghỉ thi đấu kể từ khi chấn thương mắt cá ở trận bán kết Roland Garros 2022 (thua Nadal). Mới đây, Zverev còn thông báo rằng anh bị bệnh tiểu đường. Đương kim á quân Reilly Opelka cũng không có mặt vì chấn thương bả vai gặp phải trước thềm Atlanta Open. Nhà vô địch US Open 2020 Dominic Thiem mới trở lại sau 1 năm nghỉ thi đấu, và chơi không thành công lắm ở giải Thụy Điển Open (tứ kết), Austria Open (tứ kết), và Swiss Open (bán kết). Anh đã quyết định rút lui khỏi Canada Open, nhưng sẽ dự giải kế tiếp tại Cincinnati.

Chú thích ảnh
Daniil Medvedev có thể sẽ đụng Nick Kyrgios ngay vòng 2

Medvedev và thử thách mang tên Nick Kyrgios

Với việc các tay vợt trên vắng mặt, nhất là bộ đôi giàu kinh nghiệm Nadal – Djokovic, Medvedev đang rộng cửa bảo vệ chức vô địch. Tay vợt người Nga khá có duyên với Montreal, nhất là những năm gần đây. Anh từng chơi trận chung kết Masters 1000 đầu tiên ở đây vào năm 2019 (thua Nadal), và sau đó hai năm đã bước lên ngôi vô địch khi thắng Reilly Opelka ở chung kết. Tại giải đấu năm nay, theo kết quả phân nhánh, Medvedev có thể sẽ đụng độ Nick Kyrgios ở vòng hai, nếu tay vợt người Úc thắng Sebastian Baez.

Nick Kyrgios cũng là một tay vợt rất thú vị khi đang có phong độ tốt. Tháng trước, anh lần đầu tiên lọt vào đến chung kết Grand Slam (thua Djokovic), còn tuần vừa rồi, anh đã vô địch giải ATP 500 ở Washington sau khi đánh bại Yoshihito Nishioka 6-3, 6-4 ở chung kết. Tại giải này, Kyrgios thậm chí còn vô địch cả nội dung đôi khi đánh cặp cùng Jack Sock. Sân cứng cũng là mặt sân ưa thích của Kyrgios, bởi cả 7 danh hiệu trong sự nghiệp của anh đều diễn ra trên mặt sân này. Dù không được xếp hạt giống ở Canada, nhưng Kyrgios vẫn luôn là một tay vợt đáng gờm. Điểm yếu lớn nhất của anh chỉ là sự thất thường về mặt tính khí.

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua được thần đồng Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ nhất trong lịch sử lọt được vào đến Top 4 ATP. Mùa giải này, Alcaraz đã chơi đến 6 trận chung kết, với thành tích thắng 4 - thua 2, Tại Canada, Alcaraz là hạt giống số 2 và nằm ở nhánh đấu có thể đụng Medvedev ở chung kết. Tất nhiên, trước đó sẽ là những thử thách khác. Alcaraz có thể đụng Marin Cilic (13) ở vòng ba, Taylor Fritz (10) hoặc Andrey Rublev ở tứ kết (5). Ở bán kết, đối thủ của anh có thể sẽ là Stefanos Tsitsipas (3) hoặc Jannik Sinner (7).

Vài nét về Canadian Open

Canadian Open là một trong những giải đấu lâu đời nhất thế giới (kể từ năm 1881). Qua thời gian, giải đấu cũng có những tên gọi khác nhau. Ban đầu nó là Canada Championship, và khi Kỷ nguyên mở đến vào năm 1968, giải đấu được đổi tên thành Canada Open. Trong giai đoạn 1997-2000, giải có tên du Maurier Open, trước khi đổi tên thành Canada Masters (2001-04), Rogers Cup (2005-19), và bây giờ là National Bank Open.

Huyền thoại Ivan Lendl là tay vợt thành công nhất trong lịch sử giải đấu với 6 chức vô địch. Xếp sau ông lần lượt là Rafael Nadal (5) và Novak Djokovic (4).

Azarenka không được cấp visa vào Canada

Cựu số một thế giới người Belarus Victoria Azarenka đã chính thức lỡ hẹn với giải WTA 1000 ở Toronto tuần này sau khi đơn xin thị thực của cô bị từ chối.

"Thật buồn khi bỏ lỡ một trong những giải đấu yêu thích của tôi. Tôi thích thi đấu ở Canada với những người hâm mộ tuyệt vời và là nơi tôi đã kết bạn trong nhiều năm", Azarenka chia sẻ trên Twitter. Tay vợt người Belarus tiết lộ thêm rằng cô sẽ tranh tài ở giải Western & Southern mở rộng ở Cincinnati vào cuối tháng 8.

Hồi tháng Sáu, Azarenka cũng không được tham dự Wimbledon 2022 vì lệnh cấm thi đấu với các tay vợt người Belarus và Nga.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm