Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội

19/03/2023 16:37 GMT+7 | Tin tức 24h

Sau 2 tuần phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về thực trạng các quán "cafe đường tàu" Hà Nội (khu vực giáp ranh 2 phường Hàng Bông và Điện Biên, quận Hoàn Kiếm) mở cửa đón khách, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đến nay, các quán cafe tại đây đã dừng việc đón khách, lực lượng chức năng sử dụng rào chắn để ngăn không cho khách tự do đi lại khu vực hành lang an toàn đường sắt.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, một số ít quán vẫn cố tình mở cửa đón khách, và dư luận có quyền đặt câu hỏi: "Sau rất nhiều lần báo chí lên tiếng, chính quyền địa phương mới tiến hành ngăn chặn vi phạm ở "cafe đường tàu".

Liệu đây có phải lần cuối không? Làm gì để chấm dứt triệt để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" này?".

Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Rào chắn cùng biển báo cấm được chính quyền địa phương đặt ngay giữa lối vào "cafe đường tàu", nhưng vẫn có du khách nước ngoài cố tình vào để chụp ảnh check in trên đường tàu (ảnh chụp sáng 19/3). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Một số ít quán vẫn cố tình mở cửa bán hàng, thách thức chính quyền địa phương (ảnh chụp sáng 19/3). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Nhiều quán "cafe đường tàu" đã đóng cửa, nghỉ bán (ảnh chụp sáng 19/3) . Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Tuy nhiên, vẫn có quán mở cửa đón khách vào khi không có lực lượng chức năng giám sát (ảnh chụp sáng 19/3). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cần chấm dứt triệt để hoạt động "Cafe đường tàu" ở Hà Nội  - Ảnh 5.

Không còn cảnh du khách tụ tập rất đông bên ngoài để chờ vào quán "cafe đường tàu" (ảnh chụp sáng 19/3). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm