Các ngôi sao HAGL bỏ lại thanh xuân

09/09/2022 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đã có thông tin cho biết một số ngôi sao của HAGL sẽ chuyển sang các đội bóng V-League khác vào mùa giải năm tới, sau khi hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội bóng đã đào tạo họ kết thúc ở năm 28 tuổi.

Kết quả bóng đá HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn FC: Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, HAGL đoạt vé vào bán kết

Kết quả bóng đá HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn FC: Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, HAGL đoạt vé vào bán kết

KẾT QUẢ bóng đá HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn FC, Cúp quốc gia. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia.

1. Những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL – Arsenal – JMG vốn có một ràng buộc từ khi được tuyển sinh và đào tạo. Họ sẽ không được tự do chuyển nhượng đến các đội bóng khác trước khi đến tuổi 28. Đa số các cầu thủ HAGL khi ra đi, đều theo dạng cho mượn, nghĩa là HAGL có thể lấy về bất kỳ lúc nào.

Chính sách này của HAGL không biết có phải là do những thỏa thuận của đối tác Arsenal – JMG hay không, nhưng nếu xét ở khía cạnh bóng đá chuyên nghiệp, nó không giúp gì nhiều cho các cầu thủ. Đành rằng, đá ở HAGL cũng đồng nghĩa với việc được thụ hưởng một môi trường chơi bóng tốt, thu nhập ổn định và được hệ thống truyền thông của CLB “nâng đỡ” rất nhiều về mặt hình ảnh đi kèm với các khoản thu tiềm năng. Sự thành đạt về khía cạnh cá nhân của nhóm cầu thủ như Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng … là các điển hình rất đáng khích lệ.

Nhưng chúng ta hãy quan sát kỹ khía cạnh chuyên môn của những cầu thủ này. Không ai trong số họ vượt qua được những gì mà họ đã từng tỏa sáng cách đây 5 năm. Bằng chứng là vị trí của họ trong đội tuyển quốc gia không còn là không thể thay thế. Thành tích của HAGL theo quá trình trưởng thành của họ, cũng chưa đạt được những gì mong đợi.

Nếu xem đây là một quá trình đầu tư, thì các “sản phẩm” của HAGL tốt thì vẫn tốt nhưng hoàn toàn không có gì khác biệt so với những nơi khác. Chưa kể, việc càng giữ lâu nhóm cầu thủ nói trên thì lại càng khiến cho các khóa sau của học viện HAGL không có cơ hội thi đấu. Kết quả của hoạt động đầu tư này, vì thế cũng không đem lại kết quả tối ưu.

2. Tuổi đẹp nhất của sự nghiệp một cầu thủ, là khoảng 27-28 tuổi. Đó là lúc mà tài năng được rèn giũa sẽ hòa quyện cùng kinh nghiệm, giúp cầu thủ vươn đến đỉnh cao của tài năng. Thế nhưng, với các cầu thủ HAGL, người ta nghi ngờ là họ sẽ không thể phát triển thêm nữa sau khi đã bị “nhốt” quá lâu trong một môi trường “an toàn”. Hay nói cách khác, quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của họ tại HAGL cũng đã “vắt kiệt” những khát khao chơi bóng của một đời cầu thủ.

Vì ngẫm cho cùng, mọi thứ mà một cầu thủ có đều đến từ khả năng mà họ thể hiện trên sân. Đành rằng ở HAGL suốt thời gian vừa qua, thu nhập của các ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường … rất tốt, nhưng hãy thử đặt vấn đề, nếu bây giờ rời khỏi HAGL mà không thể chơi tốt hơn thì phải chăng họ sẽ mất rất nhiều ở phần đời còn lại trong sự nghiệp?

HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Vleague, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu Vleague, kết quả bóng đá Cup QG, HAGL vs Hà Nội
Hợp đồng với HAGL của Tuấn Anh (ảnh) và một số đồng đội cùng trang lứa như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… sẽ hết hạn sau mùa bóng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Tiếp tục đá tốt thì không nói làm gì, nhưng lỡ như không hòa nhập được với các đội bóng mới do thói quen chơi bóng an toàn từ thời còn ở HAGL, thì hóa ra lúc đáng lẽ phải có thu nhập tốt nhất thì trở thành kém nhất?!

Lấy Quang Hải hay thủ thành Văn Lâm làm ví dụ. Họ đều bước ra khỏi vùng an toàn theo một cách mạo hiểm nhất ngay khi có thể, cứ cho là họ không có những trải nghiệm thành công khi xuất ngoại, nhưng rõ ràng là sự nghiệp của họ chẳng có mất mát gì cả.

Ngay trận đầu tiên về chơi ở V-League sau 2 năm xuất ngoại, Văn Lâm đã thể hiện được sự khác biệt. Việc ngồi ngoài suốt thời gian qua không làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và điều này đồng nghĩa mọi thứ ở phía trước anh còn tốt hơn nữa.

Với Quang Hải, những va đập tại Ligue 2 cho dù không như mong đợi thì ở tuổi 25 của mình, anh vẫn có một bản lý lịch ấn tượng. Chắc chắn là trong trường hợp về lại Việt Nam chơi bóng thì đẳng cấp của Quang Hải vẫn mang một giá trị riêng đi kèm với các quyền lợi lớn.

3. Lên V-League đá lúc 19 tuổi và phải mất gần 10 năm mới được rời đi, thì đó không phải là một chọn lựa tốt đối với một cầu thủ chuyên nghiệp khi thời điểm khai phá tiềm năng chơi bóng chỉ loanh quanh tại một đội bóng, một kiểu chơi. Đây không phải là vấn đề của lòng trung thành, mà là sự thách thức về mặt nghề nghiệp đối với mỗi cá nhân.

Nếu HAGL là đội bóng chú trọng thành tích, luôn muốn chinh phục thì có đá tại đó 10 năm hay suốt đời cũng chẳng sao. Nhưng chủ trương đề cao giá trị hình ảnh tập thể sẽ khiến cho các cầu thủ luôn ở trạng thái “ngủ Đông”, thời gian càng kéo dài thì sự bén nhạy và khao khát bản thân sẽ tàn lụi. Nghề nghiệp nào cũng vậy, ít thách thức thì khó thành công xuất sắc.

Tôn trọng chính sách của HAGL là một chuyện nhưng khuyến khích việc tạo ra các môi trường đẹp đẽ và an toàn như vậy thì không nên. Hãy nhìn sự non nớt kinh nghiệm của Quang Hải tại Ligue 2 thì biết. Thực tế thì trình độ của đội Pau FC không cao hơn nhiều so với V-League, trong khi đó Quang Hải đã chơi bóng tại Hà Nội FC giàu tham vọng đã khá lâu, vậy mà anh vẫn không thể hiện được các phẩm chất cần thiết khi xuất ngoại.

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở môi trường thiên về an toàn của V-League. Lối chơi an toàn, mục tiêu của đa số chỉ là trụ hạng, nguồn thu nhập không căn cứ theo thành tích thi đấu mà chủ yếu là các hoạt động quảng cáo, tài trợ nên các cầu thủ Việt Nam sẽ có xu hướng chơi bóng vừa đủ, tròn vai. Điều này không có lợi cho sự phát triển trình độ chung ở đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam đang vướng vào những ràng buộc vô hình. Có thể cầu thủ bây giờ thu nhập cá nhân cao hơn nhờ truyền thông, quảng cáo thời trước, nhưng xét về góc độ phát triển nghề nghiệp thì đâu có hơn gì thời Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh. V-League bao nhiêu năm cũng chỉ sống nhờ tài trợ, số lượng CLB không tăng và các nguồn đầu tư vẫn chủ yếu đến từ doanh nghiệp bất động sản.

12 năm trôi qua, Hà Nội FC vẫn đang thống trị V-League và những kêu ca về trọng tài thì vẫn như cũ. Và ngay cả khi bóng đá Thái Lan đã dần trắng tay ở toàn bộ các giải đấu trẻ, thì cho đến thời điểm này, cũng chưa có ai chắc chắn rằng chúng ta đã thực sự vượt qua được người Thái ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngay cả cái gọi là “Chiến lược World Cup” hiện thời cũng gần như cũng đang phải phụ thuộc vào khả năng thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo hiện tại. Nói cách khác, chúng ta cứ đứng yên đợi chờ những tác động từ bên ngoài hơn là tìm cách để thay đổi các tồn tại của mình.

Có một thực tế, các cầu thủ HAGL đã không còn trẻ nữa. Tất cả đều rơi vào độ tuổi 26-27, đang ở độ chín của sự nghiệp. Năng lực chơi bóng của những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương đã được khẳng định. Vì thế, không thể chỉ là bản hợp đồng gia hạn 2 - 3 năm với mức lương chỉ 30 - 40 triệu đồng/tháng, cùng mức "lót tay" độ vài trăm triệu như trước nữa.

HAGL có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên

Với việc giành vé lọt vào bán kết Cúp quốc gia – Baf Meat 2022, thế hệ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… có thể có cơ hội chia tay phố núi Pleiku sau gần 10 năm chinh chiến tại đây bằng một danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên sẽ không dễ để HAGL có thể làm được điều này, bởi đối thủ của họ ở bán kết lại là CLB Hà Nội, đội bóng đang bỏ xa HAGL đến 10 điểm ở Night Wolf V-League 2022 và mới vừa đánh bại HAGL trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ V-League mùa này.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm