Giải Âm nhạc Cống hiến lần14-2019: Bạn đọc thử bầu chọn 'Nhà sản xuất của năm'

12/04/2019 14:05 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao &Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của phóng viên văn hóa các báo, đài trên toàn quốc bình chọn hàng năm.

Thưởng thức các MV đặc sắc tranh giải Cống hiến lần 14-2019

Thưởng thức các MV đặc sắc tranh giải Cống hiến lần 14-2019

Mời quý vị thưởng thức các MV được cho là đặc sắc nhất của thị trường âm nhạc năm 2018 dưới góc nhìn của giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019. Các MV này đã lọt vào đề cử của hạng mục Music Video của năm.

Giải thưởng với mục đích để giới báo chí tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển âm nhạc Việt Nam; động viên, khuyến khích và thúc đẩy lĩnh vực sáng tạo âm nhạc đại chúng và góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của công chúng.

Chú thích ảnh
Các gương mặt được đề cử "Nhà sản xuất của năm" ở mùa giải Cống hiến 14

Đến lúc này, hẳn quý bạn đọc đã đọc được các hạng mục đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019. Và cho dù Giải Âm nhạc cống hiến được bầu chọn bởi các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài, phương tiện truyền thông trên toàn quốc, nhưng qua đây quý bạn đọc vẫn có thể "bầu chọn" cho những đề cử mà quý độc giả cho rằng có khả năng "ẵm giải" mùa Cống hiến năm nay.

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến 2019

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Trước đó, sự kiện thảm đỏ cũng diễn ra cùng địa điểm vào 18h30 với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ khách mời.

Năm nay Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ là đối tác sản xuất đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Casper Việt Nam – Nhãn hàng máy điều hòa Casper và Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt - Nhãn hàng Máy lọc nước cao cấp MAKANO là Nhà tài trợ Kim Cương của Giải Âm nhạc Cống hiến 2019.

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Hoa - Nhãn hàng viên uống thực phẩm chức năng Hoàng Tố Nữ là Nhà tài trợ Vàng.

Đồng tài trợ: Chuỗi phân phối đồng hồ chính hãng Galle Watch, Thời trang cao cấp Giovanni.

Sau khi bầu chọn, quý độc giả hoàn toàn có thể biết để cử nào lọt vào "mắt xanh" của số đông khán giả thông qua chỉ số bầu chọn hiển thị.

Quý độc giả hãy bắt đầu tham gia và cùng chờ xem kết quả cuối cùng có như mình "tiên đoán" không nhé.

ĐỀ CỬ NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Tiên Cookie

Hoạt động nổi bật trong năm:

- Tiên Cookie cùng Phạm Thanh Hà và DuongK tham gia vào khâu sản xuất các MV Bùa yêu, Drama Queen, Chị ngả em nâng…và album Dramatic của ca sĩ Bích Phương.

Chú thích ảnh
Tiên Cookie

DƯ LUẬN:

- “Tiên Cookie được mệnh danh là một trong những hit-maker đình đám của làng nhạc Việt. Năm 2018 của Tiên Cookie dẫu không sôi động như những năm trước nhưng lại đánh dấu cột mốc mới của cô trong cương vị một nhà sản xuất âm nhạc tài năng, đứng sau thành công của loạt ca sĩ đình đám V-pop mà điển hình là Bích Phương” (Theo Trí thức trẻ)

- “Cũng như Bùa yêu, Drama Queen tiếp tục là một ca khúc được sản xuất theo mô hình nhóm, sáng tác bởi Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà, phối khí bởi DươngK và Nguyễn Thanh Bình. Drama Queen thuộc thể loại Electro Pop, mang đậm màu sắc US-UK với giai điệu văn minh, mới mẻ. Phần nội dung ca khúc cũng là một điểm rất thú vị khi miêu tả một trạng thái cảm xúc khi yêu”. (Theo Mực tím)

2. Phạm Thanh Hà

Hoạt động nổi bật trong năm:

- Là nhạc sĩ “tạo hit” tham gia vào khâu sản xuất của các MV Hạnh phúc là đây (Hồ Ngọc Hà), Ấm no đời đời (Đoàn Thúy Trang)…

- Phạm Thanh Hà cùng với Tiên Cookie, DuongK tham gia vào khâu sản xuất các MV Bùa yêu, Drama Queen, Chị ngả em nâng…và album Dramatic của ca sĩ Bích Phương.

Chú thích ảnh
Phạm Thanh Hà

DƯ LUẬN:

- “Bùa yêu thuộc thể loại Pop, do Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DươngK đồng sáng tác, sản xuất. Bài hát có nhiều đoạn luyến láy bắt tai trên nền âm thanh ma mị. Trong MV, Bích Phương vào vai một cô gái chủ động quyến rũ chàng trai ngoại quốc. Vai nam chính trong MV do người mẫu lai Việt - Nga Nhikolai Đinh thủ vai” (Theo Vnexpress)

- “Ông xã Đoàn Thúy Trang là người đồng hành cùng vợ ở vai trò sáng tác, sản xuất ca khúc Pop có tựa đề Ấm no. Phạm Thanh Hà luôn có những nhạc phẩm vừa vặn, phô diễn được ưu điểm trong giọng hát của vợ, đồng thời đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện với tiết tấu hiện đại” (Theo Ngôi sao)

3. Đỗ Hiếu

Hoạt động nổi bật trong năm:

- Năm 2018 có thể kể đến các MV được xem là hit như: Xin lỗi anh quá phiền và Giả vờ say của ca sĩ Đông Nhi (hai bài hát này cũng nằm trong album Ten On Ten của Đông Nhi), Em muốn anh đưa em về (Hồ Ngọc Hà)…

Chú thích ảnh
Đỗ Hiếu

DƯ LUẬN:

- “Vài năm trở lại đây, Đỗ Hiếu không chỉ được khán giả biết tới với hình ảnh một hit-maker "mát tay" của V-pop mà còn là người đồng hành xuyên suốt cùng Đông Nhi trong âm nhạc. Nam nhạc sĩ là người đã góp phần không nhỏ để biến một Đông Nhi trẻ trung, nhí nhảnh thời teen-pop "lột xác" để trưởng thành hơn, vươn lên vị trí hàng đầu như hiện nay với các bản EDM sôi động.

Gần đây nhất, Xin lỗi anh quá phiền và Giả vờ say là những sáng tác mới mà Đỗ Hiếu dành riêng cho Đông Nhi, được cô ra mắt trong dự án Ten On Ten kỉ niệm 10 năm ca hát. Hai sản phẩm sau khi "trình làng" đều nhận được hiệu ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng” (Theo Trí thức trẻ)

- “Có thể nói Đỗ Hiếu là một trong những bậc phù thuỷ biến hoá đa dạng. Không xem âm nhạc là một cuộc dạo chơi, anh viết nhiều thể loại từ điện tử, sôi động đến các ca khúc có chiều sâu đều được cả khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá tốt. Đã từng tham gia nhiều gameshow THTT và giành giải cao như The Remix và Khởi đầu ước mơ, Đỗ Hiếu không chỉ cho mọi người thấy khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc mà còn là khả năng định hướng âm nhạc thông minh cho các nghệ sĩ anh từng hợp tác…” (Theo Tiếp thị gia đình)

4. DuongK

Hoạt động nổi bật trong năm:

- DuongK tham gia vào khâu sản xuất các MV Bùa yêu, Drama Queen, Chị ngả em nâng… và album Dramatic của ca sĩ Bích Phương.

- Viết nhạc nền cho 2 phim điện ảnh Em gái mưa, và Chú ơi đừng lấy mẹ con.

- Làm giám đốc âm nhạc cho chương trình Heineken Countdown Party 2019 (31/12/2018 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội)

Chú thích ảnh
DươngK

DƯ LUẬN:

- “Cũng như Bùa yêu, Drama Queen tiếp tục là một ca khúc được sản xuất theo mô hình nhóm, sáng tác bởi Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà, phối khí bởi DươngK và Nguyễn Thanh Bình. Drama Queen thuộc thể loại Electro Pop, mang đậm màu sắc US-UK với giai điệu văn minh, mới mẻ. Phần nội dung ca khúc cũng là một điểm rất thú vị khi miêu tả một trạng thái cảm xúc khi yêu” (Theo Mực tím)

- “Về album vol.2 Dramatic, bên cạnh những ca khúc hoàn toàn mới thì sẽ có thêm một phần bonus track gồm ba bài hát nằm trong dự án Việt Nam, Việt Nam. Album do hai nhạc sĩ Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà đảm nhận phần âm nhạc, còn hòa âm phối khí sẽ do nhà sản xuất Dương K và Phạm Thanh Bình thực hiện” (Theo Pháp luật Việt Nam)

- “Bùa yêu cũng giúp nhạc sĩ Dương K chiến thắng ở hạng mục Hòa âm phối khí (72.2% số phiếu) và lọt vào top 10 ca khúc được yêu thích nhất dành cho bộ đôi nhạc sĩ Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà” (Theo Tuổi trẻ)

5. Võ Thiện Thanh

Hoạt động nổi bật trong năm:

- Cùng Đỗ Bảo sản xuất album Sóng hấp dẫn cho Hoàng Quyên

- Thực hiện MV Vũ điệu bình minh cho Phạm Thu Hà

- Thực hiện album Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh, khai phá “jazz Sài gòn” khi kết hợp jazz với pop, R&B, hip-hop…

Chú thích ảnh
Võ Thiện Thanh

DƯ LUẬN:

- “Võ Thiện Thanh thuộc tuýp nhạc sĩ "ẩn cư", và làm việc đúng nghĩa ở phòng thu. Anh không tham gia game show, truyền hình thực tế, cũng không có tài khoản mạng xã hội.

Thế nhưng, người trong giới lại nhận xét âm nhạc của Võ Thiện Thanh "rất cập nhật". Nôm na, anh biết "làm đủ trò, nhạc gì cũng nhảy". Dance với Thu Minh, ballad với Mỹ Tâm, R&B với Hà Anh Tuấn, Jazz với Hồ Trung Dũng, thậm chí cổ điển giao thoa với Phạm Thu Hà” (Theo Zing).

- “Jazz và Sài Gòn trong Saigon feel lịch lãm, tươi trẻ vừa đủ đúng chất Hồ Trung Dũng và thành thị, năng động đúng kiểu Võ Thiện Thanh.

Với bất cứ album nào của Võ Thiện Thanh, Sài Gòn luôn tràn đầy khát vọng, rộn ràng, trẻ trung và tích cực” (Theo Tuổi trẻ)

- “Nếu Võ Thiện Thanh phóng khoáng với cảm hứng thiên nhiên thì Đỗ Bảo như "hũ mật" chất chứa những suy tư, chiêm nghiệm. 9 ca khúc mới mà hai anh viết cho tôi là sự chưng cất từ nhiều tháng ngày nung nấu. Và quan trọng hơn hết ở sản phẩm âm nhạc lần này là tôi được lắng nghe những góp ý chân thành, những thị phạm trực tiếp" - ca sĩ Hoàng Quyên nói” (Theo Hà Nội mới).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ là NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM?

 

Phạm Huy

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm