Đoàn Thúy Trang lý giải thành công của 'Tình yêu màu nắng'

31/03/2014 08:31 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tình yêu màu nắng đã trở thành “hit”. Thành công của ca khúc này cũng đã chắp cánh cho hạnh phúc của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà và ca sĩ thể hiện Đoàn Thúy Trang.  

Sau đám cưới, đôi uyên ương không đi tuần trăng mặt vì cô dâu bị ốm. Họ cũng đang ấp ủ khá nhiều dự định âm nhạc trong thời gian tới. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với cô về những dự định.

* Tình yêu màu nắng đã có một khoảng thời gian trụ vững khá lâu. Tôi muốn nghe chính chị lý giải vì sao Tình yêu màu nắng lại thu hút bạn trẻ đến vậy?

-  Tôi nghĩ nếu tôi nói, có thể không khách quan nhưng ý định ban đầu của ê-kíp là tạo ra những điểm mới gây chú ý và thực sự những yếu tố đó đã mang lại hiệu quả. Thứ nhất, từ giai điệu đến phần hòa âm đều mang âm hưởng ngũ cung xen lẫn hơi hướng thời đại. Đây là một xu hướng không mới nhưng mỗi người có một cách thực hiện.


Ca sĩ Đoàn Thúy Trang

Thứ hai là phần hình ảnh đẹp, tôn vinh những nét đẹp văn hóa của dân tộc, gợi lên những giá trị ít khi được khai thác trong những sản phẩm giải trí.

Thứ ba là sự kết hợp giữa tôi và Bigdaddy đã mang lại hiệu ứng rất tốt. Cuối cùng đó là câu mở đầu ca khúc: "Ai mặc nọong lai lai", ngôn ngữ của dân tộc Thái được sử dụng gây điểm nhấn và nó đã trở thành một câu tỏ tình rất dễ thương mà các bạn trẻ đều nhớ tới sau khi nghe ca khúc.

Tôi nghĩ những yếu tố trên đã kết hợp với nhau hết sức chặt chẽ tạo nên thành công cho ca khúc.

* Không thể phủ nhận Tình yêu màu nắng có giai điệu rất bắt tai, nhưng một số khán giả khó tính cho rằng phần ca từ, đặc biệt cách kết hợp "Tây - Ta" trong ca khúc này, có gì đó hơi gượng. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ với cái mới, hoặc kể cả với những thành công, đều có những ý kiến trái chiều, Tình yêu màu nắng cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng điều đó sẽ thúc đẩy chúng tôi cố gắng hơn nữa trên con đường khẳng định âm nhạc của mình với khán giả.

* Cú hích Tình yêu màu nắng đã giúp quán quân Sao Mai 2012 tìm ra phong cách phù hợp chưa? Qua đây chị đã biết khán giả cần gì ở mình chưa?

- Thành công này vừa là cú hích, vừa là áp lực đối với tôi cũng như ê-kíp trong việc sản xuất những sản phẩm sau này. Chưa chắc một ca khúc hay hơn đã thành công hơn, nó còn cần nhiều những yếu tố khác.

Phong cách âm nhạc của tôi cũng sẽ được phát triển theo tinh thần kết hợp âm nhạc dân tộc với các xu hướng âm nhạc mới trên thế giới. Tôi không muốn hứa trước điều gì nhưng với nỗ lực của mình, tôi cùng ê-kíp sẽ luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng để có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa gửi tới khán giả.

* “Gu” nhạc của khán giả bây giờ rất đa dạng, nếu không nói là rất phức tạp. Điều đó có nghĩa ca sĩ Việt Nam bây giờ cũng phải rất đa năng.

- Thực ra âm nhạc bây giờ đều đã hình thành đầy đủ các thể loại chính, những điều mới được tạo ra từ những sự kết hợp giữa âm nhạc của các thể loại khác nhau. Tôi rất tự tin bởi bên cạnh luôn có ê-kíp nhạc sĩ Phạm Thanh Hà và Nguyễn Thanh Bình. Họ giúp tôi có thể thích nghi, và là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục con đường âm nhạc.

* Chị đã kết hôn với nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, trong cam kết chung sống trọn đời, có bao gồm cam kết phải hỗ trợ đưa sự nghiệp của Đoàn Thúy Trang lên một nấc thang mới không? Giờ đây anh ấy là lựa chọn sáng tác số một cho chị, hay chị có hướng đi riêng không lệ thuộc vào anh ấy?

- Tình cảm và sự nghiệp là hai điều tách biệt, chúng tôi không có thoả thuận nào cả. Nhưng tình cảm đó cũng sẽ giúp chúng tôi cố gắng và nỗ lực hơn cho sự nghiệp. Anh Hà cũng như một nhà sản xuất của tôi, có thể lúc nào đó anh thấy âm nhạc của mình không hợp với tôi nữa sẽ để tôi thử nghiệm âm nhạc của những nhạc sĩ khác nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một điều tự nhiên

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Đề cử Bài hát của năm là những ca khúc của các tác giả trẻ, có chất lượng nghệ thuật và tạo được ấn tượng đối với đời sống âm nhạc.

Bác làm vườn và con chim sâu (nhạc sĩ: Đức Hùng; ca sĩ: Trúc Nhân) mang hơi hướng nhạc kịch, giai điệu mới mẻ mang nhiều tính khám phá đem lại thú vị cho người nghe.

Chạy mưa (nhạc sĩ: Toàn Thắng; ca sĩ: Nguyễn Đình Thanh Tâm) có một chút lạ lẫm của âm nhạc, cộng một chút “quái” của Thanh Tâm nhưng bài hát vẫn có cảm giác gần gũi để đi vào lòng người.

Tình yêu màu nắng (nhạc sĩ: Phạm Thanh Hà; ca sĩ: Đoàn Thúy Trang) giai điệu mang màu sắc ngũ cung, bàng bạc, da diết nhưng âm nhạc toát lên tính hiện đại thu hút đông đảo bạn trẻ nghe nhạc.

Vết mưa (nhạc sĩ + ca sĩ: Cát Tường) giai điệu không quá mới mẻ kiểu “khám phá”, nhưng có nét riêng và là bản nhạc tình thể hiện được tâm trạng, nỗi niềm với cảm xúc mạnh nhưng không sướt mướt, kể lể.

Mời độc giả nghe ca khúc Tình yêu màu nắng:



Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm