Trao Giải Âm nhạc Cống hiến: 'Cái kén nhỏ' trải qua quá trình dài để cống hiến

22/03/2018 07:31 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - 2018 do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức sẽ được diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Việt Xô (Hà Nội) với sự góp mặt của các vị khách mời quan trọng và hàng trăm nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc.

Trước thềm Lễ trao giải, những nhân vật sẽ góp phần làm nên một đêm ý nghĩa (và chắc chắn mang lại nhiều cảm xúc) đã có những chia sẻ riêng, hé lộ “tất tật” về sự kiện đang được trông đợi nhất hôm nay.  

Giám đốc Âm nhạc - nhạc sĩ Dương Cầm

Ý tưởng của BTC cho lễ trao giải lần này là một concept thống nhất chặt chẽ từ đầu tới cuối. Hình thức thể hiện giống như một vở nhạc kịch dài. Chủ đề chương trình là “Ngôi sao danh vọng”, giống như cái kén nhỏ trải qua quá trình dài để cống hiến.

Trong các hạng mục biểu diễn có nhiều nghệ sĩ được đề cử không có điều kiện tham gia. Chúng tôi có những nhóm diễn viên, giống như diễn viên thay thế, “bù đắp” vào đó để khán giả hình dung được bức tranh đề cử của giải năm nay. Dương Cầm hy vọng cách làm mới và táo bạo đó của BTC sẽ được khán giả đón nhận.

Chú thích ảnh
Thiết kế sân khấu của lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2018

Tổng đạo diễn sân khấu Hoàng Trọng Thanh

Đây đã là lần thứ 2 tôi được vinh dự đảm nhận trọng trách Tổng đạo diễn lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến. Chủ đề năm nay truyền tải thông điệp: khi cống hiến cho nghề, có người đạt được danh vọng có người không, nhưng hãy tận hiến cho nghề, không phải cứ đạt được danh vọng thì mới gọi là thành công trong nghề.

Có 3 điểm nhấn trong chương trình năm nay góp phần làm nên lễ trao giải đặc biệt không chỉ so với những lễ trao giải khác mà còn cả với chính Lễ trao giải âm nhạc cống hiến những năm trước.

Thứ nhất, lần đầu tiên trong một lễ trao giải, khán giả sẽ được chứng kiến một vở nhạc kịch ngắn được dàn dựng công phu, trong đó tái hiện lại tất cả các đề cử của giải năm nay, những bài hát, MV, gương mặt nghệ sĩ... đều sẽ xuất hiện trong đó. Vở nhạc kịch sẽ mang tên “Ngôi sao hạnh phúc”, nói về tình yêu của những người làm nghề, tận hiến cho nghề.

Điểm đặc biệt thứ hai nằm ở những tiết mục biểu diễn, với những hoạt cảnh được lồng ghép tương thích với nội dung ca khúc đó.

Và đặc biệt, năm nay tính tương tác của lễ trao giải sẽ được nâng cao. Bên cạnh livestream toàn bộ chương trình gồm cả sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải trên fanpage báo Thể thao & Văn hóa, khán giả cũng có thể tương tác với các nghệ sĩ khách mời, đặt câu hỏi và tham gia trò chơi trong khoảng thời gian thảm đỏ.

MC Lan Khuê

Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến trước giờ là một chương trình lớn, uy tín và việc đứng chung sân khấu với anh Lại Văn Sâm, một tên tuổi lớn, chắc chắn là áp lực không hề nhỏ. Tuy nhiên với tôi, áp lực này càng khiến tôi trở nên hưng phấn và hào hứng hơn. Đây cũng là cơ hội để mình được học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm và là một trải nghiệm tuyệt vời.

Về giải thưởng Cống hiến năm nay, các tên tuổi và chương trình được đề cử đều nổi bật suốt một năm qua. Tuy nhiên, tôi cũng có sự chú ý riêng đến mỗi hạng mục. Như Nghệ sĩ mới của năm, tôi sẽ “bỏ phiếu” cho Erik. Bởi theo tôi, năm vừa qua, Erik đã có những đột phá và xây dựng được hình tượng ngày càng gần gũi hơn với công chúng. Bên cạnh đó là những sản phẩm được đánh giá cao.

Một tên tuổi khác không hề xa lạ với những người yêu nhạc Việt nữa là chị Mỹ Tâm. Có thể nói năm vừa rồi là một năm cực kỳ thành công của chị ấy khi có sự trở lại vô cùng ngoạn mục. Ở thời điểm này, tôi nghĩ khả năng chiến thắng của chị rất cao. Nhìn vào những gì mà chị ấy được công nhận thì nếu chị chiến thắng cũng không phải điều quá bất ngờ. Còn về nhạc sĩ, tôi thấy cái tên Dương Cầm được nhắc đến khá nhiều qua các chương trình truyền hình và năm nay anh ấy có nhiều đột phá hơn những năm qua.

Có thể nói, tôi có duyên nợ khá lớn với giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Trải qua các vai trò khác nhau từ khách mời tham dự, trao giải và năm nay là dẫn chương trình, cá nhân tôi thấy rất vinh dự. Tôi hy vọng giải thưởng Âm nhạc Cống hiến ngày càng lớn mạnh và gần gũi với những người yêu nhạc lẫn giới chuyên môn.

MC dẫn dắt thảm đỏ Đào Quang Phú

Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò MC của một lễ trao giải. Tôi nhận thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc tạo được nhịp độ vui, một không khí vui vẻ cho thảm đỏ nhưng vẫn phải giữ được tinh thần và uy tín của lễ trao giải.

Với giải âm nhạc Cống hiến, tôi phải tìm hiểu về giải thưởng, về danh mục đề cử và phải tìm hiểu về các nghệ sĩ để khai thác được những chất liệu hay, từ đó đặt câu hỏi thú vị hơn, đủ vui nhưng vẫn phải thông minh, duyên dáng.  

Hòa Nguyễn - Hòa My

Cống Hiến 2018: Lương Xuân Trường trao giải; Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 'tái xuất'

Cống Hiến 2018: Lương Xuân Trường trao giải; Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 'tái xuất'

"Đội trưởng quốc dân" Trường "híp" cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là hai trong số các nhân vật nổi tiếng tham dự Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13-2018 và đảm nhiệm vai trò trao giải ở một số hạng mục.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm