Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 11 - 2016: Nhân tố trẻ lên ngôi?

23/04/2016 08:21 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như năm ngoái, kết quả cuối cùng của Giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 ghi nhận sự ngang bằng giữa các cựu binh và tân binh thì năm nay, nhìn vào những dự đoán trước lễ trao giải, điều này có vẻ sẽ khó lặp lại.

Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

Những nhân tố trẻ đang được dự đoán sẽ là tâm điểm của Giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016.

Thật bất ngờ, họ đều trẻ

Có một sự “đồng thuận” rất lớn khi Thể thao & Văn hóa đặt câu hỏi cho các nhà báo và những nghệ sỹ nổi tiếng để họ bình luận về những dự đoán của mình thì 100% đều chọn MV Thật bất ngờ cho hạng mục Music Video của năm.

Đây là lần đầu tiên hạng mục này được mở tại Giải Cống hiến và cũng là lần đầu tiên mà 100% bình luận trước đêm trao giải lại chỉ hướng vào một MV duy nhất.

Sự hấp dẫn của MVThật bất ngờ đang đại diện cho những cá tính trẻ trung, không chỉ trong âm nhạc mà còn liên quan đến cả những yếu tố ý tưởng, dàn dựng một MV theo cách không giống ai trước đây.

Cả Mew Amazing (sáng tác), Trúc Nhân (ca sĩ) và cả ê kíp quay, từ đạo diễn đến quay phim cho MV Thật bất ngờ… tất cả tuổi đời đều còn khá trẻ. Điều hấp dẫn mà họ mang lại là một không gian âm nhạc khác lạ, có ý tưởng xuyên suốt và không mang tính lặp lại.


Các nhà báo TP.HCM bỏ phiếu bầu chọn Cống hiến

 

Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cho rằng “Cả 4 MV trong hạng mục này đều có hình ảnh rất đẹp, có ý tưởng nhưng Thật bất ngờ lại có thêm nhiều sự thú vị, khiến người ta có thể xem đi xem lại. Bên cạnh đó, MV có một sự đầu tư chất xám rất rõ ràng, từ kịch bản, diễn xuất, tạo thành một trào lưu hâm mộ rất lớn trong năm 2015”.

Tính “trẻ” thường quyết định sức hút của thị trường và trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để tìm vị trí cao nhất thì thường những người có cá tính nổi bật sẽ được ghi nhận. Ở trường hợp này, Tiên Tiên đang là lựa chọn của số đông cho hạng mục Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Nhà báo Ngọc Trâm (Zing News) nói rằng cô lựa chọn Tiên Tiên cho cả hai hạng mục này bởi “Tiên Tiên là hình mẫu của một nghệ sĩ đa năng, tư duy âm nhạc hiện đại, cởi mở và cá tính” và bài hát My Everything “mới mẻ trong cả giai điệu, ca từ. Nó gợi tôi nhớ đến bài học của “Làn sóng Hàn Quốc” trong việc tạo ra những ca khúc dễ dàng cho việc hội nhập quốc tế”.

Sự lựa chọn trước giờ G của các nhà báo lẫn các nhà chuyên môn tại giải Cống hiến năm nay cho thấy họ đều rất chú ý tới những nhân tố trẻ và đặc biệt, phải có cá tính âm nhạc riêng biệt. Sự riêng biệt ấy không phải đến đều đặn mỗi năm mà phải có một chu kỳ thai nghén. Chưa ai khẳng định rằng chu kỳ ấy đang đến nhưng rõ ràng, nhìn vào bảng đề cử chung những nhân tố trẻ đang đại diện cho xu hướng tất yếu: trẻ trung và thực tài.

Nhà báo Quỳnh Trang của báo Pháp Luật TP.HCM nhận định rằng “Giải Cống hiến năm nay có sự mới mẻ hơn các mùa giải trước. Điều đó cũng phản ánh đúng thị trường âm nhạc năm vừa qua, có nhiều nhân tố mới theo hướng tích cực” và “điều đó cũng có thể chứng minh rằng những gương mặt đó vừa có công chúng lại vừa có những sản phẩm âm nhạc tốt, mang hơi thở của thời đại và có những sáng tác đặc trưng - chất riêng”.

Tre chưa già và măng đang mọc

Một nền âm nhạc chuyên nghiệp, ngoài yếu tố quyết định sức hút của nhân tố trẻ vẫn luôn cần sự kinh nghiệm, biến báo của những cựu binh. Nếu như năm ngoái, hạng mục Album của năm và Nhạc sĩ của năm gây bất ngờ với những tên tuổi vẫn còn rất trẻ thì năm nay những dự báo lại nghiêng về những cựu binh.

Ở cả hai hạng mục này, phần lớn những nhận xét của nhà báo và giới chuyên môn đều nghiêng về những cái tên như Giáng Son, Võ Thiện Thanh hay những album như Bóng tối Jazz, Street Rhythm.

Nhà báo Ngọc Trâm chọn Streets Rhythm của Hà Anh Tuấn vì cô cho rằng album này nhỉnh hơn trong cuộc đua cuối cùng. Trong khi đó, cả nhà báo Ngô Bá Lục lẫn nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đều chọn Bóng tối Jazz. Chi tiết hơn, Phạm Toàn Thắng cho rằng Bóng tối Jazz thể hiện được nhiều chi tiết nội tâm hơn.

Điều này thấy tiếp tục ở hạng mục Nhạc sĩ của năm khi hầu hết đều chọn Giáng Son cho phiếu bầu của mình cho dù nhiều người vẫn thích nhân tố trẻ nhưng “Mew Amazing gặp phải những “đối thủ” quá mạnh” (Phạm Toàn Thắng). Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bầu cho nhạc sĩ Giáng Son “vì những đóng góp của chị trong năm qua rất đáng ghi nhận”.

Tuy vậy, hạng mục được xem là “tử thần” của Cống hiến năm nay chính là Ca sĩ của năm. Đây có thể xem là hàn thử biểu để đo mức độ quan tâm của giới báo chí đối với nền âm nhạc khi nó đại diện cho vấn đề chuyên môn, sáng tạo, giải trí, sức hút và thị trường.

Một mình Sơn Tùng sẽ “đấu” với 3 cây cổ thụ: Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương. Nhìn qua ai cũng nghĩ rằng đây là một hạng mục không cân sức nhưng sức nặng của một mình Sơn Tùng là cũng rất đáng kể.

Lựa chọn của nhà báo Ngọc Trâm là Sơn Tùng M-TP. Cô lập luận rằng “Dù tranh cãi đến mấy, vẫn không thể phủ nhận Sơn Tùng đã làm việc rất hiệu quả trong năm qua. Có các ca khúc mới, được khán giả đón nhận và xuất hiện trên “mọi mặt trận“, chưa kể gặt hái không ít giải thưởng âm nhạc. Chắc chắn không ai xứng đáng hơn Tùng ở hạng mục Ca sĩ của năm”.

Trong khi đó Phạm Toàn Thắng lại lưỡng lự giữa hai người: Hồng Nhung và Sơn Tùng nhưng “nếu xét về mặt đại chúng, vừa ra sản phẩm,vừa có liveshow thì Sơn Tùng là người có nhiều lợi thế nhất”.

Cùng lứa và cũng là ca sĩ trẻ nhưng Nguyễn Trần Trung Quân lại không bỏ phiếu cho Sơn Tùng và đặc biệt hơn anh không chọn được ai vì “Rất khó để tìm ra một gương mặt cho mùa giải năm nay”.

Và vì thế, trước giờ G của lễ trải giải, sự bất ngờ vẫn là điều đáng chờ đợi nhất của giải Cống hiến năm nay.


Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức.

Lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp từ 20h00 trên kênh truyền hình An Viên và các kênh trên hệ thống truyền hình mobiTV: ANTG - Miền Tây – Vietteen.

Các nhà tài trợ gồm: MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Cát Tiên Sa, Công ty Lê Quý Dương. Đơn vị hỗ trợ thực hiện chương trình: Công ty Mỹ Thanh.

 

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm