Giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017: Màu 'trẻ' trong lựa chọn của nhà báo TP.HCM

23/04/2017 08:10 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ G của lễ trao giải âm nhạc Cống hiến sắp điểm với nhiều hấp dẫn mà trong đó sự lựa chọn của các nhà báo là một trong những phần được mong chờ nhiều nhất.

Nếu như một vài nhà nhà báo Hà Nội đã hé lộ lá phiếu bầu chọn của họ thì các nhà báo TP.HCM lại đi sâu hơn vào việc lí do họ chọn gương mặt nghệ sỹ của riêng mình.

Cùng xem những chia sẻ tâm đắc nhất của họ về giải âm nhạc Cống hiến năm nay.

Nhà báo Băng Châu - báo Dân Trí: Bất ngờ với Bích Phương

Nhà báo Băng Châu
Nhà báo Băng Châu

Trong bảng đề cử giải Cống Hiến năm nay tôi cảm thấy khá bất ngờ vì sự có mặt của Bích Phương với ca khúc - MV Gửi anh xa nhớ. Tuy nhiên tôi đánh giá cao về chất lượng ca khúc cũng như sức hút của Bích Phương với sản phẩm này của cô ấy. Sự có mặt của Bích Phương khá xứng đáng vì đã tạo được sức hút và đời sống tinh thần của ca khúc cũng được đánh giá cao.

Sau nhiều năm, chương trình Cống Hiến đã ngày càng sâu sát hơn với đời sống âm nhạc của giới trẻ.

Trong bảng ca sĩ của năm tôi cảm thấy bất ngờ khi có sự xuất hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Về giọng hát của Hà Trần thì không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên trong suốt năm qua tôi không thấy Hà Trần xuất hiện nhiều cũng như hoạt động âm nhạc nổi bật trong nước. Nên sự xuất hiện của cô cũng chưa thật sự thỏa đáng.

Trong số các giải thưởng âm nhạc dù ít nhiều cũng sẽ có người đồng thuận, người không. Riêng cá nhân tôi đánh giá cao giải âm nhạc Cống Hiến bởi cách tổ chức của chương trình luôn có sự đầu tư nhất định, chỉn chu và nghiêm túc nên khi nghệ sĩ nhận được giải thưởng đều cảm thấy bản thân họ được trân trọng.

Tôi chờ đợi để được kết quả của đêm chung kết và chúc cho chương trình sẽ có thêm một năm thành công.

Nhà báo Vũ Nhật Đông – báo Hoa Học Trò: Thu Hằng liệu có làm nên kỳ tích?


Nhà báo Vũ Nhật Đông

Giữa muôn vàn sản phẩm của những cái tên nổi bật về tính hàn lâm (Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn), giải trí (Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh…) và cả những gương mặt bước ra từ truyền hình thực tế (Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi), Thu Hằng cùng album Trong khiến khán giả… ngỡ ngàng vì không biết cô nàng này từ đâu ra, và album Trong có gì mà giúp cô nàng “lạ hoắc” này được đề cử vào 1 giải thưởng danh giá như Giải Cống hiến 2017?

Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng Trong là một sản phẩm cực tốt! Xét riêng về phần âm nhạc, các nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho album này và producer Katzilla đã cực kỳ thành công trong việc kết hợp giai điệu ngũ cung của dân gian đương đại và phần beat mang hơi thở RnB pha một chút Chill-out vô cùng hiện đại nhất là trong bài hát chủ đề của album.

Bên cạnh đó, phần giọng hát của Thu Hằng cũng được Producer Hoàng Huy Long mix và master khá tinh tế, hòa vào bài hát một cách lãng đãng khiến người nghe có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Riêng về phần Thu Hằng, sau khi đoạt giải Quán quân Sao Mai 2015, có lẽ đây là thành công lớn nhất, đáng ghi nhận nhất của cô nàng sinh năm 1995 này. Sở hữu một giọng hát rất đẹp cùng kỹ thuật điêu luyện nhưng không vì thế mà Thu Hằng đi theo lối mòn “hàn lâm” của những đàn anh, đàn chị bước ra từ Sao Mai. Thay vào đó, cô nàng hát rất dung dị, không trưng trổ quá nhiều. Cộng thêm phần hình ảnh rất tốt, hợp với thị trường giải trí, chắc chắn cái tên Thu Hằng sẽ còn tiến rất xa và là mối đối thủ đáng gờm cho các ca sĩ nữ trong thời gian sắp tới.

Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà... tôn vinh những Cống hiến

Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà... tôn vinh những Cống hiến

Sáng nay (18/4/2017), tại Hà Nội và TP.HCM, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và Công ty Cổ phần truyền thông VIETSEA - đối tác sản xuất của giải thưởng đã tổ chức Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 12-2017

Nhà báo Như Hoa - báo Sài Gòn Giải Phóng: Người nghe phải nhớ đến Lê Thiện Hiếu


Nhà báo Như Hoa

Với tôi, Lê Thiện Hiếu xứng đáng là gương mặt Nghệ sĩ mới của năm. Ca khúc Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu đã đem đến cho người nghe sự dễ chịu, chút bồi hồi với những ca từ giản dị, tựa như những lời thủ thỉ trao gửi tâm tình mà cũng hết sức hóm hỉnh, dễ thương.

Giữa môi trường âm nhạc Việt hiện nay có quá nhiều các ca khúc pha tạp, lai căng, với những ca từ tây ta lẫn lộn, thì Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu lại cho người nghe cảm nhận sự chân chất, trong sáng và những giá trị  của tình yêu thương dành cho gia đình.

Đáng quý ở chỗ, tác giả lại thuộc về thế hệ trẻ, ngày ngày tiếp cận với công nghệ, bị chi phối ít nhiều bởi cuộc sống thực dụng ngày nay, nhưng Lê Thiện Hiếu biết nâng niu những giá trị của tinh thần. Chính những điều dung dị ấy đã lay động được con tim của rất nhiều thế hệ yêu nhạc Việt và đó là điều làm nên sự thành công của Ông Bà anh và người nghe phải nhớ đến Lê Thiện Hiếu.

Tôi nghĩ, ngày nay, chúng ta rất cần những nhạc sĩ trẻ như Lê Thiện Hiếu. Biết trân quý và gìn giữ những giá trị văn hóa, tinh thần của cha ông, bên cạnh sự tiến bộ văn minh, có khi là đi trước thời đại.

Ngày nay, có vẻ lớp trẻ đang hùa nhau thích nhạc sôi động, nhạc EDM, nhạc remix hoặc thích các ca khúc rên rỉ về tình yêu, thất tình… Có những ca khúc như Ông Bà anh để cuộc sống bỗng hóa đơn giản, đáng yêu và người nghe cũng thốt phải giật mình, sợ cuộc sống ồn ã, hào nhoáng, vội vàng sẽ cuốn trôi tất cả!

Rất mong Lê Thiện Hiếu không dừng lại để chỉ là hiện tượng, mà Hiếu sẽ trầm tĩnh để có thêm ca khúc mới hay và sâu lắng.

Nhà báo Thạch Tú – Soha: Đánh giá thực tế làm cuộc đua thêm hấp dẫn


Nhà báo Thạch Tú

9 hạng mục bầu chọn của giải thưởng Cống Hiến lần thứ 12 đã một phần nào đó phản ánh bao quát dòng chảy của thị trường âm nhạc Việt Nam trong suốt một năm qua.

Ngoài ra, Cống Hiến 2017 còn ghi nhận sát sao sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân. Điều đó được minh chứng bởi việc những nghệ sĩ có hoạt động, sản phẩm nổi bật như: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Đỗ Hiếu – họ đều có tên ở trong nhiều hạng mục khác nhau. Và chính việc đánh giá thực tế sẽ giúp cho cuộc đua tại Cống Hiến 2017 thêm phần gay cấn hơn.

Thêm một điểm khiến tôi rất chờ đợi ở Lễ trao giải Cống Hiến năm nay đó là đạo diễn âm nhạc sẽ lần đầu do Dương Khắc Linh đảm nhận và phần dẫn dắt thuộc về 2 MC chuyên nghiệp Nguyên Khang và Quỳnh Chi.

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017 sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại Nhà hát TP.HCM do báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Công ty CP Truyền thông VIETSEA tổ chức. Các nhà tài trợ: Công ty TNHH SX-TM Đại Việt Hương - Bột giặt nhiệt ABa, Nhà phân phối đồng hồ Galle Premier, thương hiệu thời trang Giovanni, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, thương hiệu Golux và Nhà hàng Hoa Viên.

Nguyên Minh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm