Đề cử Nhà sản xuất của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: 1 lão làng 'đua' với 5 nhà sản xuất trẻ

09/03/2018 09:45 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Trong 6 để cử của hạng mục Nhà sản xuất của năm, có đến 5 gương mặt trẻ (Dương Cầm, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Rhymastic và SlimV) bên cạnh gương mặt gạo cội của làng nhạc (Quốc Trung). Liệu ai sẽ là người nâng cup Cống hiến?

Trong 6 đề cử này, mỗi người có một cống hiến khác nhau. Có những người gắn liền với thị trường MV sôi động, có những người đứng đằng sau những chương trình lớn. Ai là người chiến thắng cũng là một khó đoán…

Các nhà sản xuất của những MV, bài hát

Trong 5 nhà sản xuất trẻ này, Đỗ Hiếu, SlimV và Rhymastic có điểm chung là sở trường về nhạc điện tử, luôn cập nhật những xu hướng mới của thế giới và là những gương mặt kết hợp với các ca sĩ trẻ góp phần tạo nên diện mạo sôi động cho thị trường âm nhạc.

Đỗ Hiếu trước đó đã giúp định hình phong cách của Đông Nhi với những bản nhạc EDM trẻ trung, hiện đại, bước qua năm 2017 anh tiếp tục với Đông Nhi với MV Xin anh đừng. Trên sân khấu của Asia Song Festival 2017 (đêm 24/9/2017 tại Hàn Quốc), sau khi biểu diễn Xin anh đừngBad boy, tên tuổi Đông Nhi xuất hiện dày đặc trên truyền thông Hàn Quốc.

Ngoài ra Đỗ Hiếu còn sản xuất các MV tạo được tiếng vang như: Sao chẳng thể vì em (ca sĩ Đông Nhi), Là con gái phải xinh (Bảo Thy), In The Night (Bảo Anh)…

Rhymastic với hàng loạt các MV cho các ca sĩ hot của thị trường âm nhạc như: Sơn Tùng M-TP (Bình yên những phút giây), Min (Step2Fame), Ngô kiến Huy (Lạc giữa nhân gian), Soobin Hoàng Sơn (Tọa độ tình yêu), ST365 (Tọa độ tình yêu)… Nhưng dấu ấn lớn nhất của Rhymastic là MV Yêu 5 sản xuất cho chính mình, tạo hiệu ứng lớn trên thị trường âm nhạc.

Chú thích ảnh

Ngoài ra Rhymastic cũng như Đỗ Hiếu, SlimV và Dương Cầm trong vai trò nhà sản xuất, mỗi người đã thực hiện khoảng 10 tác phẩm trong chương trình Sao đại chiến.

SlimV ngoài sản phẩm của chính mình là MV Bỏ lại thế giới tạo được tiếng vang, anh có nhiều sản phẩm hợp tác với các ca sĩ như: Sơn Tùng M-TP (Remember Me), Hương Tràm (I Want You Now), Touliver (Em ơi cứ vui)… và nhiều sản phẩm remix khác.

Tuy nhiên năm 2017 “công trạng” lớn nhất của SlimV là phụ trách giám đốc âm nhạc điện tử trong liveshow Phượng hoàng lửa của ca sĩ Thu Minh. Anh sáng tác bài hát chủ đề của liveshow này theo phong cách EDM, làm mới 6 ca khúc khác theo phong cách EDM: Bóng mây qua thềm, Just Love, Tell Me Why, Hangover, Taxi, Đường cong. Điểm mới mẻ của SlimV là anh đã kết hợp EDM với dàn nhạc giao hưởng giúp Thu Minh bùng nổ với những bản hit nhạc dance của mình, tạo dấu ấn mới mẻ đặc biệt cho “nữ hoàng” nhạc dance.

Các nhà sản xuất album, chương trình

Nếu Đỗ Hiếu, SlimV và Rhymastic gắn liền tên tuổi của mình với những bài bát, MV thì Khắc Hưng - một nhà sản xuất trẻ khá nổi tiếng trong vài năm qua - ngoài MV Ghen (ca sĩ Erik và Min) làm chao đảo thị trường âm nhạc và được giới chuyên môn đánh giá cao, anh là nhà sản xuất cho album Tâm 9 cùng với Mỹ Tâm.

Album này khi trình làng đã tạo một hiệu ứng xã hội lớn, tiêu thụ 20 ngàn CD trong thời gian ngắn trong bối cảnh “suy thoái” của CD; lọt vào Top 4 bảng xếp hạng những album bán chạy nhất của Amazon và đứng đầu bảng những album được download, yêu thích nhất trên iTunes… Những điều đó nói lên thành công lớn của nhà sản xuất.

Dương Cầm khác với các nhà sản xuất nêu trên, anh là đạo diễn âm nhạc cho nhiều liveshow, chương trình lớn như: Cám ơn tình yêu, Ru em, Danh ca Việt Nam, Như những đoá hoa, Đại nhạc hội Son, Hà Nội xưa và nay, Khi mùa về, Tháng Giêng và những người bạn, Tự khúc mùa Đông… với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng:Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Mỹ Tâm, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Uyên Linh, Văn Mai Hương…

Ngoài ra anh còn là giám đốc âm nhạc cho cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2017 và Gala kỷ niệm 20 năm Sao Mai. Nhà sản xuất của album Duyên (ca sĩ Hồng Duyên), Tình ca xanh (ca sĩ Lan Anh)…

Nhà sản xuất “lão làng” Quốc Trung gắn liền với “chuyện lớn” từ vài năm nay. Năm 2017 “công trạng” đáng nói nhất với Quốc Trung là nhà sản xuất của chương trình Lễ hội âm nhạc gió mùa - Monsoon Music Festival. Đây được xem là hình mẫu cho việc tổ chức một festival âm nhạc mang tính quốc tế, thành công của festival này trong năm 2017 với việc giới thiệu những nghệ sĩ, ban nhạc trẻ mới lạ nhưng có chất lượng nghệ thuật đã một lần nữa khẳng định vai trò nhà sản xuất “cứng cựa” của Quốc Trung.

Ngoài ra anh còn có công lớn trong việc “định hướng” ca sĩ Thanh Lam trong liveshow Đêm Hè Lam. Thanh Lam đã bớt “điên” và giọng hát trở nên đậm đà tình cảm chinh phục được đông đảo người nghe.

Năm 2017, Quốc Trung còn thực hiện các chương trình: Hoà nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert , Giai điệu vàng 2017The Arena First Christmas 2017.

Đề cử Chuỗi chương trình của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Liệu nhân tố mới có lặp lại 'lịch sử' mùa giải trước?

Đề cử Chuỗi chương trình của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Liệu nhân tố mới có lặp lại 'lịch sử' mùa giải trước?

"Sing My Song" là chuỗi chương trình đoạt giải Cống hiến lần 12 - 2017 khi lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình. Liệu "Sao đại chiến" hoặc "Thần đồng âm nhạc" có lặp lại“lịch sử” khi cũng là một “chiến binh” mới trên thị trường nhạc Việt?

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm