Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: 5 năm liền đoán trúng hạng mục Album của năm

22/04/2016 08:22 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng lập “cú đúp” tại Âm nhạc Cống hiến lần 10-2015 (giải Nghệ sĩ mới của năm và Album của năm). Nếu trong vai một người bầu chọn Cống hiến, Trung Quân sẽ có lựa chọn như sau:

“Trong các hạng mục thường niên của Giải Âm nhạc Cống hiến, tôi đã 5 mùa đoán đúng hạng mục Album của năm. Năm nay, tôi chọn album Bóng tối Jazz của nhạc sĩ Giáng Son vì đây là một album kết hợp đủ đầy của âm nhạc, sự nghiêm túc, tỉ mỉ rất cần thiết để được ghi nhận.

Với các hạng mục còn lại, quả thật cũng không hề dễ dàng “so bó đũa chọn cột cờ” vì các đề cử đều có những ưu thế riêng. Như trong hạng mục MV của năm, tôi dành 50% cho mỗi đề cử: Thật bất ngờMona Lisa. Với tôi, sự trở lại của ca sĩ Văn Mai Hương và Trúc Nhân đều gây bất ngờ. Bất ngờ trong âm nhạc, phối khí và hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng.


Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Nghệ sĩ mới của năm tôi dành trọn cho Trọng Hiếu. Như đã nói, tôi thấy Hiếu hội tụ đủ yếu tố giải trí rất cao, văn minh trong âm nhạc, và hơn hết là sự chuyên cần trong công việc.

Nhạc sĩ của năm tôi chọn: Giáng Son vì những đóng góp của chị trong năm qua rất đáng ghi nhận.

Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm thì Giai điệu tự hào Monsoon Music Festival là những đề cử đáng giá để cân nhắc nhất. Tôi luôn ủng hộ chương trình Giai điệu tự hào bởi sự mới mẻ trên những giá trị cũ. Dù các bài hát ấy là câu chuyện của quá khứ, nhưng chúng tôi - những người trẻ sẽ luôn biết nhiều hơn về những bài hát ấy. Và Giai điệu tự hào mang lại giá trị cốt lỗi đó với một sự mới mẻ, không rập khuôn, được bay ra khỏi những khuôn khổ hà khắc hoặc đóng đinh của thể loại nhạc đỏ. Điều đó khiến tôi thấy tự hào về quá khứ của dân tộc.

Còn lại, không thể không nhắc đến Thập kỷ hoan ca của ca sĩ Tùng Dương trong hạng mục Chương trình của năm. Tôi thấy đây là chương trình của một nghệ sĩ nghiêm túc, có sự đầu tư, được biên tập chuyên nghiệp, chuyên sâu về âm nhạc.

Riêng với hạng mục Ca sĩ của năm, tôi thật sự không biết phải chọn ai. Rất khó để tìm ra một gương mặt cho mùa giải năm nay”.

Yến Thảo (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm