Cabin BLV: Đội tuyển Anh hay, nhưng vẫn chưa đủ

28/03/2023 18:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Anh vừa giành thắng lợi trước Italy và Ukraine tại vòng loại EURO 2024 bằng những màn trình diễn rất thuyết phục, nhưng chừng đó chưa thể nói họ có thể đạt được điều gì đó tại vòng chung kết.

1. Sau 2 lượt trận tại vòng loại EURO 2024, Anh vẫn cho thấy sức mạnh quen thuộc. Đáng nói nhất chính là thắng lợi 2-1 trước Italy trên sân Diego Armando Maradona. Ở bảng C vòng loại EURO 2024, đội bóng của HLV Roberto Mancini là đối thủ đáng gờm nhất đối với "Tam sư".

Nếu so thành tích thời điểm hiện tại với Nations League năm ngoái, Anh dĩ nhiên có sự cải thiện. Tuy nhiên, nhìn vào thành tích tại World Cup 2022 có thể thấy màn trình diễn nghèo nàn ở Nations League năm ngoái đã nằm trong dự tính của HLV Southgate. HLV 52 tuổi rõ ràng đã tận dụng các trận đấu tại Nations League để thử nghiệm đội hình, trao cơ hội thể hiện cho một số cầu thủ. Tất cả nhằm mục đích hướng tới World Cup 2022. Vì thế, đội tuyển Anh đã không chơi đúng sức tại Nations League năm ngoái nên việc rớt hạng là chuyện dễ hiểu.

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận Nations League không còn sức hấp dẫn như thời kỳ đầu. Pháp cũng không thi đấu ấn tượng tại Nations League năm ngoái, nhưng vẫn có thể lọt vào tới chung kết World Cup 2022. Những đội tuyển lớn như Pháp hay Anh dường như chỉ coi Nations League là nơi thử nghiệm cầu thủ và đội hình. Họ vẫn muốn ưu tiên dồn sức ở các vòng loại World Cup hay EURO hơn.

2. Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Anh ở 2 trận đấu vòng loại vừa qua thực tế không mang tới sự bất ngờ. Họ vốn luôn là ông vua của các vòng loại. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng tuyển Italy hay Ukraine hiện tại không sở hữu lực lượng đủ mạnh để gây khó dễ trước đoàn quân HLV Southgate. Đối với đội tuyển Italy, họ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ sau chức vô địch EURO 2020. "Tam sư" không thắng mới là điều bất ngờ.

Cabin BLV: Đội tuyển Anh hay, nhưng vẫn chưa đủ - Ảnh 1.

Anh dưới thời HLV Southgate không có nhiều sự thay đổi suốt nhiều năm qua

Dưới thời HLV Southgate, đội tuyển Anh trong suốt những năm qua không hề có sự thay đổi về phong cách, lối chơi. Thậm chí, ông cũng không có nhiều sự thay đổi về nhân sự triệu tập cũng như đội hình đá chính thường xuyên. Đã có nhiều dấu hỏi được đặt ra cho HLV Southgate khi ông sử dụng Jordan Pickford bắt chính dù đang có mùa giải tệ hại với Everton chứ không phải Aaron Ramsdale, người đang thăng hoa cùng Arsenal. Ngoài ra, sự xuất hiện của Kalvin Phillips cũng gặp nhiều ý kiến chỉ trích vì cầu thủ này dành phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị của Man City.

Trên thực tế, các đội bóng hay đội tuyển quốc gia trên thế giới vẫn có những sự lựa chọn theo dạng "người quen". HLV lựa chọn cầu thủ vì cảm nhận họ phù hợp với lối chơi và cần thiết cho tập thể. Pickford và Phillips đều gắn bó lâu với HLV Southgate và mang tới cho đội tuyển Anh thành tích tốt nên được triệu tập là điều có thể hiểu.

Điểm mạnh của Gareth Southgate luôn nằm ở khả năng kết nối đội hình. Đội tuyển Anh hiện tại vẫn có những cá tính mạnh nhưng ông biết cách dung hòa tất cả. Đó là điều những người tiền nhiệm trước đây không làm được cho "Tam sư". Liên đoàn bóng đá Anh chắc chắn cũng đã cân nhắc và tìm kiếm người thay thế ông sau World Cup 2022, nhưng rõ ràng không ai làm tốt được như Southgate. Tuy nhiên, điểm mạnh này của HLV Southgate rất khó để nói có thể đưa đội tuyển Anh đạt được điều gì trong thời gian tới.

Với những cái tên có đẳng cấp cao trong đội hình cùng phong độ tốt, đội tuyển Anh không khó để đánh bại những đội bóng cửa dưới hay thậm chí là ngang bằng với mình. Vấn đề của họ là HLV Southgate luôn thiếu sự linh hoạt và mưu mẹo. Vì thế, "Tam sư" thường không có sự biến hóa về chiến thuật trong trận đấu. Chỉ cần đối đầu với những HLV tinh quái hơn, HLV Southgate thường gặp khó. Do vậy, đội tuyển Anh vẫn cần nhiều bài kiểm tra để có thể đánh giá thực lực chính xác. 

 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm