Cabin BLV: Bayern chờ cái duyên của Tuchel tại Champions League

19/04/2023 18:44 GMT+7 | Champions League

Bayern Munich bị thua tới 0-3 ở trận lượt đi tứ kết Champions League với Man City, nhưng họ vẫn có quyền hy vọng vào trận lượt về khi Thomas Tuchel là người có duyên với giải đấu này.

1. Bayern Munich là một đội bóng giàu truyền thống tại Đức lẫn Champions League. Vì thế, trận thua 0-3 của họ trước Man City ở trận lượt đi có thể coi là một bất ngờ. Tuy nhiên, thất bại của "Hùm xám" là điều hoàn toàn có thể đoán trước khi họ phải "thay tướng giữa dòng".

Tương lai của HLV Julian Nagelsmann không phải tới thời điểm này mới bất ổn. Ngay ở đầu mùa giải, từng có thời điểm chiếc ghế của ông bị lung lay dữ dội vì những vấn đề ở phòng thay đồ. Tuy nhiên, nguồn cơn chính dẫn tới quyết định sa thải vừa qua là vì cô người yêu làm phóng viên của Julian Nagelsmann. Vị chiến lược gia trẻ tuổi được cho là thường xuyên có những tiết lộ thông tin nội bộ CLB với người yêu của mình. Đối với một CLB lớn của Đức như Bayern thì điều này rõ ràng không thể chấp nhận được. Hành động của Nagelsmann chẳng khác nào cố ý vi phạm hợp đồng với CLB.

Trong bóng đá, tinh thần là một yếu tố rất quan trọng. Giữ Nagelsmann ở lại sẽ càng khiến phòng thay đồ của Bayern Munich càng có nhiều sóng ngầm hơn. "Hùm xám" có lẽ cảm nhận đây là thời điểm cần thiết để đưa ra quyết sa thải.

2. Thay đổi HLV không bao giờ là chuyện dễ dàng. Điều này càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi thực hiện vào giữa mùa giải. Bayern Munich không phải ngẫu nhiên lựa chọn Thomas Tuchel ngồi vào chiếc ghế nóng tại CLB.

Trước trận lượt đi, Bayern vẫn còn nhiều cơ hội tại Bundesliga lẫn Champions League. Trong khi đó, Thomas Tuchel từng vô địch Champions League với Chelsea khi tiếp quản CLB vào giữa mùa giải. Nói cách khác, Bayern Munich chọn HLV Tuchel vì ông có kinh nghiệm cầm quân vào giữa mùa giải. Tuy nhiên ở thời điểm này, có lẽ phải thừa nhận Bayern chỉ còn hy vọng vào Bundesliga.

Cabin BLV: Bayern chờ cái duyên của Tuchel tại Champions League - Ảnh 1.

Bayern Munich vẫn hy vọng vào cái duyên của Thomas Tuchel tại Champions League

Về lý thuyết, "Hùm xám" vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Thực tiễn cũng có những trường hợp thua 0-3 ở lượt đi rồi thắng ngược dòng trận lượt về. Liverpool ở mùa giải 2018-19 là minh chứng gần nhất. Thế nhưng, tập thể Man City thời điểm này rất khó để xảy ra điều đó. Đội bóng của HL Pep Guardiola đang đạt điểm rơi phong độ tốt, lối chơi nhuần nhuyễn cùng tinh thần thi đấu ở mức cao.

Dẫu vậy, tính cách người Đức không cho phép Bayern buông bỏ trận đấu. Phía trước vẫn còn Bundesliga nhưng Bayern chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho trận đấu này. HLV Tuchel không cần phải tranh thủ trận đấu này để đưa ra những thử nghiệm riêng cho mình. Với lực lượng hiện tại, Bayern Munich vẫn đủ sức để cạnh tranh tại Bundesliga.

3. Với lợi thế dẫn bàn ở trận lượt đi, Man City sẽ có quyền lựa chọn lối chơi. Bayern Munich buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể nương theo đối thủ để tìm kiếm cơ hội. Tuy nói là "nương theo" nhưng không có nghĩa Man City sẽ chơi phòng ngự phản công. Nghĩa là, khi đối thủ dâng lên cao, họ sẽ giăng bẫy để trả đòn. Đội bóng của Pep Guardiola không phải tạo ra để chơi phòng ngự.

Cuối tuần vừa qua, Man City đã thu hẹp được khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới sự tập trung và quyết tâm của Man City tại giải Champions League. Đội chủ sân Etihad đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng chưa thể có danh hiệu cao quý này. Bản thân HLV Pep Guardiola sau khi chia tay với Barcelona và Lionel Messi cũng chưa thể vô địch giải đấu. Vì thế, Man City và Pep Guardiola chắc chắn sẽ muốn bằng mọi giá để vô địch Champions League năm nay. Họ vẫn có cơ hội để vô địch Premier League, nhưng Champions League mới mục tiêu chính của họ lúc này, và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt mục tiêu ấy. 

 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm