Ca sĩ Phương Nga: cuộc thi Âm nhạc mùa Thu 2019 là 'mùa vàng' của âm nhạc Việt

10/12/2019 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dành tình yêu, đam mê và sự khổ luyện cho dòng nhạc thính phòng opera, tiến sĩ - nghệ sĩ Phương Nga cùng học trò Thảo Ly mong muốn góp phần để nhạc cổ điển sẽ ngày càng gần gũi hơn với khán giả Việt.

Nghệ sĩ Phương Nga, Trần Ly Ly làm giám khảo hội diễn văn nghệ nhân 74 năm ngày truyền thống TTXVN

Nghệ sĩ Phương Nga, Trần Ly Ly làm giám khảo hội diễn văn nghệ nhân 74 năm ngày truyền thống TTXVN

NSƯT Phương Nga và NSƯT Trần Ly Ly làm giám khảo Hội diễn văn nghệ nhân 74 năm ngày truyền thống TTXVN.

Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu 2019 đã khép lại nhưng vẫn còn nhiều dư âm. Đây được coi là một sự kiện nghệ thuật quan trọng, là dịp để các thí sinh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau để nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi thí sinh có thể phấn đấu thể hiện hết mình với những đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc cổ điển.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ - nghệ sĩ Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia

Tiến sĩ - nghệ sĩ Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia, Giám khảo đại diện Việt Nam, nhận định: “Cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng, đã lâu lắm rồi khán giả mới có dịp được thưởng thức nghệ thuật hát thính phòng opera hay như thế.

Các thí sinh đã rất cố gắng thể hiện xuất sắc nhất khả năng của bản thân và đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng, xuất sắc. Các bạn ấy cũng đã được khán giả giành tặng những tràng pháo tay không ngừng, ngập tràn khán phòng Hoà nhạc lớn Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ: Đăng Dương, Phương Nga và Bùi Công Duy

Cũng theo nhận định của tiến sĩ Phương Nga, Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu 2019 hội tụ rất nhiều các ngôi sao trẻ, sáng giá của nghệ thuật thính phòng opera của Việt Nam. Có thể kể đến một số nghệ sĩ như: Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Quang Tú, Đinh Trang, Hương Diệp... ở bảng lớn (bảng B) hay Nguyễn Đoàn Thảo Ly ở bảng nhỏ (bảng A). 

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Phương Nga gọi đây là mùa thi “vàng” vì hội tụ nhiều gương mặt sáng giá

“Có thể gọi đây là mùa thi “vàng” vì không phải thời điểm nào cũng có nhiều gương mặt sáng giá như vậy. Các bạn đều là những ngôi sao đã có những giải thưởng đáng trân trọng trước đó như: Giải nhất hoặc giải nhì Sao Mai, giải nhất thính phòng TP.HCM, và một số giải của khu vực...

Chúng tôi đã phải làm việc rất căng trong thời gian dài, có những buổi thi kết thúc lúc 12h đêm, thậm chí 1h sáng mới kết thúc công việc. Chúng tôi đã làm việc cực kỳ nghiêm túc và đã lựa chọn được những thí sinh xuất sắc nhất, hoàn toàn xứng đáng cho các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba… của cuộc thi.

Tôi tin là tất cả những “ngôi sao thính phòng opera”đăng quang năm nay sẽ được khán giả cả nước đón nhận, yêu quý và trân trọng tài năng đích thực của họbởi có được thành công đó, các nghệ sĩ phải khổ luyện thực sự” - theo nghệ sĩ Phương Nga.

Được biết, Hội đồng giám khảo thanh nhạc của Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu 2019 có 5 người: GS-NSND Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng giám khảo; GS Sergey Nikulshin - Phó trưởng khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc quốc gia St Petersburg; Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Hồ Chí Minh - Tạ Minh Tâm; TS Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; và ca sĩ NSƯT Đăng Dương - Trưởng đoàn ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nguyễn Đoàn Thảo Ly giành giải nhất bảng A bộ môn hát thính phòng - nhạc kịch

Nguyễn Đoàn Thảo Ly giành giải nhất bảng A bộ môn hát thính phòng - nhạc kịch là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất mùa giải. Trước đó, cô gái này đã giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Malaysia đầu năm 2018.

Chú thích ảnh
GS Sergey Nikulshin - Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia St Peterburg mang tên Nicolai Andreevich Rimskyi - Korsakova (giữa) cùng TS Phương Nga và ca sĩ trẻ Thảo Ly

Sau hơn một năm "chinh chiến" ở sàn đấu nghệ thuật quốc tế, Nguyễn Đoàn Thảo Ly đã “lột xác” khỏi hình tượng "công chúa opera” như các gọi của khán giả chứng tỏ giọng hát nội lực cùng phong thái biểu diễn cá tính.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Phương Nga và học trò Thảo Ly

Trước khi theo học Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thảo Ly từng học ngành kinh tế được gần một năm. Nhưng sau khi nhận ra đam mê bất tận dành cho âm nhạc, "hotgirl" Hà thành quyết định thi trường nhạc. 

Tại đây, Thảo Ly may mắn được sự dìu dắt của một “người thầy” đặc biệt: ca sĩ - Tiến sĩ âm nhạc Phương Nga. TS Phương Nga đã nhìn ra tố chất của Thảo Ly và tận tình hết mình để hạt giống tài năng trong cô nảy mầm. Những tấm huy chương và giải thưởng danh giá có lẽ sẽ là động lực để Thảo Ly tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. 

Tiểu Phong. Ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm