‘Cả một đời ân oán’ tập 51: Dung tiếp tục sống với ân nhân hay về với chồng cũ?

14/06/2018 07:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – 20 năm chung sống với Hòa như vợ chồng dù chưa kết hôn nhưng dường như Dung cũng chưa lúc nào hết yêu Đăng. Cô vướng tình cảnh khó xử giữa ân nhân và chồng cũ trong tập 51 Cả một đời ân oán.

Sự việc Bình (Anh Tuấn) bị bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) kiện vì đánh Nguyên (Huỳnh Anh) bất tỉnh đã khiến mọi sự thật về thân thế của Bình cuối cùng cũng được phơi bày. Trong tập 51 phim Cả một đời ân oán lên sóng tối 13/6, bà Lan tới nhà Dung để thuyết phục Bình trở về Vũ gia.

Bình không những không đồng ý lời đề nghị nhận gia đình, huyết thống họ Vũ, mà còn nói bà Lan là người độc ác khi năm xưa đã đuổi Dung đi khỏi nhà. Dù bà Lan có thuyết phục đến thế nào, Bình cũng nhất quyết không thừa nhận bà nội và còn đuổi bà Lan khỏi nhà.

Chú thích ảnh

Vô cùng đau xót và tức giận vì điều này, bà Lan lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dung. Bà Lan cho rằng, Dung không phải mang thai lần đầu nên không thể có chuyện mang thai Bình mà không biết. Bà cho rằng, Dung đã cố tình làm vậy để trả thù Vũ gia.

Chú thích ảnh

Cũng bởi thế, bà Lan yêu cầu Đăng (Mạnh Trường) dùng quyền làm bố, uy tín của tập đoàn, đem luật sư giỏi nhất giải quyết việc đưa Bình về Vũ gia. Đăng thuyết phục mẹ rằng, chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng tình cảm bởi Bình vốn rất hận bà và bố. Đăng cũng nhận định, anh sẽ phải mất nhiều thời gian để thuyết phục Bình.

Chú thích ảnh
Đăng nuối tiếc quá khứ, giá như ngày xưa anh dũng cảm đấu tranh với mẹ để giữ Dung ở lại bên mình

Tới gặp Dung (Hồng Diễm), Đăng lại nói chuyện... giá như. Đăng bảo giá như ngày xưa anh dũng cảm đấu tranh với mẹ để giữ Dung ở lại bên mình thì hai người không mất bé Nguyên An và cũng không có chuyện anh phải xa cách Bình tới 20 năm. Dung nói cô linh cảm chỉ thất lạc con chứ Nguyên An vẫn còn trên cõi đời.

Chú thích ảnh

Trong khi Đăng nghĩ rằng Dung khó có thể tha thứ cho anh và mẹ bởi những điều đã làm trong quá khứ, thì Dung khẳng định cô không còn hận thù. Điều Dung lo sợ là không được bên con trai, vì thế, Dung cầu xin Đăng đừng để cô phải xa Bình.

Dung nói dù Đăng là cha đẻ của Bình nhưng hai mươi năm qua, Bình vẫn gọi Hòa là bố. Đăng bất ngờ hỏi Dung về mối quan hệ của cô với Hòa, Dung nói: “Mọi người vẫn nghĩ bọn em là một gia đình… Có lẽ anh cũng nên nghĩ như vậy”.

Chú thích ảnh

Câu trả lời của Dung không đủ dứt khoát để khiến Đăng từ bỏ. Hiểu rõ mối quan hệ giữa Dung và Hòa, cùng sự thật Bình là con trai của mình thì anh lại hướng về Dung, quan tâm tới cô nhiều hơn. Đăng muốn chăm sóc Dung, chăm sóc Bình, hoàn thành trách nhiệm của một người bố.

‘Cả một đời ân oán’ tập 51: Dung khó xử giữa ân nhân và chồng cũ

Sự quan tâm của Đăng dành cho Dung khiến Hòa chạnh lòng, cô con gái tỏ ra bực bội và bênh vực bố ra mặt. Nhìn thấy Đăng đưa Dung về và đỡ cô rất tình cảm, trong bữa cơm bà Hảo chuẩn bị cho cả gia đình, con gái của Hòa đã phản đối ra mặt chuyện bà Hảo đề nghị Hòa và Dung sớm kết hôn.

Chú thích ảnh

Thêm vào đó, khi em trai của Dung bị đánh phải nhập viện, Đăng cũng xuất hiện, lo lắng khiến con gái Hòa tức giận kéo bố về vì cho rằng “hai bố con mình là người thừa”.

Chú thích ảnh

Trả lời bà Hảo, Dung nói cả cuộc đời này cô không thể trả hết ơn nghĩa của Hòa. Thế nhưng chuyện mang ơn và chuyện tình cảm lại không giống nhau.

Bà Hảo vừa tức giận vừa thương con, vì sau tất cả, sau sự o ép của gia đình họ Vũ với cô hết lần này đến lần khác, Dung vẫn bênh vực nhà chồng.

Chú thích ảnh

Còn về phần Dung, đứng giữa người mình mang ơn cả cuộc đời là Hòa và người chồng cũ thì liệu là ân nghĩa hay cảm xúc sẽ chiến thắng đây?

Tập 52 phim Cả một đời ân oán sẽ lên sóng tối nay (14/6) trên kênh VTV3.

‘Cả một đời ân oán’ tập 51: Bà Hảo ‘ép’ Dung và Hòa sớm kết hôn

‘Cả một đời ân oán’ tập 51: Bà Hảo ‘ép’ Dung và Hòa sớm kết hôn

Trong phim Cả một đời ân oán tập 51, không chỉ Bình mà cả bà Hảo cũng tìm cách thúc giục Dung và Hòa sớm kết hôn.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm