Bóng lăn tuần qua: Khi ông Park 'xù lông'...

19/09/2022 12:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong gần 5 năm có mặt ở Việt Nam, rất ít khi HLV Park Hang Seo tỏ ra khó chịu với truyền thông, thậm chí, ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Trong hai ngày qua, "drama" HLV Park Hang Seo trả lời báo chí thể hiện sự ấm ức lẫn bức xúc, là dấu hiệu gì?

Quang Hải và món 'gân gà' khó quyết định: Ở lại Pau FC hay đá AFF Cup?

Quang Hải và món 'gân gà' khó quyết định: Ở lại Pau FC hay đá AFF Cup?

Vấn đề được CĐV bóng đá Việt Nam quan tâm nhất trong thời gian gần đây là liệu Quang Hải có trở về tham dự AFF Cup 2022 vào dịp cuối năm hay không.

"Tôi thấy Liên đoàn chưa làm việc tích cực. Tôi cần Quang Hải chứ, nhưng để Quang Hải về đá cho đội tuyển, thì VFF phải quyết liệt hơn nữa", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

"Về việc gọi ai lên Tuyển, đấy là việc của tôi. Các bạn tấn công tôi à?! Nhưng các bạn đâu chịu trách nhiệm về thành bại của đội bóng, mà là tôi. Tôi thấy các bạn nói nhiều quá!", vẫn lời ông Park.

Trong hai ngày qua, "drama" HLV Park Hang Seo trả lời báo chí, trở nên rất nóng. Thực ra, ông Park chẳng nói gì sai cả và cánh phóng viên, họ chỉ làm công việc của họ. Nó là điều bình thường. Và đấy là mối quan hệ công việc.

Hơn 10 năm trước, HLV Calisto từng cấm cửa báo chí, khi ĐTQG chỉ toàn hoà tới bại và bị "tấn công". Sau đó thì đội bóng vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Người viết bài báo này đã rất ấn tượng với ví von sự nghiệp của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam với một... cái cây, của một đồng nghiệp. Cây non mới cần rễ đất để bám, còn khi trở thành đại thụ, thì mặc định cái cây ấy sẽ phát triển và tự thành.

Ông Park khi đến Việt Nam, giống như cái cây non vậy. Ít ai tin tưởng ông, cả về hình thức lẫn năng lực chuyên môn. Nhưng qua thời gian, với thành tích mà ông cùng các đồng nghiệp, cộng sự và học trò đem lại cho nền bóng đá từ hơn 4 năm qua, đấy là lịch sử. Làm được thì nói được, và thậm chí có quyền mặc cả.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cho rằng báo chí nhiều lúc đã làm những việc thay ông. Ảnh: VFF

Chỉ có chúng ta, những người không chịu trách nhiệm gì cả về chuyện thành bại với thành tích của các ĐTQG, mới bàn ra tán vào. Và chỉ có chúng ta, không bao giờ ra sân, nên mới có thời gian để... "chém gió".

Về việc của Quang Hải, cầu thủ hay nhất Việt Nam trong khoảng 7 năm qua, người đã đi cùng HLV Park Hang Seo những thời khắc lịch sử, ông Park đương nhiên muốn học trò ruột trong đội hình ở mọi giải đấu. Phàm là HLV, ai cũng đều muốn sở hữu cầu thủ giỏi nhất. Ông Park đẩy vấn đề qua VFF, và điều đó thật sự khó khăn, bởi AFF Cup chưa thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Việc mặc cả với ngay cả các ông chủ của mình, đấy là phải có cơ sở mới làm được. HLV Park Hang Seo với tất cả những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam, ông có vai trò còn hơn cả hoa tiêu. Thế nên, nhiều lãnh đạo VFF đã và đang phải chấp nhận sự mặc cả của vị HLV Hàn Quốc là chuyện dễ hiểu.

Thế nên, chúng ta có lẽ không nên bàn nhiều về drama của ông Park với truyền thông vừa rồi. Ông Park vẫn đang cống hiến những điều tốt nhất có thể cho bóng đá Việt Nam. Cũng tựa như Quang Hải đã và đang tiên phong đi Pháp thi đấu vậy. Dù thành hay bại thì nó cũng sẽ mở ra một chương mới về tham vọng xuất khẩu cầu thủ Việt.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm