Bóng lăn trên bàn phím: Ngả mũ trước Hà Nội FC

09/11/2022 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng lăn trên bàn phím: Ngả mũ trước Hà Nội  FC

Theo nhiều ý kiến của các CĐV, Hà Nội dù gặp nhiều khó khăn trước Viettel nhưng cuối cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp thầy trò HLV Chun Jae Ho giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Chiến thắng của đẳng cấp

Để mở toang cánh cửa tới ngôi vô địch, Hà Nội buộc phải đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Viettel. Dù Viettel trở thành cựu vương nhưng họ là đội bóng không dễ đánh bại. Các CĐV Hà Nội thực sự đã sống trong những giây phút lo lắng và vỡ oà trong cảm xúc thắng trận.

"Việc thiếu vắng Văn Quyết và Văn Hậu đã ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của Hà Nội FC. Viettel đã chơi hay hơn trong hiệp 1 và nếu dứt điểm tốt hơn thì họ đã có tới 2 bàn thắng vào lưới của Hà Nội FC. May cho đội bóng Thủ đô là bàn thắng bất ngờ của ngoại binh Lucao đã giúp Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc", facebook Quang Anh chia sẻ.

"Dù là CĐV của Viettel thì mình vẫn mong Hà Nội vô địch vì họ xứng đáng", facebook Nguyễn Nhung bình luận.

"Quá đáng tiếc khi các chân sút của Viettel đã không thể ghi bàn trong hiệp 1 và họ đã phải trả giá trong hiệp 2. Công bằng mà nói dù không chơi hay hơn Viettel nhưng rõ ràng Hà Nội vẫn là đội bóng có bản lĩnh và đẳng cấp cao. Điều này giúp Hà Nội vượt qua được những thời điểm khăn", facebook Nam Minh đưa ra quan điểm.

"Sự xuất hiện của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy để giúp sức tinh thần cho Viettel cũng đã khiến cầu thủ Hà Nội gặp áp lực tâm lý. Tưởng như họ bị Viettel nhấn chìm nhưng cuối cùng lại giành được chiến thắng quan trọng. Có thể nói, Hà Nội đã chạm 1 tay vào chức vô địch nhờ bản lĩnh vững vàng", facebook Kha Khang bày tỏ.

Bóng lăn trên bàn phím: Ngả mũ trước Hà Nội  FC - Ảnh 1.

Bàn thắng duy nhất của Hà Nội FC đến từ tình huống này. Ảnh: Hiệp Toàn

CĐV lo cho Sài Gòn FC

Trước vòng 25, cuộc đua trụ hạng sẽ có sự góp mặt của 3 cái tên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (21 điểm), Nam Định (20 điểm), Sài Gòn FC (19 điểm). Theo nhận định của nhiều CĐV, Sài Gòn FC đang đuối thế nhất.

"Không chỉ đang nằm ở vị trí cuối cùng trên BXH, nội bộ CLB đang có biến. Cầu thủ không gặp được lãnh đạo để giải quyết lót tay, tiền thưởng. Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức thì rời đội một cách đầy bất ngờ. Rõ ràng cầu thủ Sài Gòn FC còn tâm trí đâu mà đá trụ hạng", facebook Minh Anh bình luận.

"Sài Gòn thực sự đã bất ổn từ rất lâu và biết đâu việc họ xuống hạng sẽ là điếu tốt để có thể đập đi xây lại. Nếu một đội bóng mà giới lãnh đạo không còn mặn mà thiết tha thì cầu thủ cũng chẳng còn động lực thi đấu", facebook Quang Điện bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, các CĐV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định lại thể hiện sự tin tưởng đội bóng quê hương sẽ trụ hạng thành công.


"Hà Tĩnh đã giành những kết quả khả quan trong thời gian qua và cá nhân tôi tin thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ trụ hạng. Sự động viên kịp thời của giới lãnh đạo và sự cố gắng của các cầu thủ sẽ giúp Hà Tĩnh là những yếu tố sẽ giúp đội bóng này hoàn thành mục tiêu đề ra", facebook Đặng Khánh viết.

"Nam Định đã chủ động cất quân chủ lực ở trận đấu Hải Phòng để dành sức cho cuộc đối đầu với đối thủ Sài Gòn FC ở vòng 25. Đấy là tính toán hợp lý của ban huấn luyện Nam Định. 1 đội bóng có khao khát trụ hạng và nhận được sự cổ vũ, ủng hộ CĐV thì không có lý do gì lại không thể trụ lại V-League", facebook Quân Minh bình luận trên diễn đàn Hội CĐV bóng đá Nam Định. 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm