Vụ giải thưởng Bài hát yêu thích: Yêu cầu giải trình

10/01/2013 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

Sáng nay (10/1), ông Nguyễn Thành Nhân-Trưởng phòng quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: Nội trong chiều nay, Cục sẽ gửi công văn yêu cầu Ban tổ chức Bài hát yêu thích giải trình những lùm xùm xung quanh giải thưởng lên tới 1,3 tỷ đồng.


Từ trái qua: Tùng Dương, Uyên Linh, Lưu Thiên Hương.

“Là đơn vị cấp phép cho chương trình, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ bám sát diễn biến vụ việc, phối hợp với các bên liên quan để sớm có kết luận về vụ việc để đảm bảo tính minh bạch của giải thưởng âm nhạc, giữ uy tín và lòng tin với khán giả”, ông Nhân khẳng định.

Tính đến thời điểm này, những tranh cãi “giữa những người trong cuộc” xung quanh giải thưởng âm nhạc trị giá 1,3 tỷ đồng vẫn diễn ra khá căng thẳng.

Phía nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh bày tỏ quan điểm sẽ “làm làm tới cùng” những thắc mắc liên quan đến “tin nhắn rác”, “sim rác” mà Ban tổ chức loại bỏ khi tiến hành xếp hạng hàng tháng.

Nữ nhạc sỹ này sau khi "tung tin": “công an đã vào cuộc điều tra nhưng yêu cầu phải giữ bí mật!?” đã tiếp tục khẳng định với truyền thông "không cho phép Bài hát yêu thích sử dụng hai ca khúc Người hát tình caMượn trên trang web của chương trình".

Trong khi đó, Ban tổ chức Bài hát yêu thích đã "phản pháo" gửi thông tin tới báo chí "tố" nhạc sĩ Lưu Thiên Hương phát ngôn mâu thuẫn và không trung thực.

Bà Huyền Thanh, Trưởng Ban tổ chức chương trình cũng phủ nhận việc cơ quan điều tra vào cuộc và giữ thái độ chắc chắn về kết quả của mình đồng thời khẳng định, hàng tháng đều có cơ quan kiểm toán kết quả này.

Trả lời báo chí những ngày gần đây, ca sĩ Tùng Dương, chủ nhân giải thưởng 1,3 tỷ đồng, cho rằng sự tranh cãi trước một giải thưởng là bình thường. Cá nhân anh cho rằng hoàn toàn tôn trọng điều đó vì nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh có quyền đưa ra những thắc mắc của mình khi thấy có điều gì bất thường.

Theo  Minh Minh

Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm