Vũ Đình Hòe và "Thuở lập thân"

06/02/2012 07:33 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - GS Vũ Đình Hòe (1912 - 29/1/2011) sinh tại Hải Dương, ông là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên và là Bộ Trưởng Giáo dục đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông là người cùng thời với những trí thức “Tây học” rồi phụng sự cả cuộc đời cho dân tộc được đánh giá là “thế hệ vàng” không dễ gì lặp lại như: Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di... NXB Trẻ vừa ấn hành cuốn sách Thuở lập thân của GS Vũ Đình Hòe nhân một năm ngày mất của ông. Thuở lập thân nằm trong loạt hồi ký Thanh Nghị của GS Vũ Đình Hòe, giờ được con trai GS là ông Vũ Thế Khôi tập hợp xuất bản. Đọc Thuở lập thân, độc giả được cung cấp nhiều thông tin và bài học bổ ích về một thời với những trí thức “Tây học” hàng đầu đã đi làm cách mạng.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm