Tùng Dương, Uyên Linh: Ai “cán đích” Bài hát yêu thích?

06/01/2013 06:06 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân khấu chương trình In the spotlight số 5: Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa vừa diễn ra tại Hà Nội, khi rút từ trong túi áo một món quà tặng “con trai” Tùng Dương, ca sĩ Tuấn Ngọc có đùa rằng: Tặng con “chiếc khăn piêu”.

Kể ra để thấy, Chiếc khăn piêu do Tùng Dương thể hiện trong chương trình Bài hát yêu thích đang nhận được quan tâm thế nào…


Tùng Dương và "Chiếc khăn piêu" đang là ứng cử viên cho "Bài hát của năm"

Cuộc đua của Chiếc khăn piêu và Người hát tình ca

Tối nay (6/1), live show Bài hát yêu thích tháng 1/2013 và Lễ công bố, trao giải “Bài hát của năm” sẽ diễn ra tại TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. “Bài hát của năm” có tổng giải thưởng lên tới 1 tỷ 300 triệu đồng (trong đó 1 tỷ đồng dành cho ca sĩ thể hiện và 300 triệu đồng dành cho nhạc sĩ sáng tác).

Theo thể lệ của BTC, giải thưởng này dành cho bài hát đạt được vị trí đứng đầu Bảng xếp hạng của nhiều tháng nhất. Trong trường hợp có nhiều bài hát cùng đạt được tiêu chí đứng đầu Bảng xếp hạng tháng bằng nhau thì sẽ chọn bài hát đứng đầu Bảng xếp hạng của nhiều tuần nhất.

Tính tới tháng 12/2012, về lý thuyết, cơ hội đang được chia đều cho 11 bài hát đứng đầu các BXH tháng trong năm 2012 với: Người hát tình ca, Nếu như anh đến, Sẽ mãi yêu anh, Một khúc sông Hồng, Vòng tròn, Nhật ký của mẹ, Cơn mưa ngang qua, Chiếc khăn piêu… Vì thế, ca khúc nào đứng đầu BXH tháng 12 sẽ nghiễm nhiên giành giải “Bài hát của năm”.

Tuy vậy, trên thực tế, giải thưởng “Bài hát của năm” đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Người hát tình ca (sáng tác: Lưu Thiên Hương, thể hiện: Uyên Linh) và Chiếc khăn piêu (sáng tác: Doãn Nho, thể hiện: Tùng Dương). Người hát tình ca đang giữ vị trí quán quân của 9 tuần, trong khi đó Chiếc khăn piêu đứng đầu 8 tuần. Hai ca khúc này cũng liên tục bám đuổi nhau ở vị trí số 1 và số 2 BXH Online tháng 12 với tỷ lệ bình chọn cách biệt hẳn so với các ca khúc còn lại.

Hôm qua (4/1), trang web: baihatyeuthich.vn liên tục bị nghẽn vì lượng truy cập quá lớn. Cuộc “vận động” cho hai ca khúc nói trên cũng đang diễn ra sôi động trên các trang mạng và trang cá nhân. Không chỉ có Tuấn Ngọc muốn tặng “chiếc khăn piêu” cho Tùng Dương, trên trang cá nhân, rất nhiều “người nổi tiếng” khác cũng ra “tâm thư” kêu gọi bầu chọn cho ca khúc này.


Tuy nhiên muốn giành được "Bài hát của năm", Tùng Dương phải vượt qua một đối thủ nặng ký khác - "Người hát tình ca" do Uyên Linh thể hiện.

Kiên quyết loại bỏ các tin nhắn "ảo"

Lần đầu tiên tại Việt Nam có một BXH âm nhạc được thực hiện theo hình thức thông qua bình chọn của nhóm khán giả đại diện.

Một năm trước, khi Bài hát yêu thích khởi động, rất nhiều ý kiến băn khoăn về tiêu chí của bảng xếp hạng này.

Nếu bỏ qua các tiêu chí to tát kiểu như: tìm ra một xu hướng âm nhạc mà chỉ nhắm tới sự “yêu thích” trong một thời điểm thì rõ ràng BXH này đã làm được điều đó.

Không đo bằng những tiêu chuẩn mang tính tự nhiên (bằng số đĩa bán ra) như những BXH trên thế giới bởi thực tiễn thị trường âm nhạc Việt Nam hàng chục năm nay không chống lại được nạn băng đĩa lậu, nhưng hàng chục vạn tin nhắn, lượt nghe của công chúng cũng như bình chọn của các thành viên hội đồng tuyển chọn (gồm 120 thành viên) có thể được xem là “hàn thử biểu” cho “sức sống” của một ca khúc.

Tất nhiên, một BXH thực hiện theo hình thức bình chọn thì luôn có thể bị chi phối bởi khán giả thật, hoặc thậm chí ảo. Vì thế, để chống lại sự chi phối này, BTC đã tìm cách loại những bình chọn ảo từ các sim điện thoại không “chính chủ”. Thực tế, Sẽ mãi yêu anh (sáng tác: Phùng Tuấn Hà, thể hiện: Nguyễn Ngọc Anh), Nhan sắc (Tuấn Khanh, Dương Quốc Hưng)… đã bị loại hàng vạn tin nhắn “ảo”. Ngay cả Chiếc khăn piêu hay Người hát tình ca cũng có hàng trăm tin nhắn ảo bị loại. BTC sử dụng hình thức gọi điện kiểm tra các thuê bao thường xuyên nhắn tin bình chọn. Nếu thuê bao này không liên lạc được thì tin nhắn bình chọn đó có thể bị loại. Bên cạnh đó, công ty Deloitte Việt Nam làm nhiệm vụ kiểm soát bình chọn của chương trình.

Rõ ràng, BTC Bài hát yêu thích đã nỗ lực trong việc “làm sạch” BXH của mình. Song, với hình thức bình chọn này, BXH sẽ vẫn chịu sự chi phối của ca sĩ và fan dù chỉ là 40% kết quả (trong khi 60% còn lại được chấm chọn bằng 120 thành viên Hội đồng bình chọn).

12 bài hát trình diễn tại live show Bài hát yêu thích tháng 1/2013

1. Xin em nụ cười (biểu diễn: Nguyễn Minh Sang / sáng tác: Hoài An).

2. Xin em (Phú Luân / Trần Nghiệp Hoàng).

3. Hương ngọc lan (Kimmese / nhạc: Anh Quân, lời: Dương Thụ).

4. Mùa cũ (Mỹ Linh / nhạc: Huy Tuấn, lời: Mỹ Linh).

5. Đứng yên (Thái Trinh / Thái Trinh).

6. Ngày xưa em đến (Anh Khang / Anh Khang).

7. Thương về xứ Nghệ (Phương Thanh / Nguyễn Tất Tùng).

8. Chợt thấy em khóc (Noo Phước Thịnh / Mr Siro).

9. Lạc (Quốc Thiên / Toàn Thắng).

10. Cần lắm (Trà My Idol / Toàn Thắng).

11. Sáng nay (Nguyễn Trần Trung Quân / Lưu Hà An).

12. Cha (nhóm MTV, nhóm The Zoo, Karik, Vũ Trọng Phúc, Duy Khiêm Ngố, Phúc Phạm / Anh Tuấn, Karik).


Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm