Trưng bày 'Người Hy Lạp nổi tiếng nhất châu Âu' ở Anh

09/01/2015 15:08 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) -  Cuộc triển lãm mới mang tên Defining Beauty: The body in Ancient Greek Art tại Bảo tàng Anh sẽ trưng bày Belvedere Torso, phần thân còn lại của một bức tượng cổ từng được đánh giá là “người Hy Lạp nổi tiếng nhất châu Âu”.

Cuộc triển lãm này đánh dấu lần đầu tiên tác phẩm điêu khắc Belvedere Torso rời khỏi “nhà” ở tòa thánh Vatican đến London.  

Belvedere Torso được tìm thấy ở Roma trong thời Phục hưng và nó đã truyền cảm hứng cho danh họa Michelangelo tạo nên hình ảnh Adam trong bức tranh tường The Creation of Man ở nhà nguyện Sistine.


Tác phẩm điêu khắc Belvedere Torso (trái) được trưng bày cùng bức tượng mô tả một nhân vật nude ở tư thế nằm nghiêng

Người ta từng cho rằng bức tượng này có niên đại vào thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên. Song giờ đây các chuyên gia tin rằng đây là một bản sao từ tác phẩm điêu khắc từ thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên. Bức tượng mô tả một người đàn ông ngồi trên bộ da của một động vật. Nhân vật được mô tả trong bức tượng này hiện vẫn là điều gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng đây là chân dung của Hercules, Polyphemus và Marsyas.

Tương truyền rằng, Michelangelo ngưỡng mộ bức tượng này đến mức ông đã từ chối lời đề nghị của Giáo hoàng Julius II, hoàn thiện tác phẩm điêu khắc bằng cách gắn tay, chân và gương mặt cho bức tượng. Michelangelo cho rằng bức tượng quá đẹp và không nên thay đổi. Belvedere Torso hiện là một trong số ít tác phẩm điêu khắc cổ đại vẫn được ngưỡng mộ và không chịu ảnh hưởng của thời hiện đại.


Bức phác họa Adam của danh họa Phục hưng Michelangelo

Tác phẩm điêu khắc này sẽ được trưng bày cùng bức phác họa Adam của Michelangelo và bức tượng mô tả một nhân vật nude ở tư thế nằm nghiêng từ ngôi đền Parthenon ở Hy Lạp.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày bức tượng đồng to bằng người thật mô tả một lực sĩ. Bức tượng này được một thợ lặn người Bỉ tìm thấy dưới đáy biển ở Croatia hồi năm 1999. Ông này lưu giữ bức tượng 20 năm trước khi nó được phục chế. Và bức tượng đồng Ajax, có niên đại từ thời Homer (849-799 trước Công nguyên), từng bị thất lạc một thời gian và đã được Jenkins, phụ trách mảng Hy Lạp cổ đại của Bảo tàng Anh, tìm thấy hồi năm 1996 trong khi đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm Vases and Volcanoes.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm