Tổng thống Pháp cám ơn "The Artist"

29/02/2012 07:24 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Tổng thống Pháp cám ơn The Artist

>> Chuyên đề Oscar lần thứ 84

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gửi lời chúc mừng tới đoàn làm phim The Artist sau khi tác phẩm điện ảnh này chiến thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, diễn ra đêm 26/2.

Tổng thống Sarkozy khẳng định, chiến thắng này là một “thành công to lớn đối với nền điện ảnh Pháp” và ca ngợi màn diễn của nam tài tử Jean Dujardin “đầy kinh ngạc”. Dujardin đã trở thành tài tử Pháp đầu tiên đoạt giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất.

The Artist ban đầu được quay bằng phim màu

Mark Bridges, người đoạt giải Oscar Thiết kế Trang phục xuất sắc nhất với phim The Artist, cho biết sở dĩ ban đầu phim được quay bằng màu vì lo ngại nhiều thị trường không chấp nhận phim đen trắng.

Sau thành công vang dội của bộ phim, được hỏi liệu ông có muốn tiếp tục phát hành phim với bản màu, nhà sản xuất Thomas Langmann trả lời không chút đắn đo: “Không”.

Pakistan ca ngợi nhà làm phim đoạt giải Oscar

Sharmeen Obaid-Chinoy (phải) và đồng đạo diễn phim Saving Face - Daniel Junge

Chính phủ Pakistan đã ca ngợi nhà làm phim đầu tiên của nước này đoạt giải Oscar sau khi Sharmeen Obaid-Chinoy đoạt tượng Vàng Phim tài liệu hay nhất (cùng với Daniel Junge) với bộ phim Saving Face, mô tả hoàn cảnh của các nạn nhân nữ bị tạt axít.

Phim ghi lại hình ảnh một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở London (Anh) tới Pakistan để điều trị cho những người phụ nữ bị chồng hoặc những người tình bị bỏ rơi tạt axít.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani khẳng định, Obaid-Chinoy sẽ được trao giải thưởng dân quyền với thành tích của mình.

Về phần mình, nữ đạo diễn Obaid-Chinoy đã ca ngợi sự gan dạ và tinh thần kiên cường của những người phụ nữ trong phim khi bà lên nhận giải Oscar. Bà dành tặng giải thưởng của mình cho tất cả những người phụ nữ đang nỗ lực cho sự thay đổi ở Pakistan. “Đừng từ bỏ những mong ước của mình” - Obaid-Chinoy nói.

Ở Pakistan, đất nước bảo thủ gồm 175 triệu dân, phụ nữ vẫn bị ngược đãi, chỉ có một nửa người lớn biết đọc. Theo The Aurat, một tổ chức phi lợi nhuận ở Pakistan, năm 2010 đất nước này xảy ra khoảng 8.000 vụ tấn công bằng axít, bị ép buộc kết hôn và nhiều hình thức bạo hành phụ nữ khác.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm