Tác quyền ca khúc 2012: Lỗ vẫn cứ... vui!

04/01/2013 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu 2 tỉ đồng so với chỉ tiêu thu về, số tiền “phần trăm” trích ra lại không đủ cân bằng với chi phí để “đòi tiền”, vậy nhưng Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vẫn tỏ ra hài lòng về thành quả của năm 2012.

So với chỉ tiêu 49 tỉ đồng được đặt  ra từ đầu năm, khoản tiền mà VCPMC thu về trong năm 2012 là 47 tỉ đồng. Đó là tiền bản quyền từ hàng loạt đơn vị sử dụng như tổ chức biểu diễn, truyền hình, phòng karaoke, nhạc chuông điện thoại, biểu diễn. Theo nguyên tắc, gần 20% số tiền trên (9,4 tỉ đồng) được Trung tâm giữ lại để làm kinh phí hoạt động.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, giám đốc Trung tâm cho biết: “Như những năm trước, chúng tôi vẫn... lỗ một chút so với chi phí bỏ ra để vận hành VCPMC, cũng như để tổ chức thu bản quyền tại mọi địa phương trên cả nước. Chưa có thống kê cụ thể, con số này được ước lượng từ vài chục cho tới cả trăm triệu đồng. Thực tế, đây là điều VCPMC xác định từ trước: chịu lỗ trong một thời gian nhất định – để đổi lấy việc người tiêu dùng “làm quen” với nghĩa vụ phải trả tiền bản quyền khi sử dụng các ca khúc âm nhạc cho việc kinh doanh".

VCPMC đã thu được 550 triệu đồng tiền bản quyền từ đêm nhạc K pop vào 11/2012

Trong những năm trước, việc “bù lỗ” của VCPMC được trông đợi từ nguồn tài trợ hơn 2 tỷ đồng/ năm của Norcode (Hiệp hội phát triển bản quyền Na Uy). Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, nguồn tài trợ đã bị rút xuống đáng kể, với lý do VCPMC đã “dần đi vào chuyên nghiệp”. Bù lại, theo Trung tâm, trong năm 2012, nhiều hợp đồng bản quyền quan trọng đã được VPCMC kí kết với các đơn vị kinh doanh và hứa hẹn sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Một “thành tích” khác được tổ chức này nhắc tới: ở lĩnh vực hợp tác quốc tế, VCPMC đã có hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay, khi thu về 550 triệu đồng tiền bản quyền từ đêm nhạc K pop Hàn Quốc vào tháng 11 vừa qua. (80% số tiền này được phân phối lại cho các tác giả ca khúc tại Hàn Quốc).

Dự kiến, 24/1/2013, VCPMC sẽ thanh toán xong toàn bộ số tiền bản quyền trong năm 2012 đối với các tác giả có ca khúc ủy quyền. Trong năm 2012, một số tác giả nhận được mức phí bản quyền ca khúc khá cao, như trường hợp các nhạc sĩ Hoài An, Nguyễn Văn Chung (300 triệu đồng/năm), hoặc như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (gần 200 triệu đồng/quý).

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm