SOS nạn phân biệt chủng tộc: Boateng là nạn nhân mới nhất

04/01/2013 08:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu giao hữu giữa AC Milan và đội hạng 4 Pro Patria, tiền vệ Kevin Prince Boateng đã trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc của một nhóm các CĐV .



Boateng đá bóng lên khán đài để phản đối phân biệt chủng tộc

Để phản đối hành động kỳ thị chủng tộc này, Boateng đã đá bóng lên khán đài khi trận đấu diễn ra được 26 phút. Sau đó anh cởi áo và rời sân cùng các đồng đội của mình ở Milan. Milan quyết định  hủy bỏ trận đấu và coi đó như là thông điệp lên án tên phân biệt chủng tộc trong bóng đá nói chung và ở trận đấu này nói riêng. Không chỉ có Boateng mà còn 3 cầu thủ da đen khác của Milan là M’Baye Niang, Urby Emanuelson và Sulley Muntari bị một nhóm CĐV của Pro Patria hát chế giễu họ là những con khỉ.

Kể cả khi thông báo viên của SVĐ yêu cầu họ ngừng ngay những hành động phân biệt chủng tộc này thì họ vẫn làm ngơ và tiếp tục chế giễu các cầu thủ Milan nói trên. Hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào nhóm các cầu thủ da màu của Milan đã bị không chỉ các thành viên đội bóng này mà còn nhiều nhân vật khác trong thế giới bóng đá lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

HLV Max Allegri tỏ ý lấy làm tiếc cũng như rất thất vọng về những chuyện xảy ra. Ông mô tả đó là những hành vi vô văn hóa và kêu gọi cơ quan chức năng cần có ngay các biện pháp trừng phạt thích đáng nếu những hành động tương tự xảy ra trong các trận đấu sắp tới bất kể ở là giải đấu nào hay cấp độ nào.

Cùng chia sẻ với hành động của Boateng và nhóm cầu thủ Milan bị kỳ thị còn có Vincent Kompany, Rio Ferdinand, Michael Owen và nhiều nhân vật khác. Tất cả họ đều lên án gay gắt tệ kỳ thị chủng tộc với các cầu thủ da màu và kêu gọi lực lượng chức năng có các biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm khắc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm