PVF là nhà vua mới của giải U15 QG

26/08/2012 08:06 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Sau chức vô địch U13 toàn quốc, một tuyến trẻ khác của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (gọi tắt là PVF) đã tiếp tục tỏ ra “vô đối” ở giải đấu U15 năm nay.

Trong thành phần của PVF TP.HCM dự giải đấu này có tên cầu thủ Phạm Trọng Hóa, tài năng trẻ hồi đầu tháng 8/2012 đã nhận được một suất sang Học viện Aspire (Qatar) dự VCK tuyển chọn tài năng của học viện này trên toàn thế giới. Và cầu thủ này cũng là con bài “tẩy” của HLV Trần Minh Chiến trên con đường trở thành nhà vua mới của giải U15 QG năm nay.



U15 PVF giành chiến thắng một cách thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt

Ở trận bán kết, chính Trọng Hóa là người đã giúp đội chủ nhà “khoan thủng” chiếc xe buýt 2 tầng của TĐCS.ĐT bằng bàn thắng duy nhất ở những phút cuối cùng, đưa PVF vào trận chung kết. TĐCS.ĐT là thử thách lớn nhất của thầy trò Trần Minh Chiến ở giải năm nay bằng chứng là việc phải rất vất vả, PVF mới vượt qua đội bóng miền Tây với tỷ số tối thiểu. Còn trước đó, PVF đã có 3 trận toàn thắng với cách biệt rất đậm với các đội cùng bảng (ghi tới 12 bàn thắng ở vòng bảng).

Trong trận chung kết, đội chủ nhà đã duy trì thế trận lấn lướt hoàn toàn so với HN.T&T. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chỉ gây khó khăn cho PVF được hơn 20 phút đầu. Đến phút 25, khi Anh Khoa đánh đầu cận thành mở tỷ số cho chủ nhà thì khán giả theo dõi trận này cũng đoán được kết quả cuối cùng. Sang hiệp 2, Anh Khoa tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau một cú sút quyết đoán từ khoảng cách gần 20m. Và khi HN.T&T chưa kịp tìm bàn gỡ thì Văn Lộc đã kịp có bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà.

Thắng chung cuộc 3-0, PVF đã đăng quang chức vô địch U15 QG 2012 một cách đầy thuyết phục. Ngoài HCV và Cup vô địch, PVF còn nhận thêm 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội trưởng Ngọc Tỉnh của PVF còn nhận thêm phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Đội hạng nhì là HN.T&T. Hai đội đồng hạng 3 là Hà Nội và TĐCS.ĐT. Ngoài ra, cầu thủ Văn Lộc đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 lần lập công. Thủ môn xuất sắc là Phạm Văn Tú (HN.T&T) và giải phong cách thuộc về Hà Nội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm