Phiến quân Hồi giáo phá tượng cổ 3.000 năm tuổi ở Iraq

27/02/2015 12:07 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát video ghi hình ảnh một nhóm phiến quân đã dùng búa tạ và búa khoan phá hủy các cổ vật vô giá trong bảo tàng ở Mosul, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq.

Nhiều chuyên gia và giới chức đã so sánh vụ đập phá này với vụ Taliban phá hủy các bức tượng cổ Bamiya ở Afghanistan hồi năm 2001.  

Hình ảnh video cho thấy nhóm phiến quân này đã đập các bức tượng ra khỏi chân tượng và sau đó đập phá cả bộ sưu tập của bảo tàng, trong đó có các di sản từ thời Assyria (đầu thế kỷ 24 trước Công nguyên đến năm 608 trước Công nguyên) và kỷ nguyên Hy Lạp hóa (giai đoạn trong lịch sử Hy Lạp cổ đại và lịch sử Địa Trung Hải sau cái chết của Alexandros Đại đế vào năm 323 TCN và sự xuất hiện của đế quốc La Mã).


Hình ảnh phá tượng cổ của những kẻ cực đoan Hồi giáo IS

Người đàn ông xuất hiện trong video quay hình ảnh đập phá các di sản ở Mosul còn ngang ngược tuyên bố “kể cả những di sản này trị giá tới hàng tỷ USD, chúng tôi cũng không quan tâm”.

“Đây là một tổn thất khủng khiếp và một hành động khủng bố văn hóa không thể tin được” – giáo sư kiến trúc Iraq Ihsan Fethi đau xót nói.

Bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên hiệp quốc, đề nghị có cuộc họp khẩn cấp sau vụ đập phá nghiêm trọng này. “Cuộc tấn công này không chỉ là một bi kịch văn hóa, mà còn là vấn đề an ninh  khi nó gây kích động chủ nghĩa bè phái, bạo lực cực đoan và xung đột ở Iraq” – bà Bokova tuyên bố.

Hồi đầu tháng, Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết nhằm hạn chế nạn buôn bán lậu các cổ vật bị đánh cắp từ Iraq và Syria, một nguồn gây quỹ cho IS.


Phiến quân IS đã dùng búa tạ và máy khoan đập phá các bức tượng cổ ở thành phố Mosul

Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa biết rõ số phận của bộ sưu tập trong bảo tàng Mosul. Theo một số nguồn tin, hôm 26/2, nhóm phiến quân Hồi giáo còn cho nổ tung cả nhà thờ Hồi giáo Khudr có từ thế kỷ 12 ở thành phố Mosul.

Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát Mosul từ hồi tháng 6 và từ đó đến nay chúng đã phá hủy có hệ thống nhiều di chỉ cổ, bao gồm các đền thờ Hồi giáo dòng Sunni.

"Video này cho thấy IS sẵn sàng phá hủy những thứ chúng không thể vận chuyển hay bán", tiến sĩ Samuel Hardy, nhà khảo cổ học và tội phạm học, nhận định.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm