Ông bố trẻ đơn thân 2 năm trời xin sữa mẹ cho con

05/05/2015 13:58 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả Trình Tuấn kể chuyện 2 năm một mình nuôi con sau khi vợ qua đời trong cuốn tự truyện hiếm hoi về cuộc sống của người bố đơn thân ở Việt Nam, Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ.

Tuấn là một người cha đơn thân nuôi con gái. Anh sinh năm 1984 tại Nghệ An, hiện sống cùng con tại TP HCM. Anh từng vô địch cuộc thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương 2006, đồng thời là người sáng lập Ngân Hàng Sữa Mẹ.

Vợ Trình Tuấn qua đời vì bệnh nặng vào năm 2012, chỉ 10 ngày sau khi sinh con đầu lòng. Trước nỗi mất mát lớn lao này, người bố hiểu rằng anh sẽ thay thế vai trò của người mẹ đối với con mình. Suốt 2 năm qua, Trình Tuấn lặn lội xin sữa các mẹ cho con bú.


Bìa cuốn sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ

Nhận thức được khó khăn của những ông bố đơn thân nuôi con, anh đã lập ra cộng đồng Ngân Hàng Sữa Mẹ (hiện có hơn 17.000 thành viên) để những người mẹ chia sẻ nguồn sữa đến các em bé thiệt thòi. Trình Tuấn cũng là một trong những admin của cộng đồng Hội Sữa Mẹ (hơn 96.000 thành viên) để cổ vũ phong trào nuôi con bằng sữa mẹ.

Cuốn tự truyện là câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào người ta có thể sống vượt lên nỗi đau. Cuộc đời của tác giả Trình Tuấn chính là một ví dụ. Khi còn nhỏ, anh là học trò nghèo ở Đô Lương, Nghệ An. Đam mê robot, anh tham gia cuộc thi robot dành cho học sinh, thi vào đại học Bách Khoa TP HCM, các bạn học mang về giải vô địch cuộc thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 28 tuổi, khi lần đầu được hưởng hạnh phúc làm cha, Trình Tuấn lại đối mặt với nỗi bất hạnh lớn không kém: mất đi người vợ. Anh bước vào “hành trình sữa mẹ”. Suốt 2 năm, bé Ủn lớn lên nhờ tình yêu thương của bố và những dòng sữa ngọt ngào của các bà mẹ không quen.

Trong quá trình đi xin sữa, Trình Tuấn nhận ra có rất nhiều em bé thiệt thòi cần sữa như con mình. Anh đã lập ra và điều hành cộng đồng Ngân Hàng Sữa Mẹ và trở thành admin của cộng đồng Hội Sữa Mẹ. Bởi, ngoài con gái của anh, còn rất nhiều em bé có hoàn cảnh tương tự.

“Tôi mong rằng bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách này không chỉ những kinh nghiệm và niềm tin cho quá trình nuôi dạy con, mà còn tìm thấy câu chuyện đẹp về một con người có thể đem lại cảm hứng sống cho tất cả chúng ta” - bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn nhận xét về cuốn tự truyện.

Buổi ra mắt cuốn sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ sẽ diễn ra vào 18h hôm nay (5/5) tại Trung tâm Văn hoá Pháp, Hà Nội.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm