Nepal tái mở cửa phần lớn di sản bị động đất làm hư hại

15/06/2015 19:25 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Nepal vừa tái mở cửa phần lớn các di sản văn hóa, bị hư hại trong các trận động đất mạnh, đã tàn phá đất nước này thời gian gần đây. Động thái mới nhằm cứu ngành du lịch và thu hút trở lại các du khách nước ngoài.

Bộ trưởng Du lịch Nepal Kripasur Sherpa nói rằng 6/7 di sản lớn, bị đóng cửa sau trận động đất, đã mở lại vào ngày 15/6. Trong số đó có Quảng trường Durbar, với nhiều đền thờ Hindu giáo cổ đại và là một trong những điểm hút khách du lịch lớn.

Động đất đã gây hư hại nhiều công trình văn hóa giá trị của Nepal

Lãnh đạo Cơ quan Khảo cổ Nepal, ông Bhesh Narayan Dahal, cũng lên tiếng kêu gọi du khách trở lại. "Nepal an toàn rồi. Đừng lo... Đây là thông điệp rõ ràng nhất của chúng tôi cho ngày hôm nay" - ông nói với phóng viên hãng tin AFP. Tuy nhiên Christian Manhart, lãnh đạo tổ chức UNESCO ở Nepal cảnh báo rằng các công trình bị động đất làm hư hại vẫn có thể đổ sụp xuống và gây hại tới du khách.

2 trận động đất diễn ra trong các ngày 25/4 và 12/5 đã làm hơn 8.700 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn tòa nhà bị hư hại, gồm các đền cổ, cung điện và nhiều công trình lịch sử khác ở Nepal. 

Khoảng 800.000 du khách nước ngoài ghé thăm Nepal mỗi năm và chính quyền lo ngại rằng nỗi sợ động đất sẽ khiến nhiều người không còn muốn đặt chân tới đây. Theo Diễn đàn Kinh tế Nepal, 80% hoạt động đặt phòng tới Nepal đã bị hủy kể từ các trận động đất xảy ra.

Toàn bộ Thung lũng Kathmandu hiện được xem là một quần thể di sản thế giới, đã được UNESCO công nhận. Quần thể này chia thành 7 nhóm công trình di sản khác nhau, với 3 quảng trường hoàng gia cổ, các ngôi đền Hindu giáo và bảo tháp Phật giáo.

 V.L
Theo AFP

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm