Mang những di sản cổ đại để đáp trả IS

01/03/2015 14:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng Quốc gia Iraq đã chính thức mở cửa lại, sau 12 năm phải đóng cửa vì các cuộc hỗn loạn xảy ra sau khi cựu Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ.

Trong thời gian phải đóng cửa, 15.000 di sản vô giá đã bị cướp phá, tuy nhiên 1/3 trong số đó đã được tìm thấy. Việc mở cửa lại bảo tàng nhằm phản ứng lại với hành động đập phá các bức tượng cổ vô giá của phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc mở cửa bảo tàng từ khoảng 2 tháng nay, bảo tàng sẽ đón tất cả mọi người” - Qais Hussein Rashid, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq, nói.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cắt băng trong buổi lễ chính thức mở cửa lại Bảo tàng Quốc gia

Hôm 26/2, nhóm phiến quân Hồi giáo đã phát video ghi hình ảnh chúng đập phá các bức tượng cổ bằng búa tạ và khoan máy trong bảo tàng ở Mosul.

“Các hành động phá hoại ở Mosul khiến chúng tôi đẩy nhanh công tác chuẩn bị và mở cửa lại bảo tàng nhằm đáp trả hành động của nhóm phiến quân Hồi giáo” – ông Rashid tuyên bố.

Nhóm phiến quân còn dùng máy khoan để làm hỏng mặt ngoài của bức tượng con bò đực có cánh nặng 40 tấn có niên đại từ thời Assyria (đầu thế kỷ 24 trước Công nguyên đến năm 608 trước Công nguyên) trong công viên khảo cổ ở Mosul.

Hành động đập phá của nhóm phiến quân IS đã gây nên sự tức giận trên toàn cầu, UNESCO kêu gọi có cuộc họp khẩn cấp và lo ngại về số phận của các di chỉ di sản lớn ở những khu vực mà IS kiểm soát.


Các cổ vật được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Iraq

Tình trạng bị phá hoại ở Mosul là thảm họa tồi tệ nhất đối với các di sản của Iraq kể từ khi bảo tàng quốc gia ở Baghdad bị cướp phá trong các cuộc nổi loạn sau khi ông Hussein bị lật đổ.

Bảo tàng Quốc gia Iraq được coi là nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập khảo cổ lớn nhất thế giới. Các nhà chức trách cho biết, khoảng 15.000 cổ vật đã bị đánh cắp hồi năm 2003, trong đó 4.300 di sản đã được thu hồi lại.

Sau khi cắt băng tại buổi lễ chính thức mở cửa lại bảo tàng, Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố: “Hôm nay, Baghdad gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ bảo tồn nền văn minh và trừng trị thẳng tay những kẻ nào phá hoại nền văn minh”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm