Lộ diện top 4 The Voice: Thu Minh "ruột đau như cắt" loại Trúc Nhân

30/12/2012 23:56 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) – Live show 11 của Giọng hát Việt vừa kết thúc lúc 23h45’ tối nay (30/12/2012) và top 4 của chương trình đã lộ diện: Hương Tràm, Đinh Hương, Kiên Giang, Xuân Nghi. Kết quả này có thể khiến rất nhiều fan đau lòng, nhưng biết sao được khi luật chơi của The Voice quá khắc nghiệt.



Top 4 Giọng hát Việt, từ trái qua: Đinh Hương, Kiên Giang, Xuân Nghi, Hương Tràm

Trong live show 11 tối nay mỗi đội chỉ còn hai thí sinh. Mỗi đội sẽ chọn ra 1 người xuất sắc nhất. Thí sinh xuất sắc nhất là người có điểm (tình bằng lượng tin nhắn bình chọn của khán giả + điểm của HLV chấm) cao nhất đội.

Khắt nghiệt bởi theo quy định, The Voice có 4 đội, mỗi đội phải tự loại nhau cho đến khi chọn ra được 1 thí sinh xuất sắc nhất. Từ đó top 4 mới bước vào đêm chung kết cuối cùng để chọn ra quán quân. Tối nay, “đau” nhất là HLV Thu Minh, vì 2 thí sinh của chị đều những giọng ca xuất sắc nhất của Giọng hát Việt. Hương Tràm được chọn rất xứng đáng, nhưng Trúc Nhân bị loại là một điều vô cùng đáng tiếc, vì khả năng của anh còn mạnh hơn rất nhiều so với những thí sinh được chọn của đội Đàm Vĩnh Hưng (là Xuân Nghi) và đội Trần Lập (là Kiên Giang).

Nghe Trúc Nhân hát khúc "Gió mùa"

Trúc Nhân tối nay vượt lên Hương Tràm về lượng tin nhắn. Đây quả là kì tích vì Hương Tràm luôn là thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất qua nhiều đêm thi liên tiếp của đội HLV Thu Minh. Trúc Nhân đạt tỉ lệ tin nhắn bình chọn của khán giả là 50,76%, còn Hương Tràm đuổi theo khá sít sao 49,24%. Chính HLV Thu Minh là người quyết định chọn Hương Tràm khi cô chấm điểm cho Hương Tràm 55%, còn Trúc Nhân là 45%.

Theo dõi quá trình của Trúc Nhân sẽ thấy càng vào sâu anh càng tự tin hơn, bớt bản năng hơn, nhiều kĩ thuật và kĩ xảo hơn. Phong cách, và cá tính của Nhân tới live show thứ 11 đã được định hình khá rõ nét, điều mà không phải thí sinh nào cũng làm được. Ca khúc Gió mùa về (sáng tác Lê Minh Sơn) tối nay đã không đem lại may mắn cho Nhân, nhưng chắc chắn sau cuộc thi nhiều cơ hội sẽ mở ra với chàng học trò xuất sắc của HLV Thu Minh.

Nghe Hương Tràm hát "Run to you"

Hương Tràm tối nay tiếp tục chọn “hit” của diva Whitney Houston - Run to you. Một lựa chọn không mới, nhưng vẫn có thể khiến số đông khâm phục vì kĩ thuật hát, nhạc cảm, bản lĩnh trên sân khấu. Hương Tràm ít khi phá cách, nhưng mỗi lần HLV thử thách cô bằng dòng nhạc mới, cô đều vượt qua. Riêng phần sở trường pop ballad, Hương Tràm lúc nào cũng xuất sắc. Hương Tràm lọt vào top 4 là kết quả tất yếu.

Nghe Đinh Hương hát "It's A Man's World"

Đối thủ của Hương Tràm trong top 4 sẽ là Đinh Hương. Tối nay Đinh Hương đã chiến thắng thí sinh cùng đội là Bùi Anh Tuấn – người có lượng fan “khủng” nhất Giọng hát Việt. Lượng bình chọn từ khán giả mà Đinh Hương nhận được (46,54%) ít hơn Bùi Anh Tuấn (53,46%). HLV Hồ Ngọc Hà đã chọn cô bằng cách chấm điểm nhỉnh hơn với tỉ lệ 55%, còn Bùi Anh Tuấn chỉ được chấm 50%. Lựa chọn này có thể khiến nhiều fan của Bùi Anh Tuấn rầu lòng, nhưng lại là sự lựa chọn đúng đắn và khôn ngoan của HLV Hồ Ngọc Hà. Vì càng vào sâu Đinh Hương càng chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm. Ở Đinh Hương luôn toát lên sự tự tin (thậm chí là dư thừa tự tin). Cô biết cách làm chủ sân khấu, biết cách làm khán giả bùng nổ. Chút hoang dại, chút “điên” đã làm nên men say cho những tiết mục của Đinh Hương. Cộng với một ngoại hình xinh đẹp, Đinh Hương ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên giọng ca này cũng bắt đầu bộc lộ điểm yếu trong các ca khúc đòi hỏi sự mềm mại, nữ tính. Hương Tràm sẽ không dễ “nhằn” với Đinh Hương bởi cô có một giọng ca biến hóa hơn.

Nghe Kiên Giang hát "Ave Maria"

Kiên Giang và Xuân Nghi dường như không phải là đối thủ của Đinh Hương và Hương Tràm trong đêm chung kết cuối cùng. Kiên Giang quá mộc mạc, thiếu sự sáng tạo, bản thân anh chưa đủ khả năng để hát dòng nhạc bán cổ điển mà anh say mê theo đuổi. Còn Xuân Nghi dù sở hữu giọng ca đầy nội lực nhưng vẫn chưa kiểm soát và tiết chế tốt giọng hát của mình, nhất là khi cô luôn thích thử sức với các hit của diva. Bản thân Xuân Nghi cũng chưa định hình được phong cách. Ngoài các bản hit tiếng Anh, bất cứ khi nào Xuân Nghi chuyển sang hát tiếng Việt là lộ nhược điểm. Ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) cô hát tối nay không phải là một lựa chọn tốt. Dù các HLV có khen, nhưng thực tế giọng của Xuân Nghi thiếu hẳn sự mềm mại, uyển chuyển khi hát dòng nhạc quê hương. Việc Xuân Nghi vào đồng nghĩa với Đồng Lan bị loại. Hẳn nhiều khán giả sẽ thấy tiếc vì Đồng Lan là một thí sinh có giọng hát và phong cách rất nổi bật ở Giọng hát Việt. Còn Kim Loan, dừng chân ở vòng này đã là một kì tích với chị.

Nghe Xuân Nghi hát "Mẹ yêu con"

Vào ngày 13/1/2013 tới, 4 thí sinh Đinh Hương, Hương Tràm, Xuân Nghi, Kiên Giang sẽ chính thức bước vào đêm chung kết.

Hình ảnh top 8 trong live show 11


Kim Loan thí sinh của đội HLV Trần Lập


Bùi Anh Tuấn thí sinh của đội HLV Hồ Ngọc Hà

Đồng Lan thí sinh của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng


Hương Tràm thí sinh của đội HLV Thu Minh

Trúc Nhân thí sinh của đội HLV Thu Minh


Kiên Giang thí sinh của đội HLV Trần Lập


Xuân Nghi thí sinh của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng


Đinh Hương thí sinh của đội HLV Hồ Ngọc Hà

Linh Lan

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm