Lee Nguyễn tìm được bến đỗ mới trên đất Mỹ

03/03/2012 15:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ngay sau khi chia tay Vancouver Whitecaps, cựu tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn đã chuyển tới đầu quân cho CLB New England Revolution.

Thực ra, thông tin Lee Nguyễn trở lại Mỹ đã được nhắc tới từ tháng 11. Trong một bài viết vào giữa tháng 11, trang MLSSoccer.com cho hay Lee Nguyễn đã ký một hợp đồng với ban tổ chức giải MLS, và tương lai của anh sẽ được quyết định sau một quy trình khá đặc biệt. Đầu tiên, ban tổ chức MLS sẽ xác định xác suất có Lee Nguyễn cho từng đội quan tâm, với tiêu chí đội nào có thành tích tệ nhất trong vòng 30 trận trở lại đây sẽ có xác suất được sở hữu anh cao nhất. Sau đó, ban tổ chức tiếp tục tiến hành một đợt... quay xổ số, và tương lai của Lee Nguyễn sẽ được xác định từ kết quả của đợt quay xổ số này.

Với hình thức này, sau khi rời Việt Nam, Lee Nguyễn đã chuyển tới đầu quân cho Vancouver Whitecaps, đội giành chiến thắng trong cuộc quay xổ số đầu tiên hồi tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, anh đã được đội bóng này chính thức giải phóng hợp đồng từ đầu tuần. Nhận thấy "sự tự do" của Lee Nguyễn, CLB New England Revolution đã thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ có gốc Việt Nam và họ đã giành chiến thắng trong đợt quay xổ số tiếp theo.



Lee Nguyễn đầu quân cho New England Revolution

"Chúng tôi đã cảm thấy bất ngờ khi Lee Nguyễn đang tự do", HLV Jay Heaps của New England Revolution nói trên trang web chính thức của CLB.

Tiền vệ sinh ra ở bang Texas đã chơi bóng ở châu Âu trong màu áo các CLB PSV Eindhoven và Randers FC. Anh cũng đã có một mùa giải chơi cho CLB của trường đại học Indiana University.

Sau đó, Lee Nguyễn tới Việt Nam. Đội bóng V-League đầu tiên anh đầu quân là Hoàng Anh Gia Lai hồi năm 2009. Anh cũng có 2 năm chơi bóng cho CLB Becamex Binh Dương. Lee Nguyễn cũng là cầu thủ quốc tịch Mỹ đầu tiên chơi ở giải đấu này.

Lee Nguyễn cũng đã từng có 3 lần khoác áo ĐTQG Mỹ trong năm 2007, nơi anh là đồng đội của tiền vệ Benny Feilhaber, người đang chơi cho Revolution.

CLB New England Revolution  hy vọng Lee Nguyễn sẽ bắt đầu tập luyện với đội vào đầu tuần tới sau khi cả đội bắt đầu tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới tại trung tâm huấn luyện Arizona. Cầu thủ gốc Việt Nam được kì vọng sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng tiền vệ cũng như hàng công của đội bóng bởi anh có thể chơi ở hai vị trí là tiền vệ và tiền đạo.

"Với chúng tôi, trong lối đá và phong cách của đội bóng, tôi nghĩ thể lực của Lee Nguyễn là phù hợp", Heaps nói. "Chúng tôi phải đưa cậu ấy tới trung tâm huấn luyện và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để không đánh mất phong độ của mình".

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm