Không tồn tại bản hợp đồng “không tưởng” dành cho Messi

29/12/2012 07:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Mundo Deportivo đã tiết lộ siêu sao Lionel Messi từng khước từ đề nghị trả phí giải phóng hợp đồng trị giá 250 triệu euro và trả mức lương 30 triệu euro/năm sau thuế. 



Anzhi không đưa ra đề nghị "khủng" để mua Messi - Ảnh Getty

Tờ báo này còn khẳng định trước khi Messi từ chối đến Anzhi, Barca đã chấp nhận để chân sút này ra đi vì không thể cưỡng lại giá chuyển nhượng 205 triệu bảng. Tuy nhiên, Messi đã từ chối lời đề nghị này và gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2018.

German Tkachenko - cố vấn kinh doanh cho Anzhi - mới đây đã khẳng định toàn bộ những thông tin trên là không có thật. Họ khẳng định rằng một bản hợp đồng như truyền thông thêu dệt sẽ phá vỡ những quy tắc kinh doanh của đội bóng này.

“Không có chút sự thật nào trong đó. Đưa ra những câu hỏi về nó, viết bài một chiều về nó, cho thấy sự thiếu hiểu biết về hình mẫu một đội bóng mà Anzhi xây dựng, quy tắc kinh doanh và những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Tkachenko cho biết trên báo Nga Sport-Express.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm