HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Del Bosque mới là "Người đặc biệt"

09/01/2013 09:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, Vicente Del Bosque đã vượt qua Jose Mourinho và Pep Guardiola để trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA. Một phần thưởng xứng đáng sau những đóng góp của người đàn ông tài năng nhưng khiêm nhường và giản dị cho nền bóng đá thế giới.

Del Bosque giản dị và bình thản khi lên nhận giải - Ảnh Getty

Khi còn là một cầu thủ, Del Bosque đã 5 lần vô địch Liga và giành 4 cúp Nhà Vua với Real Madrid. Ông chỉ có vỏn vẹn 18 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhưng phải đến khi bước vào sự nghiệp huấn luyện, nhà cầm quân có khuôn mặt khắc khổ này bắt đầu thể hiện được tài năng xuất chúng. Chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bernabeu từ mùa 1999-2000, Del Bosque ngay lập tức đưa Real Madrid đến với đỉnh cao danh vọng.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Hoàng gia có 2 chức vô địch Champions League (2000 và 2002) và 2 chức vô địch Liga. Tài năng của Del Bosque còn được ghi nhận bởi khả năng phát hiện và đưa những cầu thủ trẻ của Real khẳng định được đẳng cấp của những ngôi sao lớn (như trường hợp của Casillas, Raul hay Guti).

Bất ngờ bị Real Madrid sa thải hồi năm 2003, Del Bosque tới Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt Bekistas. Đây cũng là quãng thời gian trầm nhất trong sự nghiệp của ông và phải đến khi thay Luis Aragones ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch EURO 2008, Del Bosque mới lại là chính ông. Năm 2010, ông thoát khỏi cái bóng của Aragones, đưa “La Seleccion” vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Hai năm sau, Del Bosque giúp đội bóng xứ đấu bò bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.

Nỗi thất vọng lớn nhất cho những ai yêu mến Del Bosque là ông đã không được chọn là HLV xuất sắc nhất trong năm 2010. Mourinho, với thành tích giúp Inter giành cú “ăn 3” lịch sử (Champions League, Scudetto và cúp Italia) đã nhận được nhiều lá phiếu bình chọn hơn. Nhưng 2 năm sau, khi Mourinho không thể tái hiện kì tích này cùng Real Madrid, Pep Guardiola (người được vinh danh năm 2011) cũng không còn duy trì được thành công với Barcelona thì chức vô địch châu Âu 2012 đã là tiền đề đưa Del Bosque đến với vinh quang. Chính ông, chứ không thể là HLV nào khác, là người chiến thắng hoàn hảo nhất.

Người chiến thắng giản dị và khiêm tốn

Del Bosque, với tính cách của một người TBN chính hiệu, luôn rất kiệm lời. Trong mỗi cuộc họp báo, nhà cầm quân có biệt danh là "Ngài râu kẽm" thường rất điềm đạm. Ông trả lời tất cả các câu hỏi một cách thông thái và đầy chất hiền triết. Hiếm có khi nào người ta thấy được những phát ngôn gây sốc của Del Bosque. Trước mọi vấn đề, dù tích cực hay tiêu cực, những ngôn từ của Del Bosque thường rất hòa nhã và thuyết phục được tất cả người nghe. Đó cũng là lý do ông luôn nhận được sự tin yêu và kính trọng từ chính đối thủ của mình.

Thành công đến với Del Bosque từ khá sớm. Nhưng điều đó không làm ông cao ngạo. Ngược lại, ông càng tỏ ra giản dị và khiêm nhường. Từ những vinh quang có được cùng Real Madrid cho đến các chức vô địch có được cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Del Bosque đều rất khiêm tốn. Ông đánh giá cao thành tích của cả một tập thể thay vì nhận công lao về cá nhân mình. Chính vì thế, trong cả sự nghiệp cầm quân, Del Bosque luôn nhận được những "tiếng thơm".

Điều quan trọng nhất để khắc họa tài năng của Del Bosque chính là việc ông nói được và làm được. Không có một HLV nào có thể gặt hái được nhiều thành công ở cả 2 cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia nhiều như ông. Những danh hiệu cùng Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha giúp Del Bosque trở thành nhà cầm quân thành công nhất thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất là sự giản dị và khiêm nhường của nhà cầm quân này luôn nhận được sự tôn trọng.

Cái cách Del Bosque bình thản đón nhận danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2012 trong đêm Gala ở Zurich nói lên tính cách vĩ đại ấy.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

10 Không tính các danh hiệu có được từ thời còn là cầu thủ, Del Bosque đã có tổng cộng 10 danh hiệu lớn nhỏ ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong đó đáng kể là 2 chức vô địch Liga và Champions League cùng Real Madrid cũng như chức vô địch châu Âu và thế giới cùng đội tuyển TBN.

13 Dưới sự dẫn dắt của Del Bosque, đội tuyển Tây Ban Nha đã thiết lập được thành tích 13 trận liên tiếp toàn thắng.

3 Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của HLV Del Bosque nhận được là giải thưởng thứ 3 kể từ khi danh hiệu này ra đời. Năm 2010, Mourinho là người chiến thắng. Một năm sau, đến lượt Pep Guardiola được vinh danh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm