Gala Quả bóng Vàng FIFA 2012: Messi chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp

08/01/2013 00:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn)- 23 giờ đêm nay, Gala Quả bóng Vàng FIFA 2012 sẽ chính thức bắt đầu tại Zurich, Thụy Sĩ. Gala sẽ là nơi công bố những giải thưởng quan trọng nhất của bóng đá thế giới trong năm 2012.

2h: Thay mặt BTC, Gullit tuyên bố kết thúc buổi lễ: "Cảm ơn và chúc ngủ ngon".

1h59: Tất cả hội trường đã đứng lên vỗ tay chúc mừng Messi. Máy quay ghi được hình ảnh một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên gương mặt của Cristiano Ronaldo.

1h58: Messi chia sẻ: "Tôi phải nói với các bạn rằng thắng lợi này là điều thật khó tin. Danh hiệu thứ tư mà tôi đã có thật là một điều tuyệt vời. "



Một lần nữa, Messi lại chiến thắng - Ảnh: Getty

1h57: Và một lần nữa, cái tên Lionel Messi được xướng lên. Quả bóng Vàng FIFA thứ tư liên tiếp cho tiền đạo người Argentina, cầu thủ của Barcelona.

1h55: Giờ là danh hiệu tất cả chúng ta đang chờ đợi: FIFA Ballon d'Or cho nam. Người trao giải là Fabio Cannavaro, trung vệ huyền thoại người Italia.

1h52: Người chiến thắng là Amby Wambach của đội tuyển Mỹ. Sự thống trị của Marta ở nội dung Quả bóng Vàng dành cho nữ đã bị lật đổ. Cô phát biểu: "Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì điều này".

1h50: Giờ là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá nữ. Người cùng công bố với Blatter là Hope Solo, thủ môn đội tuyển Mỹ.

1h46: Bàn thắng của Stoch được ghi ở trận Fenerbahce - Genclerbirligi hôm 3/3/2012.

1h44: Chủ nhân danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Pukas) đã được xác định. Người chiến thắng là Miroslava Stoch (Fenerbahce). Người về nhì là Radamel Falcao (Colombia - Atletico Madrid), cái tên còn lại là Neymar (Brazil - Santos). Stoch chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, gia đình và bạn bè, các cầu thủ, đất nước và CLB của tôi. Cảm ơn".

1h39: Đơn vị giành danh hiệu FIFA Fair Play là Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (Uzbekistan FA).

1h37: Kế tiếp là giải thưởng FIFA Fair Play sẽ được trao bởi Phó Chủ tịch FIFA Prince Ali Bin Al-Hussein.

1h33: Beckenbauer phát biểu: "Nhiều năm qua, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau với tư cách cầu thủ và HLV. Giành giải Thành tựu bóng đá của năm là một điều gì đó rất khác. Tôi muốn cảm ơn ngài Chủ tịch vì đã nghĩ về tôi cho danh hiệu này."

1h27: Chủ tịch FIFA, S. Blatter lên phát biểu. Giải Thành tựu bóng đá năm 2012 được trao cho Franz Beckenbauer. Blatter nói về huyền thoại người Đức: "Cá nhân tôi luôn thích thú được làm việc cùng ông ấy. Tôi mong chờ được tiếp tục làm việc với ông trong tương lai."

1h21: Vicente Del Bosque, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành HLV xuất sắc nhất ở hạng mục dành cho HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm.

1h16: HLV Luiz Felipe Scolari, HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, đã xướng tên Pia Sundhage (người Thụy Điển),HLV trưởng đội tuyển Mỹ, là HLV xuất sắc nhất thế giới ở hạng mục HLV cho nữ.



Đội hình tiêu biểu FIFA 2012 - Ảnh: Getty

1h10: Bây giờ là lễ trao kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đội hình tiêu biểu năm 2012. Đội hình gồm: Iker Casillas - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Andres Iniesta - Lionel Messi, Radomel Falcao, Cristiano Ronaldo.

1h05: Ronaldo, Messi và Iniesta ra sân khấu

1h04: Marta, Morgan và Wambach ra sân khấu

1h00: Đầu tiên là màn ra mắt 3 ứng viên cuối cùng cho các danh hiệu.

-------------------------------

0h55: Ronaldo "béo" và Tổng thư ký FIFA có mặt trên sân khấu chuẩn bị cho lễ công bố giải thưởng.

0h50: Một nhóm vũ công người Brazil có màn hoạt náo buổi lễ Gala. Đây là chiến dịch quảng bá cho World Cup 2014.

0h46: TBT tờ L'Equipe và Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Pháp  Francois Moriniere có bài phát biểu trước quan khách

0h45: Chủ tịch Blatter kết thúc bài phát biểu.

0h40: Blatter tiếp tục nói về tầm quan trọng của chiến thắng và thất bại trong bóng đá...

0h35: Chủ tịch FIFA Joseph Blatter phát biểu khai mạc đêm Gala. "Xin kính chao tất cả các vị quan khách có mặt tại đêm Gala ngày hôm nay. Như vậy, giờ phút mà giới túc cầu mong đợi nhất năm 2012 cũng đã đến. Vinh dự cho tôi được đại diện cho FIFA chính thức tuyên bố buổi lễ được bắt đầu", trích bài phát biểu của ngài chủ tịch.

0h33: FIFA vừa trình chiếu đoạn video nhìn lại toàn bộ những gì diễn ra trong làng bóng đá thế giới tại năm 2012.

0h30: Lễ khai mạc bắt đầu

-------------------------------------

0h15: Neymar, chân sút hiện đang được rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi, vừa có bài phát biểu rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt tại buổi Gala này và ủng hộ Messi giành Quả bóng vàng.

0h13: Nhà báo Anh Ngọc của báo Thể thao và Văn hóa,  người được vinh dự tham gia bình chọn Quả bóng vàng , đã chọn Messi là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn này

0h10: Theo tin tức mới cập nhật, trong bài phát biểu vừa đây, Pep Guardiola khẳng định ông sẽ chính thức quay trở lại với bóng đá vào mùa giải năm sau.


0h05: Marta (Brazil), Morgan và Wambach (Mỹ) xuất hiện tại thảm đỏ với nụ cười rạng rỡ.


0h03: Sau Ronaldo, đến lượt Messi xuất hiện trong bộ vest lịch lãm và ký tặng NHM.


0h00: Ronaldo và người tình Irina Shayk xuất hiện tại thảm đỏ đêm Gala Quả bóng vàng.

23h50: Còn 10 phút nữa Gala Quả bóng vàng chính thức bắt đầu. Công tác chuẩn bị cho giây phút trọng đại đang được chuẩn bị...

23h45: ƯCV cho Giải thưởng Puskas, Radamel Falcao đang có bài phát biểu trước báo chí. "Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây. Mùa giải vừa qua thực sự rất ý nghĩa với tôi", anh mở đầu bài phát biểu.

23h45: ƯCV cho Giải thưởng Puskas, Radamel Falcao đang có bài phát biểu trước báo chí.

23h40: Franz Beckenbauer vừa khẳng định rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, NHƯNG cầu thủ xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng giành danh hiệu.

23h35: NÓNG: Tin từ Thụy Sỹ cho hay, Jose Mourinho sẽ không đến tham dự Gala Quả bóng vàng đêm nay dù ông có mặt trong danh sách đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm.

23h30: HLV Scolari vừa nhận định rằng Ronaldo sẽ giành "Quả bóng vàng" chứ không phải Messi. Bạn có đồng tình với vị chiến lược gia này?

23h25: Messi làm được những điều không tưởng và xứng đáng giành "Quả bóng vàng", nhưng cựu tuyển thủ Serbia Predrag Mijatovic cho rằng Ronaldo còn xứng đáng hơn chân sút người Argentina. Bạn nghĩ sao về điều này?

23h20:  Giống như Aguero, tuyển thủ người Ukraina hiện đang khoác áo Bayern, Anatoliy Tymoshchuk, cũng ủng hộ Messi: "Ngày hôm nay tôi tin Messi sẽ thắng", anh nói.

23h15: Sergio Aguero, chân sút đồng hương với Messi, vừa lên tiếng ủng hộ M10 giành Quả bóng vàng 2012. Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!

23h10: Theo quan sát tại buổi Gala, trung vệ Sergio Ramos và Gerard Pique vừa xuất hiện trên thảm đỏ. Hiện tại, các quan khách đang dần ổn định chỗ ngồi đợi đến khi buổi lễ chính thức khai mạc.

23h05: "Quả bóng vàng" năm 2000, Luis Figo, trước thềm buổi lễ trao giải đên nay đã lên tiếng ủng hộ Ronaldo giành danh hiệu cao quý của FIFA. Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!

23h00: Trước thềm buổi lễ Gala đêm nay, Messi được đánh giá rất cao sẽ giành được danh hiệu "Quả bóng vàng" năm thứ 3 liên tiếp. Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

---------------------------------------------

Kịch bản buổi Gala Quả bóng vàng 2012

Từ 20h15: FIFA sẽ mở một blog trực tuyến gửi tới độc giả toàn bộ diễn biến lễ trao giải QBV FIFA 2012 trên trang chủ FIFA

Từ 23h00: Chương trình tường thuật trực tiếp Gala trao giải sẽ bắt đầu. MC sẽ phỏng vấn các ƯCV, những người từng giành QBV và khách mời về lựa chọn của họ, cũng như những bình luận chuyên môn khác.

Từ 00h30 đến 02h00 (ngày 8/1)
: Phần chính của buổi lễ chính thức bắt đầu. Sẽ có 3 giải thưởng chính được quan tâm nhất: Quả bóng vàng, HLV xuất sắc nhất năm (Del Bosque, Pep Guardiola và Jose Mourinho), bàn thắng đẹp nhất năm (giải Puskas). Ngoài ra còn một số giải khác như: Cầu thủ nữ và HLV nữ xuất sắc nhất năm, Thành tựu trọng đời, giải Fair-play.

Đến góp mặt tại lễ trao giải sẽ có đông đủ các cầu thủ, HLV nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, FIFA vẫn đang bảo mật tên tuổi của những khách mời đặc biệt để đem lại bất ngờ cho NHM.

22h30: Từ năm 2004 đến nay, luôn có ít nhất một cầu thủ của Barca lọt vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng ngoại trừ năm 2006. Đó là năm mà Barca giành chức vô địch Champions League đầu tiên sau 14 năm chờ đợi.

22h20: Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo cho rằng C.Ronaldo có đủ điều kiện để có thể giành danh hiệu Quả bóng vàng 2012. Anh chia sẻ: "Cristiano là một trong những ứng viên có thể giành mọi danh hiệu cá nhân bởi tôi nghĩ cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời ở Liga và thi đấu tốt ở sân chơi châu lục."



Quả bóng Vàng trong xưởng thiết kế - Ảnh: Getty

22h10: Quả bóng Vàng FIFA 2012 được thiết kế ở cửa hàng của Michel Gerault tại Paris. Tiệm kim hoàn Mellerio cũng là nơi duy nhất chế tác Quả bóng Vàng kể từ năm 1956.

22h: 48h trước khi đến Zurich (Thụy Sĩ) dự lễ trao giải QBV FIFA 2012, trong ngày kỷ niệm 10 năm màn ra mắt màu áo FC Barcelona tại sân Camp Nou (05/01/2003 – 05/01/2013), Andres Iniesta, đại diện duy nhất của bóng đá TBN trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012, đã có cuộc trò chuyện thân mật và dài hơi cùng nhật báo hàng đầu đất nước xử sở bò tót, tờ El Pais. Anh chia sẻ: "Điều quan trọng không phải là thành công, mà là con đường đến thành công"

21h55: Ở hạng mục HLV của nữ, Bruno Bini (Pháp - đội tuyển Pháp), Norio Sasaki (Nhật Bản - đội tuyển Nhật Bản), Pia Sundhage (Thụy Điển - đội tuyển Thụy Điển) cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng.



Marta đang đứng trước cơ hội lần thứ 6 chinh phục Quả bóng Vàng - Ảnh: Getty

21h45: Ở hạng mục của nữ, Marta (Brazil), Alex Morgan (Mỹ) và Abby Wambach (Mỹ) sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA của nữ.

21h35: Giải thưởng FIFA Fair Play cũng tìm được 3 đề cử cuối cùng là CLB Eskisehirspor (Thổ Nhĩ Kỳ), Uzbekistan FA (Liên đoàn bóng đá Uzbekistan) và Guatemalan FA (Liên đoàn bóng đá Guatemala).

21h30: Ba đề cử cho giải thưởng FIFA Pukas (bàn thắng đẹp nhất năm cũng đã có chủ). Neymar (Santos), Radamel Falcao (Atletico Madrid) và Miroslav Stoch (Fenerbahc) là những cái tên lọt vào vòng cuối cùng.

21h20: Cùng ngày công bố danh sách 3 cầu thủ hay nhất thế giới, danh sách đề cử 3 HLV xuất sắc nhất năm 2012 cũng đã được xướng lên. Đó là Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha - đội tuyển Tây Ban Nha), Pep Guardiola (Tây Ban Nha - Barcelona), Jose Mourinho (Bồ Đào Nha - Real Madrid).

Danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất năm 2012

1. Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha - Đội tuyển Tây Ban Nha)

2. Roberto Di Matteo (Italy – Chelsea)

3. Alex Ferguson (Scotland - Manchester United)

4. Pep Guardiola (Tây Ban Nha - Barcelona)

5. Jupp Heynckes (Đức - Bayern Munich)

6. Jurgen Klopp (Đức - Dortmund)

7. Joachim Loew (Đức - Đội tuyển Đức)

8. Roberto Mancini (Italy - Man City)

9. Jose Mourinho (Bồ Đào Nha - Real Madrid)

10. Cesare Prandelli (Italy - Đội tuyển Italy)

21h20: Cùng với cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất, đêm Gala cũng sẽ công bố giải thưởng  HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2012. Trên đây là danh sách 10 ứng viên đầu tiên cho hạng mục HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA.



Ronaldo đang thất thế trong cuộc đua bóng Vàng - Ảnh: Getty

21h15:  Barca thống trị La Liga, và Messi cũng như một ông hoàng. Ở đó, bất kỳ điều gì Ronaldo làm đều bị mang ra so sánh với Messi, và anh thua thiệt hơn. Ronaldo cần rời khỏi Real, rời La Liga để đến một nơi mà tại đó anh là vua. Như thế, CR7 mới có thể nghĩ đến ngày anh là số 1 thế giới, với danh hiệu QBV. Nước Anh với M.U đang vẫy gọi…

21h10: Ở bên kia chiến tuyến, Ronaldo cũng chia sẻ suy nghĩ rất thực của mình về danh hiệu Quả bóng vàng. Đó vẫn luôn là cái đích mà ngôi sao người Bồ Đào Nha theo đuổi. "Phải nói thực rằng tôi luôn muốn giành Quả bóng vàng. Nhưng cuộc sống không đơn thuần chỉ là danh hiệu ấy. Vẫn còn tới 33% cơ hội nhưng dù có hay không Quả bóng vàng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc", Ronaldo nói.

21h: Tiền đạo Sergio Aguero của Man City khẳng định rằng không ai xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng năm 2012 hơn đồng hương của anh, Lionel Messi. Anh cho biết: “Quả bóng Vàng phải được trao cho Leo. Số bàn thắng mà anh ấy ghi được trong năm 2012 nhiều hơn bất cứ ai trong lịch sử. Với tất cả những gì đã làm cho Barca và ĐT Argentina, Messi rõ ràng là rất xứng đáng với Quả bóng Vàng".

20h50: Tới ngày 29/11/2012, danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA đã được công bố. Những người có cơ hội chiến thắng đêm nay là Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona).

Danh sách 23 ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2012

Sergio Aguero (Argentina/ Manchester City)

Mario Balotelli (Ý/ Manchester City)

Karim Benzema (Pháp/ Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Ý/ Juventus)

Sergio Busquets (TBN/ Barca)

Iker Casillas (TBN/ Real Madrid)

Didier Drogba (BBN/ Chelsea, Shanghai Shenhua)

Radamel Falcao (Colombia/ Atletico Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển/ AC Milan, PSG)

Andres Iniesta (TBN/ Barca)

Lionel Messi (Argentina/ Barca)

Manuel Neuer (Đức/ Bayern Munich)

Neymar (Brazil/ Santos)

Mesut Oezil (Đức/ Real Madrid)

Gerard Piqué (TBN/ Barca)

Andrea Pirlo (Ý/ Juventus)

Sergio Ramos (TBN/ Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (BĐN/ Real Madrid)

Wayne Rooney (Anh/ Manchester United)

Yaya Toure (BBN/ Manchester City)

Robin van Persie (Hà Lan/ Arsenal, Man Utd)

Xabi Alonso (TBN/ Real Madrid)

Xavi Hernandez (TBN/ Barca)

Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường đi tới đêm Chung kết hôm nay của các ứng viên. Sáng ngày 30/10/2012, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và tạp chí France Football đã công bố danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012. Trên đây là danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất.



Messi đang chiếm ưu thế vượt trội trước thềm lễ trao giải - Ảnh: Getty

8h40: Với sự vượt trội gần như tuyệt đối của Lionel Messi, không khí trước thềm Gala Quả bóng vàng FIFA 2012 đang trở nên im ắng một cách lạ thường. Ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đương đại chỉ còn cách vinh quang của lịch sử hơn chục tiếng đồng hồ nữa.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm