FIFA rúng động vì tham nhũng: Diễn biến chi tiết vụ bắt giữ hàng loạt quan chức FIFA

28/05/2015 08:34 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua là một ngày đen tối trong lịch sử FIFA khi 6 quan chức cấp cao của tổ chức này, trong đó có phó Chủ tịch Jeffrey Webb, bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Dưới đây là diễn biến của bắt giữ các quan chức FIFA dính líu tới scandal nhận hối lộ mới nhất.


Khách sạn 5 sao ở Zurich nơi cảnh sát ập vào bắt giứ 6 quan chức FIFA

06h00 (giờ địa phương): Hơn chục cảnh sát mặc thường phục đột kích khách sạn 5 sao Baur au Lac ở Zurich và bắt giữ các quan chức FIFA.

07h18: Cơ quan an ninh Thụy Sỹ xác nhận có 6 người trong đó có Phó Chủ tịch FIFA Jeffrey Webb bị bắt giữ vì bị tình nghi nhận hối lộ. Phát ngôn viên FIFA cho biết ông Sepp Blatter không dính tới vụ này.

07h51: Danh sách 14 người được công bố trong đó có 9 quan chức điều hành FIFA và 5 GĐĐH phụ trách mảng tiếp thị thể thao, bị cáo buộc phạm tội ở Mỹ

09h40: Trong một vụ điều tra riêng biệt khác, nhà chức trách Thụy Sỹ cho biết họ sẽ thẩm vấn 10 quan chức điều hành FIFA bỏ phiếu bầu chọn trong các chiến dịch đăng cai World Cup 2018 và 2022. Trụ sở FIFA ở Zurich bị đột kích.

10h19: Phát ngôn viên FIFA Walter de Gregorio tổ chức cuộc họp báo kỳ lạ, thông báo cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào Thứ 6. Các World Cup ở Qatar và Nga cũng sẽ diễn ra. Chủ tịch Sepp Blatter tỏ ra khá thoái mái trước thông tin này.

11h13: Bộ tư pháp Mỹ cho biết không phải 6 mà là 7 quan chức FIFA bị bắt giữ. Tổng chưởng lý Loretta Lynch nói rằng nạn tham nhũng trong nội bộ FIFA đang lan tràn.

11h55: FIFA ra thông báo riêng cho biết các cuộc điều tra sẽ giúp tăng cường cho các biện pháp mà họ đã tiến hành (chống tham nhũng)

12h50: Xuất hiện danh sách 10 thành viên thuộc Ủy ban điều hành FIFA sẽ bị thẩm vấn liên quan tới chiến dịch đăng cai World Cup 2018 và 2022

13h03: Nguyên phó Chủ tịch FIFA Jack Warner, một trong 14 người bị buộc tội, khẳng định mình vô tội.

14h22: Thái tử Ali bin Al-Hussein, đối thủ cạnh tranh duy nhất ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới với ông Sepp Blatter, nhấn mạnh trên trang mạng xã hội Twitter rằng “FIFA cần một bộ máy lãnh đạo có thể điều hành, hướng dẫn và bảo vệ được các LĐBĐ thành viên”.

14h25: Bộ trưởng Thể Thao Nga kiêm GĐĐH FIFA Vitaly Mutko cho biết: “FIFA sẵn sàng chứng minh tất cả. Chúng tôi luôn hành động đúng luật”

15h35: Kelly Currie, quyền chưởng lý Mỹ ở hạt phía Đông New York, cho biết cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu. Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mô tả bóng đá đã bị tấn công.

18h28: UEFA kêu gọi hoãn bầu cử Chủ tịch FIFA vào thứ Sáu.

19h02: Chủ tịch FIFA Blatter ra thông báo nhấn mạnh đây là thời điểm khó khăn với nền bóng đá thế giới nhưng hoan nghênh các cuộc điều tra tiến hành hôm qua. “Những hành động sai trái như vậy không được phép tồn tại trong bóng đá. Chúng ta phải đảm bảo rằng những kẻ hành động sai trái phải bị loại trừ khỏi môn thể thao này”, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm