Dương Tường tiếp tục dịch sách với máy tính “xịn” mới tậu

18/10/2012 07:10 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Dịch giả Dương Tường vừa đoạt giải văn học dịch (Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2011, trao giải ngày 10/10/2012) với tiểu thuyết Lolita (của nhà văn Mỹ gốc Nga V.Nabokov).

Lolita được tái bản lần 1 cuối tháng 8, với bìa mới 2 lớp in hình cánh bướm. Hình ảnh này xuất phát từ nguyên do nhà văn V.Nabokov còn là 1 nhà thơ, dịch giả, nhà côn trùng học xuất sắc, chuyên sưu tập bướm (làm việc tại Bảo tàng thiên nhiên, Đại học Havard). Dịch giả Dương Tường đang tiếp tục dịch tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của M. Proust trên máy tính xách tay Dell (Mỹ) mới tinh vừa mua hôm 14/10 từ tiền nhận giải thưởng nói trên. Chiếc laptop cũ, ông cho cháu đích tôn Trần Dương Thành (học lớp 8). Dương Tường đang rất hứng khởi khi làm việc trên chiếc máy tính khá “oách” này. Hy vọng ông sẽ có được những tác phẩm dịch có giá trị.

Gia Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm