Del Bosque: Phải biết lắng nghe cầu thủ

10/01/2013 19:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho El Pais, HLV của  đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Vicente del Bosque tuyên bố “cần phải biết lắng nghe các cầu thủ, nói chuyện với họ về bóng đá và cuộc sống”.


- Là người thường xuyên đọc báo, ông có lo lắng về những gì mình đọc được hay không ?

- Tôi luôn thích mình được thông tin. Tôi là một fan của trò chơi giải các ô chữ của El Pais. Tôi hay lưu các ô chữ của ngày Chủ nhật, rất tuyệt vời, và thường giải nó trên đường các chuyến đi xa...

- Có vẻ ông không vội vã và vô lo...?

- Đừng nghĩ vậy. Tôi cũng hay lo lắng lắm đấy. Nhiều khi còn run chân, run tay trên băng ghế chỉ đạo...

- Thí dụ?

- Chủ yếu là chuyện nghề nghiệp, các giờ phút trước trận đấu, nhất là cảm giác không biết kết quả sẽ ra sao. Và nếu sự việc không thuận lợi, thì đổ mồ hôi lạnh. Đừng nghĩ tôi quá bình thản. Vẻ ngoài có thể là thế, nhưng bên trong thì khác.

Cần làm cho các cầu thủ thấy mình quan trọng

- Bí quyết của nghề huấn luyện là gì ?

- Cần làm cho các cầu thủ nghĩ mình là người chỉ huy, nhưng làm theo điều mà các HLV muốn. Không phải là lừa dối họ, cần phải lắng nghe và nói chuyện với họ về bóng đá và cuộc sống. Lắng nghe cầu thủ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Ở bất cứ lĩnh vực nào, lắng nghe và thấu hiểu cũng quan trọng.

- Madrid đã đào tạo ông  như thế?

- Đúng vậy. Ngài S.Bernabeu rất chú trọng điều này. Bề ngoài ông ấy có vẻ nghiêm khắc nhưng rất gần gũi với các cầu thủ trẻ đến từ các địa phương. Tôi nhớ rõ ông ấy là một người tuyệt vời, nói chuyện rất tự nhiên và lãnh trách nhiệm định ra đường lối hoạt động cho CLB.

- Đạo đức bị đánh mất trong bóng đá hiện nay ?

- Ta nói cái chung nhé, không nói về Madrid. Tôi nghĩ không có sự thụt lùi nào về đạo đức. Đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội khác nhưng tôi không nghĩ đạo đức đã bị đánh mất, cả trong bóng đá và trong xã hội. Tôi biết rất nhiều chàng trai tuyệt vời, tự nguyện giúp đỡ mọi người, cả những người lớn tuổi đang thất nghiệp nhưng vẫn ra tay trợ giúp người khác.

- Ông luôn ủng hộ La Fabrica (lò đào tạo trẻ của Madrid)?

Tôi không triệu tập cầu thủ vì họ được đào tạo ở đâu. Nếu cần phải gọi 9 người Barca, tôi vẫn gọi. Nhưng tôi trưởng thành ở Real và tôi biết công việc đã làm tại đây... Tôi thuộc thế hệ “Quinta de los Garcia”, có nghĩa thuộc lứa cầu thủ nghèo như người ta vẫn nói, nhưng chúng tôi giành được 5 danh hiệu Liga và 4 Cúp Nhà vua. Ai cũng có một nguồn gốc xuất thân nào đó.

Không thích tọc mạch chuyện của phòng thay đồ

- Ông có hay nói chuyện với cầu thủ không?

- Thường là những cuộc nói chuyện về cuộc sống. Tôi tránh thóc mách chuyện nội bộ đội bóng, vì nó không liên quan đến công việc của tôi, vì nó làm tôi khó chịu. Ít khi tôi nói chuyện nội tình đội bóng, trừ khi có điều tôi có thể giúp đỡ được. Tôi chỉ tìm cách để các cầu thủ thấy thoải mái. Như ở Liverpool, Alonso từng chơi với Mascherano, nhưng nếu tôi nghĩ Xabi cần phải chơi với Busquet, tôi sẽ nói chuyện với họ để họ tránh rơi vào tình trạng không cảm thấy dễ chịu.

- Ông lúc nào cũng ca ngợi các cầu thủ. Liệu có phóng đại quá không?

- Không đâu. Cần phải nói tốt về các chàng trai. Tất nhiên họ không hoàn hảo và có những thiếu sót của tuổi trẻ. Muốn họ nghe tất cả những gì mình nói không phải dễ. Cánh trẻ rất nghịch ngợm nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tôn trọng HLV.

- Messi có còn là mình nếu không có Xavi hoặc Iniesta bên cạnh ?

- Messi sẽ tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất, dù không có cả hai bên cạnh. Nếu Messi ra đường chơi bóng, cậu ấy vẫn lừa qua tất cả, đùa giỡn tất cả, như chúng ta vẫn từng nói.

- Thế còn ông ?

- Tôi ư? Tôi cũng thích vui đùa với bạn bè. Lúc trẻ, chúng tôi không có nhiều thứ để chơi như hiện nay, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi chơi bóng đá. Điều duy nhất mà tôi mơ ước lúc đó trong Ngày của các Nhà vua (Ngày Thiếu nhi) là có một trái bóng... hoặc bạn mình có một trái để mình được làm thủ môn.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

5 Khi còn là cầu thủ, Del Bosque từng giành 5 danh hiệu La Liga cùng với Real. Ngoài ra là 4 chức vô địch Cúp Nhà Vua.

8 Del Bosqua đã giành tổng cộng 8 danh hiệu khác nhau khi dẫn dắt Real. Trong đó, đáng kể nhất là hai danh hiệu Champions League.

2 Del Bosque đã giành hai danh hiệu với Tây Ban Nha, chức VĐTG 2010 và EURO 2012. Ông cũng là chủ nhân danh hiệu HLV xuất sắc nhất 2012 của FIFA và IFFHS.

Bóng đá TBN đang tiến bộ

Khi nói về thực trạng chung của đất nước Tây Ban Nha, về kinh tế cũng như thể thao, Del Bosque tỏ ra rất thẳng thắn. Có thể vì niềm tự hào dân tộc, hoặc một cái nhình hoàn toàn khách quan: “Không, tôi nghĩ chúng ta đang ở cùng trình độ với các nước nằm trong cộng đồng kinh tế châu Âu. Nếu anh xem thị trường chứng khoán, anh sẽ thấy chúng ta không khác mấy với các quốc gia khác. Còn trong thế giới bóng đá, chúng ta đã có những bước tiến cơ bản”. Về cuộc sống, nhà cầm quân người Salamanca chia sẻ: “Trong cuộc sống, điều tôi nghĩ là chủ yếu làm sao để các con tôi trở thành những người tốt và dễ chịu. Tôi không nói các cháu phải là những sinh viên xuất sắc, những người thành đạt, tôi chỉ nói chúng phải là những người dễ chịu, để mọi người đều nhận xét “mấy đứa này ngoan, tốt bụng, biết tôn trọng người khác và rất đoàn kết”. Tôi chỉ sợ chúng làm những điều ngu ngốc.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm