Đạo diễn xuất sắc của Quả Cầu Vàng Ben Affleck: Tự hào vì... bị bẽ mặt

15/01/2013 07:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi cũng chưa từng được đề cử giải Oscar về diễn xuất, thế mà chẳng thấy ai nói điều đó là đáng tiếc cả", đạo diễn (kiêm diễn viên) 40 tuổi nói đùa với báo chí ở hậu trường lễ trao giải Quả Cầu Vàng đêm 13/1.

Đêm Chủ nhật 13/1 (sáng 14/1 giờ Việt Nam) là một dịp vui đối với Ben Affleck và bộ phim kinh dị Argo đã gây kinh ngạc khi vượt qua đối thủ lớn Steven Spielberg và phim Lincoln để giành giải Đạo diễn xuất sắc và Phim chính kịch hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 70.

Chiến thắng của Ben trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết bởi nó đến chỉ 3 ngày sau khi giải Oscar công bố đề cử với hạng mục Đạo diễn xuất sắc không có tên anh. Điều này khiến nhiều nhà phê bình và nhà báo ở Mỹ cho là một trong những bất ngờ đáng xấu hổ của Oscar năm nay. "Chúng tôi đã được đề cử 7 giải Oscar năm nay" - anh nhớ lại - "Sợ quá. Thật tự hào. Tối nay tôi rất tự hào". "Nghe này, tôi không quan tâm giải thưởng là gì. Khi người ta viết tên bạn lên tờ giấy công bố giải thưởng và xướng lên, đó là một kỷ niệm phi thường trong đời".

Diễn xuất 30 năm không bằng đạo diễn 6 năm

Công bằng thì sự nghiệp diễn xuất của Ben không phải là không một tiếng vang. Sinh năm 1972, anh là một ngôi sao nổi danh tại Hollywood từ thập niên 1990, luôn được khen vì... vẻ ngoài đẹp trai.

40 tuổi (Ben khởi nghiệp từ năm 1981), đến nay anh đã theo nghiệp diễn được 31 năm, một bề dày đáng nể và hơn đứt nhiều người ở độ tuổi của anh. Vai diễn đầu tay của anh là một cậu bé trên đường phố - vai cực phụ trong bộ phim The Dark End Of The Street năm 1981.

Đạo diễn Ben Affleck ăn mừng chiến thắng tại Quả Cầu Vàng lần thứ 70 tối 13/1

Đến năm 1997, Ben từ một diễn viên vô danh trở nên nổi tiếng trên khắp nước Mỹ nhờ bộ phim Good Will Hunting mà anh cùng người bạn thân thiết Matt Damon viết kịch bản. Đôi bạn đã chia nhau giải thưởng Kịch bản gốc xuất sắc tại Oscar năm 1998. Đây là giải Oscar duy nhất của anh cho đến thời điểm này.

Ít ai biết, nam diễn viên có hứng thú với công việc đạo diễn từ rất sớm, năm 1993, khi đó anh 21 tuổi. Ben quay một phim hài ngắn, 16 phút, có cái tên dài dằng dặc mà bây giờ ít ai nhớ đến.

14 năm sau, bộ phim đầu tay chính thức ra mắt rộng rãi của anh là Gone Baby Gone dành được cảm tình từ giới phê bình và khán giả. Đến khi đó người ta mới nhận ra một Ben khác, không chỉ là một tài tử đẹp trai mà còn là đạo diễn đầy tiềm năng (anh luôn đóng trong phim của chính mình). Ở Hollywood, người ta bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Họ biết Ben sẽ còn tiến tới.

Họ không phải đợi lâu, nhanh chóng anh ra mắt tiếp The Town (2010) và Argo (2012), phim nào cũng được các giải thưởng chuyên môn "nhìn ngó". Đến thời điểm này Argo vẫn là đỉnh cao của Ben, nhưng anh vẫn còn hai phim nữa sắp sửa ra mắt trong năm sau: To The WonderRunner, Runner.

Có thể Argo sẽ không chiến thắng tại Oscar năm nay (quá nhiều đối thủ có lợi thế hơn hẳn), nhưng rõ ràng với Ben, tất cả vẫn còn đang ở phía trước.

Từ nhân vật báo lá cải đến "con cưng" của giới phê bình

Những diễn viên Hollywood muốn nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp chuyên môn mà không bị phân tâm bởi sự nổi tiếng hào nhoáng có thể tìm thấy ở Ben một sự cổ vũ lớn. Thành công khi đạo diễn một bộ phim có thể bao hàm yếu tố may mắn. Nhưng thành công với cả bộ phim thứ hai, thứ ba và còn chưa dừng lại thì có lẽ không. Đó là trường hợp của Ben.

Chính xác, Ben đã làm một cuộc tái sinh đáng trân trọng trong điện ảnh. Thời điểm anh trở lại "cuộc đua" với Gone Baby Gone cũng là khi sự nghiệp điện ảnh của anh đang vào giai đoạn bết bát nhất sau một hành trình xuống dốc bằng những phim không thành công như Gigli (đóng cùng người tình một thời Jennifer Lopez) hay Surviving Christmas.

Ben đã tìm ra những thứ anh yêu thích thực sự, những câu chuyện anh muốn kể và những công việc thuộc lĩnh vực sản xuất một bộ phim mà anh muốn mình tự làm lấy. Với The Town (2010), lẽ ra Ben chỉ đóng một vai trong phim nhưng sau khi đọc tác phẩm gốc - tiểu thuyết Prince Of Thieves - của nhà văn Chuck Hogan, anh đã không thể không tự mình đạo diễn bộ phim.

"Có một tình yêu, một số phận và thế là có câu chuyện này, một bộ phim hình sự kinh điển" - Ben nói vào năm 2010.

Vốn thích viết lách (việc biên kịch Good Will Hunting đã chứng minh điều đó), anh cũng tham gia chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim cùng với hai cộng sự. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với niềm đam mê của anh. "Mọi người thường chỉ quan tâm đến diễn xuất và viết, nhưng cũng có những công việc khác nữa mà tôi thực sự thích, bình thường không ai quan tâm cả và cũng không nghĩ là tôi làm tốt. Đó là chụp ảnh và biên tập" - Ben Affleck nói - "Đó đều là những công việc nằm trong tiến trình sản xuất phim. Đạo diễn là cách để đưa con tàu mang tất cả những thứ đó tiến về phía trước. Có 300 người trong đoàn làm phim và cả dàn diễn viên nữa. Bạn hy vọng tạo ra được một môi trường nơi mọi người đều cố gắng hết sức để sáng tạo và tôi nghĩ là tôi đã làm được điều đó".

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

5 trích dẫn thú vị từ giải Quả Cầu Vàng lần thứ 70:

1. "Nghiêm túc, tôi hy vọng các bạn không thất vọng vì tối nay sẽ không có bài phát biểu công khai giới tính nào cả, bởi tôi đã công khai giới tính của mình từ 1.000 năm trước, vào thời kỳ đồ đá rồi cơ" - minh tinh Jodie Foster ý nhị và hài hước thừa nhận cô là người đồng tính nữ khi nhận giải Thành tựu trọn đời. Đây là tin đồn từ rất lâu rồi nhưng nữ diễn viên chưa bao giờ chính thức thừa nhận.

Jodie Foster đã gây chú ý tại lễ trao giải khi “lấp lửng” tiết lộ việc cô là người đồng tính, xác nhận những nghi ngờ kéo dài lâu nay

2. "Tôi chưa xem hết Zero Dark Thirty nhưng nếu liên quan đến tra tấn thì tôi tin ở kinh nghiệm của người phụ nữ đã có 3 năm làm vợ James Cameron" - người dẫn chương trình Amy Poehler châm chọc đạo diễn James Cameron khi nhắc đến bộ phim gây tranh cãi gần đây của vợ cũ của ông - đạo diễn Kathryn Bigelow.

3. "Không nam tính ư? Tôi không biết chúng ta đã mất tập trung từ thời điểm nào trong lịch sử. 50 năm trước, đàn ông sẽ chẳng bao giờ có bạn gái nếu không biết hát và nhảy" - Hugh Jackman (Les Miserables), chủ nhân giải Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc trả lời khi được hỏi "Đàn ông có bị coi là thiếu nam tính khi hát và nhảy không?".

4. "Anne Hathaway, diễn xuất của cô trong Les Miserables thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy ai cô đơn và bị bỏ rơi đến vậy khi tôi thấy cô ở trên sân khấu với James Franco ở giải Oscar" - MC Tina Fey khen nữ diễn viên vào vai Fantine đồng thời nhắc lại kỷ niệm buồn của cô khi làm MC giải Oscar vào năm 2011. Anne đã rất cố gắng nhưng không thể cứu vãn buổi lễ khỏi sự nhàm chán khi người cùng dẫn là James Franco không hợp tác.

5. "Chúng ta có 7 đề cử Oscar, trong đó có Phim hay nhất" - Ben Affleck nói - "Nếu bạn không hạnh phúc vì điều đó thì triển vọng hạnh phúc lâu dài của bạn khá mờ nhạt". "Tôi là một người hâm mộ nhiệt thành của Viện Hàn lâm" – anh thêm vào. Nhưng nhà sản xuất Grant Heslov của Argo hỏi lại Ben: "Anh đang nói về viện hàn lâm nào thế?". Tải tử George Clooney đứng cạnh họ, thừa nhận anh "thất vọng" vì Oscar từ chối cho Ben một đề cử Đạo diễn xuất sắc. "Bạn không thể biết điều gì đang xảy ra ở Viện Hàn lâm. Chúng ta sẽ nói thêm về họ vào ngày mai. Thất vọng, nhưng dù sao chúng ta vẫn chưa chết".

Danh sách giải thưởng tại Quả Cầu Vàng lần thứ 70

Phim chính kịch xuất sắc nhất: Argo

Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất: Les Miserables

Đạo diễn xuất sắc nhất: Ben Affleck (Argo)

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc: Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc: Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

Phim hài/ca nhạc xuất sắc: Les Misérables

Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc: Hugh Jackman (Les Misérables)

Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc: Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch/ca nhạc: Christoph Waltz (Django Unchained)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch/ca nhạc: Anne Hathaway (Les Misérables)

Kịch bản xuất sắc: Quentin Taratino (Django Unchained)

Phim nước ngoài xuất sắc: Amour (Áo)

Phim hoạt hình xuất sắc: Brave

Ca khúc trong phim hay nhất: Skyfall (Skyfall)

Nhạc phim hay nhất: Mychael Danna (Life Of Pi)

Loạt phim truyền hình chính kịch xuất sắc: Homeland

Loạt phim truyền hình hài/ca nhạc xuất sắc: Girls


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm