Ca sĩ Ánh Tuyết và cơ duyên với người… “nhạc sĩ mù”

15/10/2012 07:16 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Từ một bản thu âm hát giọng rặt Quảng Nam trong khi tiến hành làm album “nhạc bolero”, Ánh Tuyết gửi bản thu này cho một vài người bạn và khi nó được tung lên YouTube hiệu quả ngoài tưởng tượng: nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người và cũng rất nhiều cuộc điện thoại gọi cho Ánh Tuyết với mong muốn chị hãy hát hẳn một album giọng Quảng Nam.

Vì vậy Ánh Tuyết quyết định album “bolero” của của mình sẽ thực hiện 2 phiên bản, chúng gồm 10 bài như nhau, nhưng 1 phiên bản hát giọng bình thường và 1 phiên bản hát giọng Quảng Nam.


Điều đặc biệt là phòng thu, phối khí và toàn bộ phần nhạc live chỉ do một người thực hiện, đó là Minh Kèn. Minh Kèn có vài lần biểu diễn cùng Ánh Tuyết, và cũng chính vì vậy mà cơ duyên 2 người hợp tác với nhau trong album thực hiện lần này. Minh Kèn trước đây học clarinet ở Trường Âm nhạc Huế sau Ánh Tuyết 1-2 năm, nhưng thời gian gần đây anh bị bệnh mắt và mù hẳn. Trong album này Minh Kèn vừa chơi phần phối của trống, bass và các nhạc cụ acoustic như: guitar, saxo alto, saxo tenor…

Ánh Tuyết cho biết: Những phần phối của Minh Kèn rất hợp với các giai điệu bài hát của album, tuy mù, nhưng bù lại Minh Kèn có cảm nhận âm nhạc tinh tế và giàu tình cảm. Cũng chính điều này mà chị chịu khó đi ra - vào Đà Nẵng - Sài Gòn nhiều lần để cùng Minh Kèn thực hiện album.

Hôm nay (15/10) Ánh Tuyết ra Đà Nẵng để hoàn chỉnh 2 album này và dự kiến sẽ họp báo phát hành vào cuối tháng 11/2012. Ánh Tuyết cho biết, dự kiến trong buổi giới thiệu, những ca khúc trong album sẽ được Ánh Tuyết hát live cho mọi người nghe.

Thanh Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm