"Bố già âm nhạc Ấn Độ" được truy tặng giải Grammy

14/12/2012 06:49 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Viện Hàn lâm âm nhạc Hoa Kỳ cho biết hôm 12/12, nghệ sĩ đàn sitar Ấn Độ Ravi Shankar sẽ được truy tặng giải thành tựu trọn đời trong lễ trao giải Grammy.

Shankar mới qua đời trước đó một hôm ở nhà riêng tại California. Khi còn sống, ông từng có 3 lần giành giải Grammy và năm nay đã nằm trong danh sách đề cử trao giải Album nhạc thế giới hay nhất, với album The Living Room Sessions Part 1 do công ty âm nhạc East Meets West Music của ông phát hành.

Viện Hàn lâm cho biết Shankar đã được chọn trao giải từ trước khi qua đời và cũng đã được thông báo hồi tuần trước về việc này. Trong tiểu sử tóm tắt về Shanka, Viện Hàn lâm âm nhạc Hoa Kỳ đã đánh giá ông là "đại sứ của âm nhạc quốc tế, một nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, thầy giáo... và là người tiên phong trong việc đưa âm nhạc Ấn Độ đến với phương Tây".

Shankar là bạn thân của nhiều nghệ sĩ lớn như cây guitare George Harrison của ban nhạc The Beatle, người đã gọi ông là "bố già âm nhạc thế giới". Ông cũng chơi với Yehudi Menuhin, một trong những nghệ sĩ violon vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Menuhin từng so sánh Shankar với Mozart thời hiện đại.

Cùng được trao giải Thành tựu  trọn đời Grammy còn có ca sĩ King, nghệ sĩ piano cổ điển Glenn Gould, nghệ sĩ nhạc jazz Charlie Haden, huyền thoại nhạc blue Lightnin' Hopkins.

Lễ trao giải Grammy thứ 55 sẽ tổ chức ở Los Angeles trong ngày 10/2/2013.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm