Beckham chia tay Los Angeles Galaxy: Ngày khép lại một “siêu phẩm” Hollywood

03/12/2012 06:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp của Beckham đã trải qua không ít thăng trầm, nhưng luôn có một điểm chung: Mùa giải cuối cùng ở những đội bóng mà anh khoác áo đều là những cái kết đẹp.

Beckham đã có một cái kết đẹp cùng với LA Galaxy sau 6 năm gắn bó.

Vinh quang ở Châu Âu

Beckham trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United, thuộc lứa 1992 huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford. Đó là đội bóng luôn ở trong trái tim của Beckham, và cũng chính là nơi anh đã giành mọi danh hiệu cấp CLB mà một cầu thủ ao ước với chiếc áo số 7 huyền thoại trên lưng, trong đó tiêu biểu là cú ăn 3 lịch sử năm 1999.

Cái kết của Beckham ở M.U không được trọn vẹn, khi anh mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson và rời đội bóng ở cuối mùa giải 2002-2003. Dẫu sao, anh vẫn có một lời chia tay đẹp với “Quỷ đỏ” khi cùng đội bóng giành danh hiệu vô địch Premier League mùa giải đó. Beckham chuyển sang Real Madrid với giá 25 triệu bảng. Lúc đầu, người ta cho rằng Real đưa anh về chỉ để bán áo, và Beckham không giành được danh hiệu nào cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trong 3 mùa giải đầu tiên ngoại trừ chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha không mấy danh giá. Nhưng ở mùa giải 2006-2007, Beckham đã thi đấu rất hay và góp công lớn vào chức vô địch Liga của Real mùa đó, chấm dứt sự thống trị của Barcelona. Đó cũng là lúc bản hợp đồng 4 năm của Beckham đáo hạn, và anh đã quyết định chia tay xứ sở Bò tót.

Khó khăn trên đất Mỹ

Beckham gây ngạc nhiên lớn khi chuyển sang LA Galaxy ở giải MLS theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 32,5 triệu đô la. Khi đó, Beckham mới chỉ 32 tuổi, nhưng ai cũng nghĩ anh sang Mỹ để dưỡng già. Beckham khoác lên mình chiếc áo số 23 và ảnh hưởng của anh là vô cùng rõ ràng: LA Galaxy kí được hợp đồng tài trợ béo bở trị giá 20 triệu Đô la trong vòng 5 năm với hãng dinh dưỡng Herbalife, số lượng bán vé cả mùa tăng lên 11000 chiếc, và khu VIP ở SVĐ Home Depot Center của LA Galaxy được mua hết sạch.

Thế nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ thì lại không được thuận lợi như thế. Do giải MLS bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 12, nên Beckham chỉ ra sân 8 trận,  ghi được 1 bàn và có 3 đường kiến tạo, còn LA Galaxy không lọt được vào vòng play-off. Mùa giải sau đó, Beckham ra sân 25 trận và ghi được 5 bàn, trong đó có một siêu phẩm từ khoảng cách 70m nhưng LA Galaxy tiếp tục có một mùa giải kém cỏi khi tiếp tục không thể lọt vào vòng play-off. 

Để duy trì phong độ và thể lực, Beckham đến thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn mùa Đông năm 2009, ra sân 20 trận và ghi 2 bàn. Milan đã có ý định mua đứt Beckham, nhưng không thể đáp ứng cái giá mà LA Galaxy đưa ra. Trở về Mỹ, và nhiều CĐV đã phản đối anh dữ dội bằng những biểu ngữ như: “Về nhà đi!”, “Gã cầu thủ bán thời gian”. Mùa giải thứ 3 của Beckham thành công hơn, Galaxy giành chiến thắng trong loạt play-off khu vực miền Tây, nhưng để thua Real Salt Lake trên loạt sút penalty trong trận chung kết MLS Cup. Tháng 1/2010, Beckham lần thứ 2 thi đấu cho Milan theo dạng cho mượn. Nhưng mọi thứ biến thành một cơn ác mộng, khi anh bị rách gân Achilles trong trận đấu với Chievo, bỏ lỡ World Cup 2010 và phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 9. LA Galaxy để thua trong trận chung kết play-off khu vực miền Tây.

Cái kết có hậu

Nhưng như một bộ phim hành động kịch tính ở Hollywood, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng thì “người hùng” Beckham đã giải cứu thành công “người đẹp” LA Galaxy và có một cái kết có hậu.

Mùa giải 2011, LA Galaxy thi đấu khởi sắc, vượt qua hàng loạt đối thủ và đăng quang MLS Cup sau chiến thắng trước Houston Dynamo, chức vô địch thứ 3 trong lịch sử của họ. Và vào hôm qua, anh đã cùng LA Galaxy bảo vệ thành công chức vô địch MLS Cup, cũng sau một chiến thắng trước Houston Dynamo. Đó là trận đấu cuối cùng của Beckham trong màu áo Galaxy sau 6 năm gắn bó. Chưa rõ bến đỗ tiếp theo của anh sẽ là ở đâu, nhưng chắc chắn là các CĐV của Galaxy nói riêng, và các CĐV tại Mỹ, trong đó có những người từng phản đối Beckham, sẽ rất nhớ anh. Chuyến phiêu lưu trên đất Mỹ của chàng tiền vệ tài hoa đã có một cái kết có hậu. Nước Mỹ nợ Beckham một lời cảm ơn.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

3 Beckham là cầu thủ người Anh thứ 2 sau Trevor Francis giành danh hiệu vô địch quốc gia tại 3 đất nước khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Mỹ)

6 Beckham đã gắn bó với LA Galaxy trong hơn 6 năm, cùng đội bóng giành 2 chức vô địch MLS Cup.

116 Beckham ra sân tổng cộng 116 trận trong màu áo LA Galaxy, ghi được 20 bàn thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm