Bắt đối tượng vận chuyển sừng động vật nghi là tê giác

07/11/2012 15:00 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 7/11, thượng tá Lê Đức Hiền, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an Quảng Ninh cho biết: Đã bàn giao toàn bộ tang vật, đối tượng vận chuyển sừng động vật nghi là tê giác cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào hồi 23h ngày 6/11, tại km 108+200 quốc lộ 18A, thuộc phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Đội tuần tra kiểm soát trung tâm - dẫn đoàn đã kiểm tra xe ôtô BKS 30L - 2169 chạy hướng Hà Nội - Hạ Long do lái xe Nguyễn Ngọc Thanh, SN 1968, trú tại Pháp Vân, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc sừng được cắt làm 3 đoạn, có trọng lượng 3kg, nghi là sừng tê giác được giấu trong ba lô của Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1974, trú tại Pháp Vân, Thanh Trì - Hà Nội cùng đi trên xe. Trên xe lúc đó còn có Phạm Mạnh Việt, sinh năm 1981, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì - Hà Nội.

Tiến hành khai thác, Thắng khai nhận mình là người vận chuyển thuê chiếc sừng trên của một người bạn chạy xe ôm tên là Đương từ Hà Nội đi Cẩm Phả với giá 2 triệu đồng. Hiện tại Nguyễn Ngọc Thắng đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh.

Trước đó, ngày 4/11, cũng tại quốc lộ 18, Đội tuần tra kiểm soát trung tâm - dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin cùng 1 súng K59. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 9 đối tượng liên quan, trong đó có 2 đối tượng là người Trung Quốc; thu giữ thêm 3 bánh heroin, 2000 viên ma tuý tổng hợp, 320 gram ma tuý đá cùng 1 súng bắn đạn hoa cải, 6 viên đạn.

Theo Mạnh Khánh
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm