4 nhà văn cùng… say sóng

06/09/2012 08:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Văn hóa Văn nghệ vừa ấn hành tập truyện ngắn Say sóng của hai nhà văn nữ: Bích Ngân, Phan Hồn Nhiên (ảnh) và hai nhà văn nam: Trần Nhã Thụy, Nguyễn Danh Lam. Mỗi nhà văn góp mặt 5 tác phẩm làm nên độ dày cuốn sách hơn 200 trang in.

Mỗi nhà văn đều có phong cách viết riêng của mình, song nhà văn - dịch giả Mai Sơn cho rằng Say sóng là tập truyện “không đầu không cuối” thể hiện “cuộc phiêu lưu của những nhà văn tự tin”. Mai Sơn nhận định: “Từ bỏ một cốt truyện chặt chẽ, từ bỏ một câu chuyện dù hay ho thú vị đến cỡ nào, để viết một truyện ngắn “không đầu không cuối” là một cuộc phiêu lưu của những nhà văn tự tin biết mình có những phương cách khác để cuốn hút người đọc… Trong tập sách này, các nhà văn Bích Ngân, Phan Hồn Nhiên, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Danh Lam, bằng nhiều cách khác nhau, đã vượt khỏi cách xây dựng cốt truyện thông thường để thể hiện trong các truyện ngắn của mình những dự phóng và đặc điểm nghệ thuật kể trên”.

Ngoại trừ nhà văn Bích Ngân đang công tác trong ngành xuất bản sách, 3 nhà văn còn lại đều sống bằng nghề viết: viết báo, viết văn và viết kịch bản phim.

Hoàng Nhân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm