Vì sao Allegri có nguy cơ bị Juventus sa thải bất cứ lúc nào?

26/09/2022 20:28 GMT+7 | Juventus

Sau khi Juventus để thua đội mới lên hạng Monza 0-1 ở Serie A, hastag “Allegriout” bắt đầu trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Áp lực đang bủa vây HLV giàu kinh nghiệm này.

Juventus khủng hoảng: “Gã đồ tể” sau lưng Max Allegri

Juventus khủng hoảng: “Gã đồ tể” sau lưng Max Allegri

Theo báo chí Italy, nếu Juventus quyết định sa thải HLV Massimiliano Allegri trong những ngày tới, người thay thế tiềm năng nhất sẽ là Paolo Montero, cựu trung vệ người Uruguay hiện đang dẫn dắt đội U19 Juve.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy ban lãnh đạo và cầu thủ Juventus mất niềm tin ở Allegri.

Chủ tịch Andrea Agnelli đã đồng ý để ban giám đốc Juventus quyết định tương lai của ông Allegri. Nhưng sau cuộc họp của ban giám đốc Juve mới rồi, ông Allegri được cho là vẫn trong vùng an toàn vì lí do tài chính.

Chú thích ảnh
Juventus có thể sa thải HLV Max Allegri

Juventus vừa báo lỗ ở mức kỷ lục trong lịch sử Serie A và nếu sa thải Allegri họ sẽ phải chi 39 triệu bảng để đền bù hợp đồng cho ông và các cộng sự trong ban huấn luyện. Ngoài ra, họ còn phải chi khoảng 30 triệu bảng nữa để thuê HLV mới thay thế ông.

Chiến thuật thiên về phòng ngự của Allegri đã biến Juventus thành đội bóng dễ đối phó và họ không còn đáng sợ. Trong các trận đấu, các hậu vệ Juve như Bonucci, Danilo và Bremer chủ yếu chuyền ngang. Hàng tiền vệ chậm chạp, không buồn xin bóng còn các tiền đạo thiếu phiêu lưu và không sáng tạo.

Trong bối cảnh bóng đá tấn công trở nên thịnh hành hơn ở Serie A, Juve có nguy cơ tụt hậu. Trong các trận đấu với Sampdoria, Monza và Fiorentina, Juventus tỏ ra già nua đúng như biệt danh của họ và hoàn toàn thiếu ý tưởng.

Quan hệ giữa Max Allegri và Leonardo Bonucci chưa bao giờ êm đẹp. Allegri để Bonucci dự bị ở trận gặp Monza và đó có thể là sự trừng phạt đối với trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của Juve khi anh ngụ ý Juve đáng bị la ó sau khi để thua Benfica ở cúp C1.

Allegri có vẻ giống một người chết biết đi. Ông dường như không ý thức được các khiếm khuyết của mình trong lúc ai cũng thấy. Cầu thủ Juventus dường như không còn lắng nghe Allegri và họ tập luyện có vẻ không thực sự nỗ lực.

Bremer và Dusan Vlahovic chỉ còn là cái bóng của chính họ khi gia nhập Juventus. Sự sa sút của họ thật đáng lo ngại. Ngay cả Filip Kostic cũng chơi giống như con cá vàng trong hồ bơi cá mập.

Hầu hết các tân binh của Juve đều khởi đầu không tốt và 80% các trận đấu Allegri phải hét lên “bình tĩnh” từ bên đường piste.

“Vấn đề không phải là Juve thua vì chuyện đó có thể xảy ra. Vấn đề là Juve thua Monza mà không tung ra được cú sút trúng đích nào. Hoàn toàn không có sự kết nối giữa các cầu thủ với HLV và CLB”, cựu tiền vệ Marchisio nhấn mạnh.

“Nếu đội bóng mạnh thực sự, Juve vẫn có thể chơi tốt ngay cả khi chỉ còn 10 người. Đội Juve hiện tại không biết cách chơi bóng và đó là điều đáng lo”.

Ngay cả vào thời kỳ vinh quang ở Juve, Allegri vẫn mâu thuẫn với các cầu thủ và bị họ chỉ trích vì chiến thuật tiêu cực. Carlos Tevez từng bảo ông là hèn nhát khi Allegri quyết định thay anh ra lúc trận bán kết lượt đi với Real Madrid còn 4 phút.

Mới đây, Danis Zakaria chỉ trích lối chơi thiên về phòng ngự của Allegri sau khi Juve đem anh cho Chelsea mượn. “Tôi không rõ mình sai ở đâu. Có lẽ lối chơi của Juve không hợp với tôi. Họ chơi rất chậm. Tôi không có nhiều k hoảng trống trong khi tôi cần nhiều khoảng trống để chạy”.

“Với những cầu thủ hiện có, Juve có thể chơi tốt hơn nhiều. Lẽ ra họ phải dẫn đầu Serie A và trận nào cũng thắng đối thủ 3-0. Allegri đã đạt được nhiều thành công nhưng tôi không nói chuyện nhiều với ông ấy”.

Matthijs de Ligt sau khi gia nhập Bayern Munich cũng thừa nhận phong cách thi đấu của anh không hợp với chiến thuật của Allegri và Bayern có nhiều tham vọng hơn Juve.

HT

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm