U21 Italy 3-1 U21 Anh: U21 Italy lặp lại thảm họa của đàn anh tại EURO 2004

25/06/2015 10:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - U21 Italy đã bị loại khỏi giải U21 châu Âu và mất luôn suất dự Olympic 2016 dù đã thắng U21 Anh 3-1. "Azzurrini" bị loại bởi U21 Bồ Đào Nha hòa U21 Thụy Điển 1-1.

U21 Italy sẽ vào bán kết giải đấu nếu thắng được U21 Anh và U21 BĐN thắng U21 Thụy Điển trong trận đấu cùng giờ. Nhưng chỉ một nửa mục tiêu thành sự thật. Các bàn thắng của Belotti ở phút 25 và cú đúp của Benassi (27',72') giúp U21 Italy nhanh chóng dẫn trước 3-0. Bàn của Redmond ở phút 93 chỉ có ý nghĩa danh dự với đội U21 Anh của HLV Gareth Southgate.

Cho đến phút 82 của trận đấu giữa U21 BĐN với U21 Thụy Điển, tỉ số vẫn là 1-0, nghiêng về U21 BĐN. Tỉ số này sẽ giúp U21 Italy đi tiếp. Nhưng phút 89, U21 Thụy Điển gỡ hòa 1-1, qua đó nắm tay U21 BĐN đi tiếp, biến trận thắng ấn tượng của U21 Italy trở thành vô nghĩa.


U21 Italy vẫn bị loại dù thắng U21 Anh

Kịch bản này khiến các tifosi nhớ lại EURO 2004, giải đấu mà đội tuyển quốc gia Italy cũng bị loại bởi môt trận hòa ở lượt đấu cuối của đội Thụy Điển. Antonio Cassano đã ghi bàn ở những phút cuối giúp Italy thắng Bulgaria 2-1, nhưng bàn gỡ 2-2 ở phút 89 của Jonson, cầu thủ đội Thụy Điển, khiến trận đấu này kết thúc với tỉ số 2-2. Tỉ số đủ để Thụy Điển dắt tay Đan Mạch đi tiếp, bỏ lại Italy và Antonio Cassano khóc lóc tức tưởi.

Trận hòa của U21 BĐN với U21 Thụy Điển cũng khiến bóng đá Italy mất suất chơi ở Olympic Rio 2016. Điều lệ của giải này có chút thay đổi từ tháng 3/2015: Do các quốc gia xứ Wales, Bắc Ireland và Scotland không đồng ý để đội Olympic Anh thay mặt Olympic Vương quốc Anh dự Olympic Rio 2016, nên trong trường hợp U21 Anh bị loại khỏi vòng bảng giải U21 châu Âu, giải đấu không cần trận đấu play-off giữa các đội xếp hạng ba.


Thụy Điển cầm hòa BĐN đầy kịch tính

U21 Italy, đội xếp hạng ba ở bảng B, do vậy không có quyền gặp U21 CH Czech, đội xếp thứ ba bảng A, để chọn ra đội dự Olympic Rio thay Olympic Vương quốc Anh. U21 Italy vậy là coi như đã bị hai bên phản bội: Kẻ đáng ghét Thụy Điển, một lần nữa, và sự "quái gở" của điều lệ bóng đá tại Anh.

Đây là kì Olympic thứ hai liên tiếp, bóng đá trẻ Italy không góp mặt. Thành tích tốt nhất của đội Olympic Italy tại các kì Olympic trong khoảng 10 năm qua chỉ là tấm HCĐ Olympic Athens 2004.

Đó là thế hệ của Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Daniele De Rossi, Alberto Gilardino và Andrea Pirlo.

Thế hệ của Domenico Berardi và Daniele Rugani thì sẽ phải đợi thêm ít nhất 4 năm nữa để hy vọng góp mặt tại một kì Olympic. 4 năm nữa, tại Tokyo.

D.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm