Tương lai của Milan sẽ là Mancini?

08/02/2017 18:31 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Vincenzo Montella vẫn đang tại vị ở San Siro. Nhưng trong bối cảnh Milan càng chơi càng sa sút, thật khó để đảm bảo ông sẽ ở lại trong bối cảnh tin đồn Milan đã liên hệ với HLV Roberto Mancini ngày càng nhiều hơn.

Mùa bóng này, Milan  đã không thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Berlusconi nữa. Khi tập đoàn Trung Quốc nhảy vào, đưa ra lời đề nghị, Silvio Berlusconi đã không thể từ chối. Bản hợp đồng đã được phê duyệt và quyền sở hữu Milan gần như đã thuộc về tay các doanh nhân Trung Quốc. Nếu không có gì thay đổi, trong vòng một tháng tới, Milan sẽ chính thức thuộc quyền sở hữu của các đại gia đến từ châu Á.

Những người yêu Milan tin vào một cuộc thay máu ở đội bóng con cưng khi bản hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 3/3 tới. Trong kì chuyển nhượng vừa qua, Milan gần như bất động. Họ không có tiền để mua cầu thủ giỏi và điều này giải thích cho việc Milan đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

AC Milan: Montella khốn khổ vì 3 vấn đề nghiêm trọng

AC Milan: Montella khốn khổ vì 3 vấn đề nghiêm trọng

Cách đây 1 tháng, mọi thứ còn hết sức tươi đẹp với Milan khi họ giành Siêu Cúp Italy sau khi đánh bại Juventus ở loạt luân lưu và bám đuổi sát sao nhóm có vé dự Champions League.

Theo nhật báo Corrielle dello Sport, sau khi chuyển giao quyền sở hữu, Milan sẽ bổ nhiệm Giám đốc điều hành Marco Fassone và Giám đốc thể thao Massimo Mirabelli. Hai nhân vật này được cho rằng đã cân nhắc cho một cuộc cách mạng thượng tầng. Ở đó, họ muốn Montella sẽ nghỉ việc vào cuối mùa bóng năm nay. Người mà các giám đốc tương lai của Milan nhắm thay thế là Roberto Mancini.

Cựu HLV của Man City đã rời Inter ngay trước thềm mùa bóng khởi tranh. Ông cũng từ chối nhiều lời đề nghị từ phía Trung Quốc. Có nhiều thông tin cho rằng Mancini thích trở lại Premier League hơn, nơi Arsenal được cho là đã đánh tiếng đề nghị trong trường hợp HLV Arsene Wenger rời CLB vào cuối mùa bóng năm nay.

Mancini là người am hiểu bóng đá Italy. Sau những năm tháng lẫy lừng ở sự nghiệp cầu thủ, ông từng có những năm tháng thành công trên cương vị HLV của Inter. Sau khi chia tay Man City, Mancini đã trở lại Inter nhưng thất bại trong việc giúp CLB này lật đổ ách thống trị của Juventus.

Ngoài Mancini, BLĐ Milan hiện cũng tính đến phương án khác là HLV Slaven Bilic, người đang dẫn dắt West Ham. Bilic đang rơi vào vòng xoáy áp lực ở nước Anh sau khi để West Ham rơi vào trạng thái bất ổn định nên khả năng ông ra đi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Về phần Montella, BLĐ Milan vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về tương lai của nhà cầm quân này. Trước đó, Giám đốc điều hành hiện tại của họ là Galliani khẳng định chiếc ghế của Montella vẫn an toàn, ít nhất là tới hết mùa bóng này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm