Tin ông chủ Milan phá sản, phải rao bán CLB là bịa đặt

21/02/2018 11:38 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Yonghong Li, chủ sở hữu của AC Milan tuyên bố rằng thông tin ông bị phá sản và phải rao bán CLB là hoàn toàn bịa đặt.

Hôm qua (20/2), tờ Corriere della Sera (Italy) đưa tin, tỷ phú Yonghong Li (Lý Dũng Hồng) đã tuyên bố phá sản và tài sản của ông sẽ được mang ra đấu giá trên trang thương mại điện tử Taobao.

Thông tin này đã gây chấn động Serie A và khiến các CĐV của AC Milan rất lo lắng. Nhưng mới đây, ông Yonghong Li (48 tuổi) đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định những tin tức bịa đặt này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới CLB, công ty và gia đình của mình.

Chú thích ảnh
Yonghong Li, chủ sở hữu của AC Milan tuyên bố rằng thông tin ông bị phá sản là hoàn toàn bịa đặt

“Tôi được biết, trong 48 giờ qua, một vài phương tiện truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi đưa những tin tức sai lệch làm ảnh hưởng tới CLB AC Milan, công ty của tôi và gia đình tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này giải thích (hy vọng đây là lần cuối) rằng tình hình tài chính của tôi là rất an toàn. Cả CLB và công ty của tôi đều hoạt động ổn định. Do vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ không cho rằng những tin đồn gần đây là sự thật”, ông Yonghong Li phát biểu trên trang web chính thức của AC Milan.

Thủ môn hạ gục AC Milan: Lên mây bằng một cú... đánh gáy

Thủ môn hạ gục AC Milan: Lên mây bằng một cú... đánh gáy

Chỉ một ngày sau bàn thắng giúp Benevento có điểm đầu tiên trong lịch sử Serie A, kết thúc chuỗi 14 trận toàn thua (một kỷ lục tệ hại), Alberto Brignoli trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, nhắc đến nhiều nhất trên các mạng xã hội ở Italy.

Ông Li đã trả số tiền là 740 triệu euro để mua AC Milan từ tay Silvio Berlusconi vào tháng 4/2017. Tuy nhiên theo tờ Corriere della Sera, vị tỉ phú người Trung Quốc chỉ bỏ ra 100 triệu euro trong thương vụ này. Ông Li được cho là đã sử dụng một khoản vay lãi suất cao từ quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Management và 340 triệu euro từ quỹ đầu tư nước ngoài. Tờ Corriere della Sera khẳng định ông Li đã không thể trang trải được số tiền đã vay nên phải rao bán AC Milan và những công ty của mình.

Vị tỷ phú người Trung Quốc cũng đang bị điều tra bởi Uỷ ban quản lý chứng khoán Trung Quốc vì những hành vi bất hợp pháp liên quan đến vụ phá sản của công ty Thâm Quyến Jie Ande, nơi mà ông Li có 11,39% cổ phần.

AC Milan đang xếp thứ 7 ở Serie A và kém đội đầu bảng Napoli tới 25 điểm, dù cho họ đã tiêu tốn 200 triệu bảng trên TTCN Hè năm ngoái.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm