Roma: Tin vào một mùa giải đột phá

03/08/2022 13:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/8 tới đây, Roma sẽ đá giao hữu với CLB Shakhtar Donetsk trên sân nhà Olimpico, trận chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải hứa hẹn sẽ rất tưng bừng của đội bóng áo màu bã trầu.

Romano cập nhật tình hình của Ronaldo

Romano cập nhật tình hình của Ronaldo

Việc Cristiano Ronaldo đòi ra đi là vấn đề khiến MU phải đau đầu nhiều trong thời gian gần đây.

Vé của trận đấu này đã được bán sạch từ trước cả tuần lễ, dù nó chỉ là một trận đấu giao hữu không hơn không kém. Một nửa thủ đô Italy đang háo hức đếm từng ngày đến trận đấu ấy và cả ngày khai màn mùa giải. Không khí rộn ràng như vậy đã không diễn ra ở đây suốt gần 20 năm qua.

Như đã biết, hơn 36.000 vé xem cả mùa của Roma đã “cháy” từ đầu tháng Bảy, con số cao nhất kể từ năm 2004. Nếu sức chứa của sân Olimpico cao hơn, hẳn Roma sẽ còn bán thêm được cả chục nghìn vé nữa, khi sự có mặt của Paulo Dybala đang tạo ra hiệu ứng quá khủng khiếp (chỉ riêng lễ ra mắt của anh cũng đã kéo hơn 10.000 tifosi đến theo dõi). Chưa hết, Roma đang sắp có chữ ký của Andrea Belotti, tiền đạo tuyển thủ Italy, và Georginio Wijnaldum, tiền vệ quan trọng từng góp công lớn giúp Liverpool vô địch Champions League cách đây 3 năm. Họ đều là những cầu thủ hàng đầu, dày dạn bản lĩnh và kinh nghiệm, trong khi lại chẳng khiến Roma tốn kém là mấy. Belotti sẽ đến miễn phí, còn Wijnaldum là mượn (hoặc cũng miễn phí, nếu PSG quyết định thanh lý hợp đồng với anh).

Chú thích ảnh
Nửa đỏ thành Rome đang sục sôi khí thế với hình ảnh tích cực của Roma

Tan mộng khoác áo Milan, Belotti chắc chắn sẽ càng thêm quyết tâm để chứng tỏ rằng anh không đáng bị Milan coi rẻ đến thế, cũng như khẳng định anh không chỉ được xem là phương án dự phòng cho Tammy Abraham. Belotti không ngại ngồi dự bị, bởi anh thường xuyên dự bị ở đội tuyển Italy. Anh rời Torino bởi muốn chơi cho một đội bóng mạnh, có tham vọng, qua đó nuôi giấc mơ giành được các danh hiệu. Trong khi đó, Wijnaldum cũng khao khát tái khẳng định bản thân hơn lúc nào hết, sau khi bị PSG ghẻ lạnh. Mức lương không hề nhỏ của cầu thủ người Hà Lan là một chướng ngại lớn, song Roma đang tìm cách để vượt qua.

Sự háo hức của các romanista cũng có nguyên do không ít từ niềm tin vào truyền thống “mùa giải thứ 2 của Mourinho”. Trong sự nghiệp, HLV Mourinho thường đạt được thành công lớn nhất ở mùa thứ 2 cùng các CLB ông dẫn dắt. Roma đang ở thời điểm tuyệt vời đó, và họ đang chuẩn bị một cách đầy ấn tượng, đầy lạc quan cho một mùa giải bùng nổ.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm