Paul Pogba: 'Nàng Mona Lisa' có giá đắt gấp đôi Gareth Bale

16/01/2015 15:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đang đau đầu nghĩ chiến thuật sử dụng Pogba, chiến thuật giúp tăng giá Pogba, và chiến thuật bán Pogba (nếu có thể), với giá cao nhất.

Xuất hiện trong chương trình “Calciomercato” trên Mediaset đầu tuần này, người đại diện Mino Raiola của Paul Pogba thảo luận về tương lai của khách hàng Zlatan Ibrahimovic, liệu rằng anh có trở về Italy hay không. “Đó là ngôi nhà thứ hai của cậu ấy”, Raiola nói sau một bình luận trước đó rằng điều kiện tài chính của Serie A giai đoan này không phù hợp để đưa một siêu sao về giải đấu.

Câu hỏi tiếp theo: “Thế giải đấu có thể giữ được Pogba trong năm tới không?”. Raiola đáp: “Không. Năm nay hoặc năm tới, vào đúng thời điểm thích hợp, cậu ấy sẽ ra đi”.

Các tít báo ngày hôm sau lập tức nhộn nhịp vì câu nói này của Raiola. “Cảnh báo Juve”, La Stampa, tờ báo của gia đình Agnelli giật tít trang bìa. Trong khi Gazzetta dello Sport chơi chữ: “Pog-va” (Pogba ra đi) trong số báo ngày thứ Năm.

“Chúng tôi đang tập trung vào hiện tại”, HLV Allegri nói trước trận đấu ở Cúp Italy gặp Verona. “Đó là thứ tốt nhất có thể làm trong 5 tháng tiếp theo. Rồi vào tháng 6, chả ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ hoàn toàn bình thường nếu đội bóng nào cũng mong có Pogba, bởi vì cậu ấy trẻ, mạnh mẽ, và với tôi, cậu ấy có thể tiến bộ hơn nữa. Cá nhân tôi tin Pogba đang chơi dưới mức tiềm năng”.


Người đại diện Mino Raiola có vai trò quan trọng với tương lai Pogba.

Juventus rõ ràng nhận thức rất rõ những gì họ đang trải qua. Trở lại giai đoạn mùa Thu năm 2013, Chủ tịch Andrea Agnelli đã nói với các nhà lãnh đạo ở hội nghị bóng đá: “Italy không còn là điểm đến hấp dẫn của các cầu thủ hàng đầu, mà trở thành một điểm đến tạm thời. Tôi đang cố tưởng tượng ra đội bóng trong 2-3 năm nữa nếu chúng tôi bán một trong những tài năng lớn nhất hiện tại là Pogba. Chúng tôi có thể giữ cậu ấy ở lại không? Tôi không biết. Tôi không nghĩ chúng tôi có đủ tiềm lực để giữ cầu thủ ở giai đoạn này”.

Không sai, Juventus chỉ còn là một điểm đến tạm thời. Họ bảo vệ chính mình và giữ lại viên ngọc sáng Pogba bằng cách nhân ba lương cho anh vào tháng 10 và gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2019. Cầu thủ đã hôn lên huy hiệu của CLB trong một bức ảnh được truyền thông phát tán.

Trong hợp đồng mới không có điều khoản mua lại cầu lại. Đó không phải phong cách mua bán của Raiola. Chẳng bao giờ gã siêu đại diện này phải chi tất tay cho một ngôi sao. Như ông đã từng làm với Balotelli, Ibrahimovic, ông so sánh Pogba với họa sĩ Monet của Pháp, họa sĩ Salvador Dali của Tây Ban Nha, và nàng Mona Lisa.

Vấn đề hay ho ở đây chính là chuyện định giá Pogba. Raiola khẳng định Pogba “đắt gấp đôi Gareth Bale”, người đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở thì hiện tại. Các báo Italy định giá Pogba thấp hơn chút ít, cho rằng giá anh ở mức 90 triệu euro. Cầu thủ nào cũng có một cái giá, và không cầu thủ nào là không thể bị đem bán. Barcelona đã bán Diego Maradona. Manchester United thu bộn tiền nhờ Cristiano Ronaldo. Và Juventus đã bán Zidane.

Juventus có quyền “làm kiêu” vì vị thế họ ở giai đoạn này đã tốt hơn rất nhiều so với mùa hè. Họ là đương kim vô địch Serie A và vẫn đang chinh chiến tại Champions League. Điều này khiến Juve bỏ túi tối thiểu 60 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Thỏa thuận hợp đồng mới của Serie A, việc được dự Champions League vào mùa giải sau và thỏa thuận tài trợ áo đấu với adidas thay Nike, sẽ giúp gia tăng mạnh mẽ thu nhập của Juve từ các hoạt động thương mại.


Pogba sớm muộn cũng rời Juve.

Như cựu Giám đốc Juventus Luciano Moggi nói trên Tuttosport, “vấn đề không phải là bán hay không, mà vấn đề là phải có kế hoạch để bán được giá cao. Họ không được giao dịch ở giây phút mà các đối thủ biết họ vừa kiếm được bộn tiền”. Moggi tiếp: “Tôi đã bán Zidane (cho Real Madrid với phí kỉ lục vào năm 2001) hàng tháng trước khi truyền thông kịp nhận ra và tôi đã mua các cầu thủ (Nedved, Buffon, Thuram) với tiền tôi nhận từ thương vụ Pippo Inzaghi”.

Nếu Juventus không muốn bán, họ sẽ thuyết phục Pogba không nên ra đi vào giai đoạn này, và chỉ nên rời CLB “vào thời điểm thích hợp”. Đó có thể là sau EURO 2016. Nếu Pogba thi đấu thành công, 100 triệu là còn thấp đối với anh.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm