Nhận định bóng đá Hungary vs Italy: Tấm vé cho niềm tin

26/09/2022 05:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần hòa Italy trên sân nhà Puskas Arena là Hungary sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết của UEFA Nations League, đánh dấu bước tiến vượt bậc. Trong khi đó, Italy cần một chiến thắng để vượt qua những ám ảnh.

Nhận định bóng đá Ý vs Anh: Học phí của sự trưởng thành

Nhận định bóng đá Ý vs Anh: Học phí của sự trưởng thành

Thất bại trước Italy trong trận chung kết EURO 2020 mới chỉ là khởi đầu của một sự sụp đổ với Anh, vì mọi thứ còn tiếp diễn nếu như họ để thua đối thủ tại San Siro ở lượt trận thứ 5 bảng 3 nhóm A UEFA Nations League.

Ở lượt trận thứ 5 của bảng A3 Nations League diễn ra cuối tuần qua, cả Hungary và Italy đều giành những chiến thắng 1-0 quan trọng, trước Đức và Anh, để đảo lộn thứ tự xếp hạng của bảng đấu này ngược hoàn toàn so với kỳ vọng trước giải. Hungary, vốn bị đánh giá thấp nhất, đang hiên ngang dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Italy trước cuộc đối đầu ở lượt trận cuối cùng đêm nay.

Tấm vé cho niềm tin

Hành trình đi lên của đội tuyển Hungary trong vài năm gần đây thực sự là một hiện tượng của bóng đá châu Âu, trở thành niềm cảm hứng và tấm gương cho mọi đội bóng khác. Từ chỗ gần như không được đếm xỉa gì trên bình diện quốc tế, Hungary bất ngờ lọt vào vòng chung kết EURO 2020, gây chấn động tại “bảng tử thần” ở giải đấu này khi cầm hòa Pháp, Đức và chỉ để thua Bồ Đào Nha ở những phút cuối. Trước đó, họ đứng đầu bảng B3 Nations League 2020-21, xếp trên những Nga, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ để thăng lên hạng A. Lúc này, họ tiếp tục lại dẫn đầu một “bảng tử thần” khác ở hạng A Nations League, xếp trên những đàn anh Italy, Đức và Anh. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Hungary là đội tuyển thăng tiến mạnh nhất ở nhóm 60 đội dẫn đầu, tăng 6 bậc để lọt vào Top 30.

Chỉ sở hữu một đội tuyển gồm hầu hết là các cầu thủ vô danh và cả người đứng đầu, HLV Marco Rossi, cũng thế, những chiến công của Hungary chỉ có thể xuất phát từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực và tự tin tuyệt vời. Dù nhiều ý kiến cho rằng Anh và Đức không thực sự quyết tâm ở giải giao hữu này bởi còn phải để sức (hoặc giấu bài) cho World Cup 2022 thì cũng không thể đánh giá thấp những chiến thắng oanh liệt của Hungary trước những đại gia này. Hành trình đã qua của Hungary chứng tỏ sức mạnh của họ, và ngôi đầu bảng, kèm một tấm vé đi thẳng vào vòng chung kết Nations League kỳ này, sẽ là sự khẳng định cho sức mạnh ấy. Chỉ cần không thua Italy, đội đã thắng 2-1 ở lượt đi, là Hungary sẽ nắm được tấm vé ấy. Không có gì ngăn họ tin tưởng vào điều này.

Chú thích ảnh
Ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng chung kết Nations League có ý nghĩa quan trọng với cả Hungary và Italy

Thêm một thử thách tâm lý cho Azzurri

Không ấn tượng bằng Hungary, nhưng những gì Italy đang có tại Nations League cũng rất đáng khen, nhất là khi họ bước vào giải với tinh thần rất tồi tệ vì thất bại ở vòng play-off World Cup 2022. Italy, đội hạng 3 tại Nations League kỳ trước, cũng sẽ giành vé vào vòng chung kết nếu đánh bại Hungary. Đó phải được xem là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Roberto Mancini, những người cần làm tất cả để giành lại niềm tin nơi người hâm mộ và hướng đến một tương lai sáng sủa hơn với một thế hệ cầu thủ mới. Cho dù chỉ là giải đấu mang tính giao hữu, thì việc để Hungary vượt mặt cũng sẽ rót thêm nỗi hổ thẹn cho đội bóng vừa đăng quang tại EURO 2020.

Đêm nay, Italy lại bước vào “phòng thi” với một đề bài rất quen thuộc nhưng rất khó: Phải thắng một đội bóng cửa dưới. Từ sau EURO 2020, họ đã trải qua những thử thách như thế này nhiều lần và đều không vượt qua được. Hòa Bulgaria, hòa Thụy Sĩ cả 2 trận mà ở đó Jorginho đều đá hỏng penalty, hòa Bắc Ireland trong tình cảnh chỉ cần thắng là vào thẳng World Cup 2022, và cuối cùng, để thua Bắc Macedonia ngay trên sân nhà ở vòng play-off, không lọt vào VCK World Cup kỳ thứ 2 liên tiếp. Đến nỗi, những trận đấu với đối thủ nhỏ bây giờ đang trở thành nỗi ám ảnh thực sự với Azzurri. Với hàng công yếu đuối (5 trận chỉ ghi 6 bàn, kém hơn Hungary 2 bàn), Italy rất sợ đối đầu với những đội chơi phòng ngự. Càng bế tắc, tinh thần Azzurri càng xuống, và hệ quả là những trận hòa, thua tai hại kể trên.

Hungary chỉ cần hòa, nên họ sẽ chơi phòng ngự, mà thành tích phòng ngự của đội chủ nhà thì quá ấn tượng. Sau 5 trận, họ mới để thủng lưới 3 bàn. Ông Mancini và các học trò có thể hãnh diện khi họ ghi 2 trong số 3 bàn đó, nhưng cuộc gặp này sẽ không giống trận thắng nhọc 2-1 ở lượt đi. Italy chắc chắn cần một trận xuất thần để giành tấm vé cứu rỗi danh dự cho nhà vô địch châu Âu.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm