Milan: Muốn vô địch, phải thắng được đối thủ nhỏ

22/02/2022 07:31 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến Inter thua Sassuolo, thầy trò HLV Stefano Pioli có lẽ đã phải “đập đầu vào tường” vì hoang phí cơ hội quý hơn vàng để bứt xa khỏi đối thủ trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng Salernitana ở trận đấu sớm vòng 26, Milan đã có thể hơn Inter 4 điểm, nhưng họ chỉ có một trận hòa đáng hổ thẹn. Đó không phải lần đầu tiên Milan mất điểm trước các đội bóng nhỏ.

MU: Sancho thăng hoa vì không còn thấp thỏm lo Greenwood và Martial

MU: Sancho thăng hoa vì không còn thấp thỏm lo Greenwood và Martial

Rio Ferdinand khẳng định cầu thủ chạy cánh của MU, Jadon Sancho, đang phát triển mạnh mẽ vì anh không còn phải cạnh tranh với Mason Greenwood và Anthony Martial.

Milan mùa này chơi rất tốt trước các đối thủ mạnh. Họ là đội có thành tích đối đầu trực tiếp tốt nhất khi gặp các đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng. Nhưng ngược lại, Milan là đội để mất nhiều điểm nhất trước các đối thủ thuộc nửa dưới so với Inter và Napoli. Họ chỉ giành được 32 trong số 42 điểm có thể từ các trận như vậy, đánh rơi 10 điểm, trong khi Napoli chỉ mất 8 điểm và Inter, sau trận thua Sassuolo, mới để mất 5 điểm. Milan đã thua Sassuolo và Spezia trên sân nhà, hòa Salernitana và Udinese trên sân khách.

Mùa trước, Milan cũng suýt văng khỏi Top 4 bởi những lần mất điểm như vậy trước các đội đàn em, tiêu biểu như các trận thua Spezia và Sassuolo, hòa Sampdoria và Cagliari. Họ chỉ có thể đạt được mục tiêu trở lại Champions League nhờ những trận thắng đáng nể ngay trên sân Juventus và Atalanta, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chú thích ảnh
Milan thường chơi chủ quan, khinh địch trước các đối thủ nhỏ

Chơi không tốt ở những trận đấu được xem là dễ, trên thực tế, là một vấn đề không đơn giản với Milan của Pioli. Thái độ thi đấu của phần lớn các cầu thủ Milan trong trận hòa như thua trước Salernitana vừa qua cho thấy họ chưa khắc phục được tâm lý “trẻ trâu”, điểm yếu của các cầu thủ tuổi ngoài đôi mươi. Nhiều cầu thủ quá tự mãn sau những thành công và nảy sinh tư tưởng chủ quan, hời hợt với chính mình. Họ không giữ được sự tập trung và nghiêm túc trước các đối thủ họ cho là dễ. Thủ môn Maignan là ví dụ rõ nhất. Anh thường xuyên “gáy” trên mạng xã hội sau mỗi trận đấu tốt, nhưng chỉ một sai lầm như sai lầm đã gây ra bàn thua ở trận Salernitana là đủ để những phát biểu “đao to, búa lớn” phản tác dụng.

Trong phần còn lại của mùa giải, Milan vẫn “phải” gặp những đội yếu hơn như Udinese, Genoa, Cagliari, Empoli hay Bologna. Sai lầm không được phép lặp lại. Nhiệm vụ tối thượng là phải giành trọn điểm số ở những trận như thế, nếu họ còn muốn lên ngôi lần đầu tiên kể từ năm 2011.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm